Nóng trong tuần: Nguyên nhân khiến nam thanh niên bị 11 đối tượng trùm đầu, “chôn sống”

Yến Ngọc (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 28/03/2021 18:55 PM (GMT+7)
Nguyên nhân khiến nam thanh niên bị 11 đối tượng trùm đầu, “chôn sống”; Bí mật của gã trai đi massage tẩm quất 50 lần trong 2 ngày;… là những tin pháp luật đáng chú ý nhất tuần qua.
Bình luận 0

Nguyên nhân khiến nam thanh niên bị 11 đối tượng trùm đầu, “chôn sống”

img

Nam thanh niên bị nhóm người trói tay, ép nằm xuống hố rồi vùi cát lấp (Ảnh cắt từ clip).

Sáng 27/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên ở Nghệ An bị một nhóm đối tượng trói lại, hành hung.

Sau đó, nạn nhân bị bắt cởi quần áo, trói tay, trùm túi lên đầu rồi nằm xuống một cái hố có kích cỡ bằng người trưởng thành. Tiếp đó, nhóm đối tượng này xúc đất, cát đổ lên người nam thanh niên.

Ngay sau khi xuất hiện, clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và gây xôn xao.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 27/3, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã tạm giữ 11 đối tượng để làm rõ những hành động đánh, trùm đầu, “chôn sống” một nam thanh niên.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng khai nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nạn nhân N.Q.V (17 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) thuê mượn ô tô của 1 đối tượng trong nhóm nhưng không trả. Sau đó, nhóm này mới bàn nhau bắt giữ và thực hiện các hành vi trong clip.

Bí mật của gã trai đi massage tẩm quất 50 lần trong 2 ngày

img

Đối tượng Vũ Đình Mão.

Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Mão (SN 1975) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 3h ngày 19/3, trong lúc đi lang thang, Mão phát hiện khu nhà ở của một công ty không khóa cửa nên đã đi vào lấy trộm 20 triệu đồng.

Sau khi có tiền, Mão ra thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, (Hà Nội) để hát karaoke. Tiếp đó, đối tượng đến quán tẩm quất thư giãn cả ngày, mỗi ca tẩm quất kéo dài 1 giờ, có phí là 80.000 đồng. Tổng số tiền phải thanh toán cho quán tẩm quất là hơn 2 triệu đồng

Đến ngày 20/3, Mão quay lại quán tẩm quất trên và đề nghị nhân viên là chị Nông Thị T. đấm lưng. Chiều cùng ngày, Mão tiếp tục yêu cầu chủ quán tẩm quất đấm lưng cho mình... Tổng cộng 2 ngày, Mão đã tẩm quất gần 50 ca.

Công an huyện làm rõ thêm, năm 1999, Mão đã bị TAND huyện Từ Liêm xử phạt 3 tháng tù giam và bị bắt thêm nhiều lần nữa cùng tội danh trộm cắp. Mão mới ra tù hồi tháng 9/2020.

Phát hiện vợ cũ quan hệ tình cảm với đầu bếp, chủ quán nhậu chém 2 người thương vong

img

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng

Sáng 27/3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán (thị trấn Tân Bình) phát hiện đầu bếp quán là anh Dương Văn Nhựt (SN 1993; ngụ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) tử vong với vết thương trên người. Cạnh đó, chủ quán là chị Mai và Trần Văn Họp (SN 1991; ngụ thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, chồng chị Mai) bị thương nặng, trên người có nhiều vết máu.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là anh Họp phát hiện chị Mai có quan hệ tình cảm với đầu bếp của quán nhậu là anh Nhựt nên đã ra tay sát hại anh Nhựt, dùng dao chém chị Mai sau đó tự tử. 

Được biết, Họp và chị Mai trước đây là vợ chồng, đã ly hôn nhưng vẫn sống chung. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

“Phi công trẻ” sát hại người tình hơn 5 tuổi trong nhà nghỉ

img

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng

Ngày 23/3, Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Nghi phạm trong vụ án này là Nguyễn Việt Hùng (SN 1982, trú TP.Hải Phòng), nạn nhân là chị H.T.T.B (SN 1977, trú TP.Hải Phòng). Cả hai đều đã có gia đình riêng.

Qua làm việc với cán bộ điều tra, bước đầu, Hùng đã thừa nhận ra tay sát hại chị B. Theo đó, đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm “ngoài luồng” với nạn nhân được một thời gian.

Khoảng 18h ngày 20/3, Hùng có rủ chị B. đi nhà nghỉ thuê phòng “tâm sự” trên địa bàn phường Đông Khê, quận Ngô Quyền.

Tại nhà nghỉ, sau khi quan hệ tình cảm, chị B. đã đòi số tiền Hùng nợ mình từ trước dẫn đến hai người nảy sinh cãi vã. Lúc này, “phi công trẻ” đã đánh và dùng tay bóp cổ khiến chị B. tử vong, sau đó cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Cơ quan công an cũng xác định, sau khi sát hại chị B., Hùng bỏ trốn khỏi nhà nghỉ rồi xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với một đối tượng khác và phải vào viện điều trị thương tích nhẹ.

Nữ chủ quán cà phê bị sát hại, đốt xác

Sáng 25/3, Công an xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một phụ nữ bị sát hại tại quán cà phê nằm trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh). Sau khi sát hại chị H., hung thủ đã đắp mền và phóng hỏa để đốt xác nạn nhân. 

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, xác minh nhanh danh tính nạn nhân, đồng thời trích xuất camera khu vực để truy tìm hung thủ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nạn nhân là chị Trần Thị H. (SN 1991, quê ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Chị H. ký hợp đồng thuê nhà mở quán cà phê, có giấy phép kinh doanh, có đăng ký tạm trú tại công an địa phương.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem