Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh chia sẻ điều bất ngờ khi được mẹ nhắc chuyện lấy vợ ở tuổi 60
Ở tuổi 60, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh vẫn được mẹ ruột nhắc nhở chuyện lập gia đình, khiến nhiều người hâm mộ thích thú.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Từ những con đường bê tông phẳng lỳ ở vùng quê Hưng Yên rực rỡ sắc hoa hai bên đường, người ta có thể thấy rõ hình bóng của một cuộc “cách mạng lòng dân”. Mỗi mét vuông đất được hiến tặng là một minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết và niềm tin vào Đảng. Như lời ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định trong cuộc trao đổi với Báo Dân Việt: “Tấc đất quý như vàng, nhưng lòng dân khi đã hướng về Tổ quốc còn quý hơn thế nhiều”.

Thưa ông, qua quá trình theo dõi, ông đánh giá thế nào về thành công trong xây dựng nông thôn mới và diện mạo nông thôn bây giờ ra sao so với những năm về trước?
- Nếu nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có thể khẳng định đây là một cuộc vận động lớn, toàn dân, toàn diện và thực sự thành công. Thành công ấy không chỉ thể hiện ở con số hàng nghìn xã đạt chuẩn, hàng triệu tuyến đường được bê tông hóa, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, mà còn ở chuyển biến sâu sắc về nhận thức, về tư duy, cách làm của người dân nông thôn.
Nếu trước đây, nông thôn thường gắn với hình ảnh lam lũ, thiếu thốn, thì nay, nhiều vùng quê đã trở thành không gian sống văn minh, sạch đẹp, đáng mơ ước. Người dân không chỉ chăm lo làm ăn, mà còn chủ động gìn giữ cảnh quan, xây dựng đời sống văn hóa, tình làng nghĩa xóm. Nông thôn mới hôm nay không chỉ có con đường mới, ngôi nhà mới, mà còn là con người mới, lối sống mới, tư duy mới.
Điều quan trọng nhất là niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố, tăng cường. Khi người dân thấy chính sách vì họ, thấy cán bộ cơ sở gần gũi, tận tụy, thì họ sẵn sàng chung tay. Đó là sức mạnh cốt lõi làm nên phong trào nông thôn mới - một phong trào không chỉ thay đổi bộ mặt làng quê, mà còn thay đổi lòng người.

Theo tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến tháng 6/2025, cả nước có 6.058/7.659 xã (78,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó hơn 2.400 xã đạt chuẩn nâng cao và 655 xã đạt kiểu mẫu. Gần một nửa số huyện cũ của cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, cho thấy đây là phong trào mang tính cách mạng sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Thưa ông, hiện nay, ở Hưng Yên đang có phong trào hiến đất làm đường giao thông rất sôi nổi. Từ năm 2020 đến nay, hàng vạn người dân đã hiến hàng trăm héc ta đất cho nhà nước để làm đường. Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa chính trị - xã hội của phong trào này?
- Phong trào hiến đất làm đường ở Hưng Yên là một biểu hiện sinh động của lòng yêu nước trong thời bình. Khi người dân tự nguyện hiến đất, không đòi hỏi bồi thường, họ đã đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Đó chính là tinh thần “dân tin - Đảng mạnh”.
Việc hàng vạn hộ dân hiến hàng trăm héc-ta đất đã giúp địa phương có thêm hạ tầng giao thông khang trang, kết nối vùng sản xuất, mở ra cơ hội phát triển mới.
Quan trọng hơn, phong trào ấy khơi dậy nguồn lực nội sinh, tinh thần đoàn kết, tự chủ của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trở thành một phong trào cách mạng của lòng dân, chứ không chỉ là một dự án hành chính.

Cha ông ta nói “tấc đất tấc vàng”, vậy mà nhiều gia đình ở Hưng Yên đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, thậm chí cả nghìn mét đất ruộng để làm đường. Theo ông, đâu là động lực khiến người nông dân - những người gắn bó cả đời với đất có thể vượt qua lợi ích riêng để nghĩ cho cái chung?
- Tôi cho rằng, đó là niềm tự hào và ý thức cộng đồng sâu sắc. Người dân luôn muốn thôn, xã của mình khang trang, đẹp đẽ. Câu “một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp” vẫn đúng trong đời sống hôm nay khi người dân coi việc đóng góp cho làng, cho xã là niềm tự hào.
Đằng sau việc hiến đất là nền văn hóa chính trị đặc trưng của người Việt Nam - văn hóa đoàn kết, nghĩa tình, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Đất là máu thịt, là tài sản quý nhất, nhưng khi quê hương cần, người dân sẵn sàng hiến. Đó không chỉ là chuyện vật chất, mà là câu chuyện về lòng tin và lòng tự trọng của người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, người dân cũng nhận ra rằng hiến đất vì thấy rõ lợi ích lâu dài, con đường rộng hơn, giao thương thuận lợi, con cháu đi học, đi làm dễ dàng hơn... Đó là “chủ nghĩa yêu nước bình dị”, yêu nước không nhất thiết là những việc to tát, mà đôi khi chỉ là dám hy sinh một phần của mình vì cộng đồng.
Vậy theo ông, những yếu tố nào đã làm nên thành công của Hưng Yên trong phong trào này?
- Có ba yếu tố cốt lõi.
Thứ nhất, sự lãnh đạo đúng đắn và sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hưng Yên làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là nêu gương của cán bộ, đảng viên. Khi cán bộ đi đầu, người có chức hiến trước, người dân tin và làm theo. Niềm tin ấy lan tỏa tự nhiên, bền bỉ.
Thứ hai, cách làm dựa trên đối thoại và đồng hành cùng người dân. Chính quyền không áp đặt, mà để dân bàn, dân quyết, dân giám sát. Khi người dân thấy mình là chủ thể, không phải người “bị vận động”, họ sẽ sẵn sàng đóng góp.
Thứ ba, truyền thống văn hóa, nghĩa tình của người Hưng Yên hiện nay. Đây là vùng đất hiếu học, giàu truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa. Những giá trị ấy được hun đúc qua nhiều thế hệ, trở thành động lực để người dân nghĩ xa hơn, không chỉ vì mình, mà vì quê hương.
Có thể nói, Hưng Yên thành công vì đã khơi dậy được “nguồn lực trong lòng dân”. Đây là nguồn lực lớn nhất, bền vững nhất. Khi ý Đảng gặp lòng dân, khi chính quyền thực sự vì dân, thì bất kỳ phong trào nào cũng có thể trở thành một cuộc vận động sâu sắc, đầy nhân văn.

Từ phong trào của Hưng Yên, ông đánh giá thế nào về vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân?
- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc là cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận không chỉ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, mà còn đảm nhiệm vai trò giám sát, phản biện xã hội và biểu dương những mô hình hay, những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng.
Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp đều tiến hành sơ kết, tổng kết, tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Những người dân sẵn sàng hiến đất, góp công, góp của chính là hạt nhân của phong trào “Toàn dân đoàn kết”, còn Mặt trận là cầu truyền lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy đến khắp mọi miền đất nước.

Thực tế cho thấy, không có sự đồng thuận, không thể có phong trào lớn. Thành công của Hưng Yên là minh chứng rõ ràng: Khi chính quyền, đoàn thể và Mặt trận cùng “đi với dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, thì dân sẽ làm nên những điều tưởng như không thể.
Công tác tuyên truyền, vì vậy, không chỉ dừng ở việc phổ biến chủ trương, chính sách, mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin, giúp người dân nhận thấy rằng con đường hôm nay họ hiến đất để mở chính là con đường tương lai của con cháu mai sau. Khi người dân được lắng nghe, được tôn trọng, niềm tin ấy được củng cố và mọi chủ trương, dù khó đến đâu, cũng sẽ thành hiện thực.
Bằng sự gần dân, hiểu dân và vì dân, Mặt trận Tổ quốc thực sự là cầu nối đặc biệt giữa ý Đảng, lòng dân và hành động thực tiễn, góp phần làm nên sức mạnh đại đoàn kết - nền tảng vững chắc cho mọi phong trào cách mạng hôm nay.
Thưa ông, Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nói: “Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái- đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng”. Từ câu chuyện hiến đất mở đường ở Hưng Yên, ông có chia sẻ, liên hệ gì về quan điểm của Tổng Bí thư?
- Câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm là một định hướng xuyên suốt cho công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Khi Tổng Bí thư nói “lòng dân yên thì xã tắc bền”, đó không chỉ là lời nhắc về vai trò của Nhân dân trong bảo vệ chế độ, mà còn là sự khẳng định rằng mọi chính sách, chủ trương chỉ có thể thành công khi được lòng dân đồng thuận, ủng hộ.

Dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay vốn có truyền thống cố kết cộng đồng, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau. Ông cha ta thường dạy: “Mất nước còn làng, còn làng là còn nước”. Làng, xã không chỉ là một đơn vị hành chính, mà còn là không gian văn hóa, nơi giữ gìn bản sắc, nếp sống và tinh thần yêu nước của người Việt. Trong suốt chiều dài lịch sử, khi lòng dân hướng về một mối, đất nước vượt qua mọi thử thách; ngược lại, khi lòng dân ly tán, thì dù thành trì kiên cố đến đâu cũng khó giữ được.
Từ câu chuyện hiến đất làm đường ở Hưng Yên, chúng ta thấy rất rõ tinh thần ấy. Khi người dân sẵn sàng “hiến tấc vàng cho quê hương”, đó chính là biểu hiện cụ thể, sinh động của “lòng dân yên”. Họ tin tưởng vào chủ trương của Đảng, vào chính quyền cơ sở, và tin rằng những con đường họ hiến đất mở hôm nay chính là con đường phát triển của con cháu mai sau. Niềm tin ấy là nền tảng để biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng, đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói.
Ở Hưng Yên ngày nay, phong trào hiến đất không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn khơi dậy một sức mạnh tinh thần to lớn, sức mạnh của niềm tin, lòng nhân ái và đoàn kết cộng đồng. Khi lòng dân đã yên, niềm tin được vun đắp, thì đó chính là “tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia”, tuyến phòng thủ được xây dựng không bằng vật chất, mà bằng ý chí, niềm tin và tình yêu nước của Nhân dân.
Tôi cho rằng, bài học từ Hưng Yên rất đáng quý: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính là “sợi dây đan” giữa ý Đảng và lòng dân, là nơi khơi nguồn, nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cộng đồng. Khi mối dây ấy bền chặt, khi lòng dân yên, thì không chỉ Hưng Yên mà bất kỳ vùng quê nào của đất nước cũng có thể trở thành pháo đài niềm tin - nền tảng vững chắc của quốc gia trong thời đại mới.

Theo ông, để phong trào hiến đất ở Hưng Yên lan tỏa mạnh mẽ hơn, trở thành điểm sáng trong cả nước, chúng ta cần làm gì để nhân rộng điển hình và bảo đảm quyền lợi của người dân?

- Tôi cho rằng, những người đã có nhiều đóng góp cho phong trào hiến đất, xây dựng nông thôn mới xứng đáng được tôn vinh và lan tỏa rộng rãi để cả nước biết, học tập và noi theo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã tính đến việc tổ chức các hội nghị biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu có công lớn trong phong trào này, đồng thời vinh danh các vùng nông thôn kiểu mẫu đã đạt nhiều thành tựu nổi bật.
Vấn đề này hiện đang được đưa vào chương trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sắp tới. Đây là việc làm rất cần thiết, không chỉ để ghi nhận, tri ân những đóng góp thầm lặng của người dân, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ hơn, tạo động lực cho các địa phương khác noi theo.
Chúng ta phải tôn vinh thật kịp thời và chân thành, không chỉ người hiến nhiều đất, mà cả hộ nghèo, hộ ít đất nhưng vẫn sẵn sàng hiến cho cộng đồng. Họ xứng đáng được ghi nhận như những “người hùng thầm lặng” của phong trào nông thôn mới.
Không chỉ Hưng Yên, mà cả các địa phương khác cũng cần có quy hoạch tổng thể, đồng bộ, tránh hiến đất tự phát. Sau khi hiến đất, cần bảo đảm chính sách hỗ trợ hợp lý, cải thiện hạ tầng, phúc lợi, quyền lợi liền kề, để người dân cảm thấy mình được quan tâm, được tri ân. Khi người dân thấy “mình được ghi nhận”, phong trào sẽ lan tỏa bền vững.
Từ phong trào hiến đất làm đường giao thông ở Hưng Yên, theo ông, chúng ta rút ra bài học gì về niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong thời kỳ mới?
- Bài học lớn nhất chính là bài học lòng dân. Khi chủ trương, đường lối của Đảng thật sự đúng, sát với nguyện vọng của nhân dân, thì nhân dân sẽ tự giác hưởng ứng.
Muốn vậy, Mặt trận phải làm tốt vai trò giám sát, phản biện, tuyên truyền để đưa chủ trương của Đảng đến từng người dân một cách gần gũi, dễ hiểu.
Khi người dân cảm nhận được lợi ích thiết thực, họ sẽ coi đó là việc của mình. Và khi lòng dân đã thuận, không gì là không thể làm được.
Đại hội XIV của Đảng sắp tới tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nông dân trong phát triển đất nước. Ông có chia sẻ gì thêm về nội dung này không chỉ cho người dân Hưng Yên mà cả người dân cả nước, đặc biệt là người dân nông thôn, thưa ông?
- Nông dân, nông nghiệp, nông thôn vẫn là nền tảng vững chắc của đất nước, là “bệ đỡ” để chúng ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có thực mới vực được đạo, nông nghiệp ổn định thì quốc gia mới bền.
Thực tế cho thấy, trong những giai đoạn khó khăn như đại dịch Covid-19, chính nông dân, chính nông nghiệp đã giúp đất nước trụ vững, bảo đảm an ninh lương thực và ổn định xã hội. Vì vậy, trong mọi chiến lược phát triển, phải đặt nông dân ở vị trí trung tâm, nông thôn là không gian phát triển bền vững, và nông nghiệp là nền tảng để đi nhanh, đi xa hơn trên con đường hiện đại hóa.
Xin cảm ơn ông!
Lời kết
Có thể nói, trong phong trào cách mạng "Hiến đất mở đường giao thông" đang được lan tỏa mạnh mẽ ở Hưng Yên, nhân dân luôn là “nhân vật chính”, được đặt ở vị trí trung tâm, đóng vai trò chủ thể trong câu chuyện.
Sức mạnh của nhân dân đã được tập hợp và phát huy dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và người dân Hưng Yên đã làm nên “những điều tưởng như không thể”. Những “mạch máu” giao thông nông thôn ở Hưng Yên ngày càng được nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương; diện mạo nông thôn Hưng Yên ngày càng đổi mới với nhiều khởi sắc, nhiều điểm nhấn ấn tượng.
Như đã nói, câu chuyện người dân hiến đất mở đường không phải là chuyện hiếm, nhưng bằng tình yêu nước giản dị, người dân Hưng Yên đã đưa nó trở thành một phong trào cách mạng được lan tỏa rộng khắp. Khi sức dân càng được nâng lên, vai trò, vị trí của nhân dân càng được đề cao và phát huy thì vai trò, vị trí của Đảng càng được củng cố, sức mạnh của Đảng càng được tăng cường.
Ở tuổi 60, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh vẫn được mẹ ruột nhắc nhở chuyện lập gia đình, khiến nhiều người hâm mộ thích thú.
Ông Nguyễn Thanh Bình đã được phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, để thực hiện nhiệm vụ mới là Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Ngày 19/12, sau loạt phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về tình trạng ô nhiễm môi trường khiến hàng trăm người dân thôn Mai Nội (Sóc Sơn, Hà Nội) bức xúc kêu cứu, UBND xã Sóc Sơn đã tổ chức đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại Nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà.
Con trai đạo diễn Rob Reiner bị truy tố tội giết người cấp độ một sau khi cảnh sát xác định anh là nghi phạm sát hại cha mẹ ruột tại biệt thự riêng ở Los Angeles.
Một bệnh nhân nam 61 tuổi trong tình trạng vỡ phình động mạch chủ bụng, mất tới 4 lít máu - gần như toàn bộ lượng máu trong cơ thể.
Mô hình nuôi gà thả vườn, nuôi gà nhốt chuồng đang mang lại thu nhập tốt cho nông dân xã Phú lộc, Thường Nga, Kim Song Trường, huyện Can Lộc (cũ) nay là xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh...
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí theo hướng bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Trung du và miền núi Bắc Bộ được đánh giá là nơi có trữ lượng khoáng sản phong phú nhất cả nước. Ngoài các loại chính như chì, kẽm, thiếc, đồng, apatit…không thể không kể đến đất hiếm. Trung du và miền núi Bắc Bộ đang bước vào giai đoạn “thức giấc” của tài nguyên khoáng sản, trở thành nguồn cung vật liệu, nguyên liệu quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước.
Hôm thứ Sáu, Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu công bố hàng trăm nghìn hồ sơ liên quan đến Epstein, nhà tài chính có mối quan hệ với những cá nhân nổi tiếng và các hoạt động tội phạm dẫn đến nhiều cuộc điều tra của liên bang và gây chấn động toàn cầu. Nhiều cái tên nổi tiếng xuất hiện, tuy nhiên những cá nhân được nêu tên không nhất thiết bị buộc tội làm điều sai trái.
Chiều 19/12, tại TP Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản giữa TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố năm 2025".
Ngay trong vụ nuôi cá VietGAP đầu tiên, gia đình ông Thủy, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh (địa phận tỉnh Bắc Giang trước đây) thu hoạch được gần 18 tấn cá các loại, tăng gần 3 tấn so với kiểu nuôi trước kia. Ông Thủy cho biết: “Áp dụng phương pháp nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP, mật độ thả cá giống sẽ cao hơn so với nuôi bình thường từ 20 đến 30%, chi phí thuốc thú y, phòng trừ dịch bệnh giảm đáng kể..."
Ngày 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị phát triển giống thủy sản. Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng con giống để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động.
Tối 19/12, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên – Hương sắc danh trà” nhằm quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, đồng thời kết nối văn hóa – kinh tế và hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị di sản trà Việt.
Bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng; phát hiện thi thể không nguyên vẹn nổi trên sông; bắt giữ nghi phạm dùng điện chích dì ruột rồi cướp tài sản... là những tin nóng 24 giờ qua.
Thay vì san lấp địa hình, căn biệt thự rộng 655 m2 được tổ chức không gian theo chiều đứng, bám sát độ dốc tự nhiên. Kiến trúc mở, vật liệu mộc và bố cục nhiều lớp giúp ngôi nhà hòa mình trọn vẹn giữa rừng xanh và biển trời.
Sau khi rơi tự do hơn 90 điểm ở tuần trước, thị trường chứng khoán đã có màn hồi phục đáng kể trong tuần 15/12 - 19/12 với VN-Index tăng gần 3,5%. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Với con số may mắn hôm nay 20/12, hoàn hảo nhất là con giáp tuổi Dần-Mão-Thìn, trong khi con giáp tuổi Tỵ, Thân khá chật vật.
Văn khấn mùng 1 tháng 11 Âm lịch 2025 giúp gia chủ cầu được ước thấy, công việc phát đạt, gia đình may mắn, tài lộc tăng tiến.
Địa ốc Hoàng Quân (HQC) vừa thua kiện trong tranh chấp hợp đồng mua bán nhà với khách hàng, buộc phải bàn giao nhà thô và bồi thường gần 800 triệu đồng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cơ cấu nợ và chịu áp lực tài chính.
Sau đó, tôi đã dạy lại bài học này cho con gái mình!
Cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây, tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành chuẩn bị sắp xếp vị trí nơi ăn, ngủ cho ngư dân, tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc cho các ngư dân Đà Nẵng bị gặp nạn trên biển.
Nhiều người chỉ đến ông Thọ trong Tam Đa là một vị thần tiên, ban phát tuổi thọ và sức khỏe cho con người, nhưng ít ai biết đến thân thế thật sự của ông Thọ trong lịch sử.
Giới chức quốc phòng châu Âu ngày càng lo ngại trước việc Nga lợi dụng các kẽ hở của luật hàng hải quốc tế để tiến hành hoạt động do thám, phá hoại và gây bất ổn cho NATO, trong khi phương Tây gần như không có công cụ pháp lý hiệu quả để ngăn chặn, theo Telegraph.
Nhằm tăng thêm chuỗi sản phẩm du lịch đêm, tối 19/12, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Cửa Nam khai mạc chuỗi hoạt động “Hà Nội Đẹp Sound” tại Phố Sách.
Tối 19/12, tại Quảng trường 7/5, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, lần thứ 9.
Chu Nguyên Chương không tuyệt diệt dòng họ Minh Ngọc Trân, mà phong Minh Thăng làm Quy Nghĩa Hầu, rồi buộc toàn bộ gia tộc di cư sang Cao Ly, nhằm loại bỏ mối họa chính trị nhưng vẫn giữ danh nghĩa khoan dung.
Việc Ukraine phản công và giải phóng thành phố chiến lược Kupiansk ở tỉnh Kharkov được cho là đã giáng một đòn mạnh vào Nga giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ra sức thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột, theo Euromaidanpress.
Chiều 19/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban để rà soát công tác tổ chức phục vụ Đại hội và nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIV của Đảng.
Gia đình "lá chắn thép" của U22 Việt Nam bày 70 mâm cỗ đãi hàng xóm; Roy Keane khuyên Mainoo ở lại; M.U quyết chiêu mộ Antoine Semenyo; Messi được con trai út tỷ phú Ấn Độ tặng quà “khủng”; Georgina Rodriguez tiết lộ mối quan hệ với Ronaldo.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.