Những cái nhất tại vòng bảng World Cup 2014

Hữu Tuấn Thứ sáu, ngày 27/06/2014 09:41 AM (GMT+7)
Sau 2 tuần tranh tài sôi nổi, vòng đấu bảng World Cup 2014 đã chính thức khép lại sau các trận diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Dưới đây là những cái nhất sau 48 trận đấu đã qua.
Bình luận 0

Sau 48 trận đấu, có tổng cộng 136 bàn thắng được ghi (bình quân 2,83 bàn/trận). Bên cạnh đó, có 2.454.377 fan hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho các đội bóng của mình thi đấu (bình quân 51.133 người/trận đấu).

Đội bóng gây thất vọng nhất: Tây Ban Nha. Bước vào giải đấu với tư cách là ĐKVĐ và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương, song La Roja đã nhanh chóng bị loại sau 2 trận đấu.

img Hà Lan chính là đội bóng ghi nhiều bàn nhất tại vòng bảng.

Đội bóng gây bất ngờ nhất: Costa Rica. Tuy chỉ được đánh giá là “kẻ lót đường” ở bảng D, bảng “tử thần” nhưng đại diện đến từ vùng CONCACAF đã sớm giành vé đi tiếp sau 2 trận đầu toàn thắng trước Uruguay (3-1) và Italia (1-0). Mặc dù bị ĐT Anh cầm hòa 0-0 ở lượt đấu cuối nhưng họ vẫn giữ vững ngôi đầu bảng.

Đây là lần đầu tiên kể từ France 1998, 32 đội bóng tham dự vòng bảng World Cup đều ghi được bàn thắng.

Đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất: Hà Lan (10 bàn).

Đội bóng ghi ít bàn thắng nhất: Cameroon, Honduras, Iran (1 bàn).

Đội bóng để lọt lưới nhiều nhất: Cameroon, Australia (9 bàn).

Đội bóng để lọt lưới ít nhất: Mexico, Costa Rica, Bỉ (1 bàn).

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Thomas Muller (Đức), Lionel Messi (Argentina), Neymar da Silva (Brazil): 4 bàn.

Trận đấu có nhiều khán giả nhất: Argentina – Bosnia & Herzegovina (74.738 người).

Trận đấu có ít khán giả nhất: Nga – Hàn Quốc (37.603 người).

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: Thụy Sĩ 2-5 Pháp.

Trận đấu có ít bàn thắng nhất: Iran 0-0 Nigeria, Brazil 0-0 Mexico, Nhật Bản 0-0 Hy Lạp, Costa Rica 0-0 Anh, Ecuador 0-0 Pháp.

Trận đấu có cách biệt lớn nhất: Tây Ban Nha 1-5 Hà Lan, Đức 4-0 Bồ Đào Nha, Cameroon 0-4 Croatia.

Cầu thủ nhận thẻ vàng đầu tiên: Neymar (phút 27 trong trận khai mạc giữa Brazil với Croatia).

Cầu thủ nhận thẻ đỏ đầu tiên: Maxi Pereira (Uruguay, ở phút 90+4 trong trận thua 1-3 trước Costa Rica).

Cầu thủ ghi bàn đầu tiên: Marcelo (Brazil, phản lưới nhà ở phút 11 trong trận khai mạc với Croatia).

Đội bóng thực hiện nhiều đường chuyền thành công nhất: Đức (1.792 lần, với tỷ lện thành công lên tới 85%).

Đội bóng sút cầu môn nhiều nhất: Pháp (62 lần).

Đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất: Uruguay (6 thẻ).

Đội bóng nhận ít thẻ vàng nhất: Thụy Sĩ, Argentina, Đức (1 thẻ).

Đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất: Uruguay, Ecuador, Bỉ, Croatia, Cameroon, Italia, Bồ Đào Nha (1 thẻ).

Đội bóng phạm lỗi nhiều nhất: Uruguay (57 lần).

Đội bóng phạm lỗi ít nhất: Đức (24 lần).

Cầu thủ chạy nhiều nhất: Michael Bradley (Mỹ): 38,02km (bình quân: 12,67km/trận).

Cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất: Javier Mascherano (Argentina): 278 đường chuyền với tỷ lệ thành công lên tới 89,4%.

Cầu thủ dứt điểm tốt nhất: Thomas Muller (Đức): 7 lần sút cầu môn và ghi được 4 bàn thắng (tỷ lệ các pha dứt điểm thành bàn: 57,1%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem