Những kỷ lục bị xô đổ ấn tượng ở World Cup 2014

Minh Chí Thứ tư, ngày 16/07/2014 12:19 PM (GMT+7)
World Cup 2014 đã chính thức hạ màn vào rạng sáng ngày 14.7 (giờ Việt Nam) sau hơn 1 tháng tranh tài. Cùng Dân Việt điểm lại những kỷ lục đã bị xô đổ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 20.
Bình luận 0
Tuyển Đức đã trở thành đội tuyển thi đấu nhiều trận nhất tại các kỳ World Cup với 106 trận, hơn đội xếp sau là Brazil 2 trận.

Với 224 bàn, Đức cũng là đội có nhiều bàn thắng nhất sau 20 kỳ World Cup, hơn Brazil 3 bàn.

Mannschaft đang là đội có số lần lọt vào trận chung kết World Cup nhiều nhất với 8 lần, hơn Brazil 1 lần. Ngoài ra, họ còn “vô đối” về số lần giành quyền vào chơi ở vòng bán kết (13 lần so với 11 lần của Brazil), vòng tứ kết (16 lần so với 15 lần của Brazil).

Tuyển Đức đã trở thành đội tuyển đầu tiên ở châu Âu đoạt chức vô địch World Cup khi giải đấu được tổ chức ở châu Mỹ (7 lần: Uruguay 1930, Brazil 1950, Chile 1962, Mexico 1970, 1986, Argentina 1978 và USA 1994).

img Klose đã trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Với 18 bàn thắng ghi được, ĐT Đức đã san bằng kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong 1 kỳ World Cup mà Brazil đã thiết lập được hồi năm 2002.

Tiền đạo Miroslav Klose đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử 20 kỳ World Cup với 16 bàn thắng, hơn cựu danh thủ Brazil - Ronaldo 1 bàn.

Miroslav Klose cũng là cầu thủ duy nhất sưu tập đủ bộ huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các kỳ World Cup. Ngoài ra, chân sút 36 tuổi cũng là cầu thủ duy nhất có được huy chương ở tất cả các lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (HCB 2002, HCĐ 2006, 2010 và HCV 2014).   

Thắng lợi 7-1 trước đội chủ nhà Brazil cũng giúp ĐT Đức trở thành đội bóng giành chiến thắng đậm nhất ở vòng bán kết các kỳ World Cup. 

Chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết hồi rạng sáng 14.7 cũng giúp ĐT Đức trở thành đội bóng đầu tiên có 3 lần đánh bại một đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp của 3 kỳ World Cup liên tiếp. Trước đó, Mannschaft đã từng hạ đội bóng xứ Tango tại vòng tứ kết năm 2006 (1-1 (4-2 pen) và vòng tứ kết năm 2010 (4-0).

Miroslav Klose (2002, 2006) và Thomas Muller (2010, 2014) đang là 2 cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi được tối thiểu 5 bàn thắng/kỳ tại 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Brazil đang là đội bóng duy nhất tham dự tất cả 20 kỳ World Cup, hơn Đức và Italia 2 lần.

World Cup 2014 là lần đầu tiên kể từ France 1998, tất cả 32 đội bóng đều ghi được bàn thắng. Ngoài ra, giải đấu này cũng san bằng kỷ lục về tổng số bàn thắng (171 bàn) đã được thiết lập ở năm 1998.

World Cup 2014 là lần đầu tiên cả 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết đều là những đội nhất bảng.

Sau 64 trận đấu tại World Cup 2014, chỉ có 8 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Đây là giải đấu có ít thẻ đỏ nhất trong lịch sử.

Tiền vệ Xherdan Shaqiri của Thụy Sĩ trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick bằng chân trái. 3 bàn thắng của anh vào lưới Honduras ở vòng bảng cũng là hat-trick thứ 50 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Với việc được tung vào sân ở trận thắng 4-1 trước Nhật Bản hồi rạng sáng 25.6 (giờ Việt Nam), thủ thành Faryd Mondragon của Colombia đã đi vào lịch sử World Cup với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất từng xuất hiện trên sân. Kỷ lục cũ thuộc về cựu tiền đạo Roger Milla của Cameroon đã lập nên ở World Cup 1994 khi ra sân thi đấu lúc 42 tuổi 1 tháng 8 ngày.

Đây là giải đấu đầu tiên có tới 3 đội bóng vùng CONCACAF vượt qua vòng đấu bảng World Cup.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem