Hình ảnh ngông cuồng của Dương "đẹp trai", đối tượng chủ mưu vụ tra tấn, chôn sống thanh niên ở Nghệ An

Thứ ba, ngày 30/03/2021 14:08 PM (GMT+7)
Dương "đẹp trai" (Nguyễn Trọng Dương), kẻ được công an xác định là đối tượng cầm đầu vụ tra tấn, chôn sống nam thanh niên người Hà Tĩnh là "giang hồ" mới nổi, quy tụ dưới trướng khoảng 100 đàn em hết sức liều lĩnh, manh động, thiếu hiểu biết pháp luật.

Công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Trọng Dương (hay còn gọi là Dương "đầu trọc", Dương "đẹp trai") khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

“Dương đầu trọc” đối tượng được cho chủ mưu, cầm đầu vụ tra tấn, chôn sống nam thanh niên là ai? - Ảnh 1.

Dương "đẹp trai" (trái).

Dương "đẹp trai" là đối tượng mới nổi, địa bàn hoạt động chính là khu vực Đại học Vinh (Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và lân cận. Dương quy tụ dưới trướng khoảng 100 đàn em, tất cả đều cạo trọc đầu theo Dương.

“Dương đầu trọc” đối tượng được cho chủ mưu, cầm đầu vụ tra tấn, chôn sống nam thanh niên là ai? - Ảnh 2.

Dương thường xuyên khoe ảnh dùng đao, kiếm.

Tại khu vực Đại học Vinh và lân cận, Dương là nỗi khiếp đảm với nhiều người, nhất là những người từ quê, vùng sâu, vùng xa, ngoại huyện mới về Vinh.

“Dương đầu trọc” đối tượng được cho chủ mưu, cầm đầu vụ tra tấn, chôn sống nam thanh niên là ai? - Ảnh 3.

Dương đầu trọc cùng nhóm đàn em.

Trung tá Phạm Thành Long - Phó Trưởng Công an Thành phố Vinh cho hay, Dương và đàn em hoạt động manh động, đối tượng này đứng sau chỉ đạo nhiều phi vụ gây nhức nhối, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

“Dương đầu trọc” đối tượng được cho chủ mưu, cầm đầu vụ tra tấn, chôn sống nam thanh niên là ai? - Ảnh 4.

Tiền cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Khi Công an thành phố Vinh đang điều tra về vụ nam thanh niên 17 tuổi người Hà Tĩnh bị tra tấn, chôn sống, nhiều đối tượng liên quan bị bắt, Dương "đẹp trai"còn ngang nhiên đăng đàn phủ định việc mình liên quan tới vụ việc, đổ thừa rằng clip chỉ là màn câu like của nạn nhân.

“Dương đầu trọc” đối tượng được cho chủ mưu, cầm đầu vụ tra tấn, chôn sống nam thanh niên là ai? - Ảnh 5.

Dương còn thường xuyên khoe vũ khí.

Dương "đầu trọc" còn chuyên cầm đồ, cho vay, hoạt động "tài chính" kiểu xã hội đen, đeo rất nhiều vàng theo người.

“Dương đầu trọc” đối tượng được cho chủ mưu, cầm đầu vụ tra tấn, chôn sống nam thanh niên là ai? - Ảnh 6.

Dương "đẹp trai" cùng giang hồ mạng.

“Dương đầu trọc” đối tượng được cho chủ mưu, cầm đầu vụ tra tấn, chôn sống nam thanh niên là ai? - Ảnh 7.

Dương "đầu trọc" cùng đám đàn em ngang nhiên đi xe không chấp hành luật giao thông.

Trước đó, sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip kéo dài gần 5 phút ghi lại cảnh nhóm người đánh đập, sau đó lấp đất "chôn sống" một nam thanh niên cạnh bờ sông. 

“Dương đầu trọc” đối tượng xác định chủ mưu, cầm đầu việc tra tấn, chôn sống nam thanh niên 17 tuổi là ai? - Ảnh 8.

Dương còn đăng tin nói rằng bản thân không liên quan tới sự việc.

Mặc nam thanh niên van xin và hứa không tái phạm, nhóm người này vẫn trùm một chiếc túi vải lên đầu nạn nhân rồi ép nằm xuống hố liên tục nói "hấn (nó) phải chết". Nhóm thanh niên này sau đó dùng xẻng, tay lấp cát lại đến khi đầy hố, ngập toàn người nam thanh niên này.

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018 quy định về tội danh mà nhóm đối tượng đánh đập, tra tấn, chôn sống nam thanh niên 17 tuổi nhiều khả năng bị khởi tố, phạm phải:

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Làm cho người bị bắt, giữ, giam hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn;

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Tội đe dọa giết người (điều 133)

1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Đối với 2 người trở lên; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; d) Đối với người dưới 16 tuổi; đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

PV BMT
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem