Những lần quái vật khổng lồ tiền sử “lộ diện” trên Trái đất

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ năm, ngày 22/03/2018 19:40 PM (GMT+7)
Nhờ ảnh chụp vệ tinh của Google Earth mà nhiều người đam mê khoa học đã “tìm thấy” những quái vật thời tiền sử được cho là vẫn còn trốn dưới đáy biển sâu.
Bình luận 0

Trong một đoạn video đăng tải trên Youtube, tài khoản Mind Boggler đã tập hợp những lần xuất hiện của các quái vật thời tiền sử. Đoạn video nhanh chóng thu hút được 280.000 lượt người xem.

Tờ Daily Star mới đây đã chọn ra 3 trường hợp đáng chú ý nhất trong video của Mind Boggler.

Cá mập khổng lồ Megalodon

img

Hình ảnh được cho là của cá mập khổng lồ Megalodon.

Loài cá mập lớn nhất từ trước đến nay này từng dạo quanh các đại dương cách đây 23 triệu năm trước.

Tên gọi của nó nghĩa là “chiếc răng lớn”, dựa trên kích thước to lớn khủng khiếp của sinh vật này.

Megalodon được cho là có họ hàng với cá mập trắng, có thể phát triển chiều dài tới 18 mét.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Bristish Colombia hiện đang điều tra xem liệu loài cá mập cổ xưa này có còn sống ở vịnh Ba Tư hay không.

Tháng 11.2017, các nhà nghiên cứu phát triển ra hình ảnh cá mập khổng lồ dài 20 mét thông qua bức ảnh chụp vệ tinh từ Google Earth.

Khủng long Tanystropheus

img

Khủng long Tanystropheus. Ảnh minh họa.

Loài khủng long đã tuyệt chủng này được biết đến cái cổ dài tới 3 mét, dài hơn cả cơ thể và phần đuôi.

Tanystropheus từng sống cách đây 230 triệu năm và hóa thạch của chúng được tìm thấy rải rác ở khắp nơi trên thế giới.

Bức ảnh chụp từ Google Earth mới đây cho thấy sinh vật to lớn này dường như vẫn ẩn mình bên dưới mặt nước ở Italia.

Được phát hiện gần Montalto Marino, đoạn video cho thấy hình ảnh sinh vật to lớn lặn sâu dưới nước, với kích thước khá giống.

Quái vật hồ Loch Ness

img

Quái vật hồ Loch Ness là một trong những bí ẩn đáng chú ý nhất thời hiện đại.

Quái vật hồ Loch Ness dĩ nhiên là sinh vật thời tiền sử gây chú ý nhất từ trước đến nay.

Câu chuyện bắt đầu khi một người đàn ông nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness ở vùng biển Scotland.

Nhiều người khác sau này cũng cho rằng mình phát hiện ra sinh vật giống quái vật hồ Loch Ness.

Các nhà nghiên cứu cho rằng quái vật hồ Loch Ness tồn tại là không hề có cơ sở khoa học.

Nhưng bức ảnh chụp trên Google Earth lại cho thấy điều ngược lại. Nhân viên an ninh Jason Cooks cho rằng mình đã chụp được hình ảnh quái vật hồ Loch Ness.

Bức ảnh cho thấy sinh vật bí ẩn dài 20 mét có kích thước khá tương đồng, đang lặn sâu bên dưới hồ Loch Ness.

Phát hiện cá mập quái vật sống hơn 5 thế kỉ, thọ nhất thế giới

Cá mập sống thọ nhất thế giới trong số các loài động vật xương sống mới được các nhà khoa học tìm thấy ở phía...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem