Những mũi tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội

Ngọc Hải Thứ ba, ngày 23/11/2021 10:44 AM (GMT+7)
Hôm nay, 23/11, những mũi tiêm vaccine Pfizer cho trẻ dưới 18 tuổi đã được triển khai tại Hà Nội. Độ tuổi tiêm chủng lần này sẽ là 15 - 17 tuổi.
Bình luận 0

Mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ ở Hà Nội

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, trường THPT Đống Đa (Đống Đa, Hà Nội) đã tiến hành tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho các em học sinh từ lớp 10 đến lớp 12. Trong vòng 3 ngày, sẽ có khoảng hơn 1.000 học sinh của trường sẽ được tiêm phủ mũi 1 vaccine Pfizer.

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 2.

Cô giáoTrần Thị Bích Hợp, Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa cho biết: "Là một trong những điểm trường được tiêm chủng đầu tiên, chúng tôi đã bố trí đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như thông báo đến phụ huynh và phối hợp với lực lượng y tế để tiến hành tiêm cho các em học sinh từ lớp 10 đến lớp 12".

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 3.

Trước khi tiêm chủng, các em học sinh sẽ tiến hành khai báo y tế, tình trạng sức khoẻ, khám sàng lọc rồi mới vào phòng tiêm.

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 4.

Mỗi em học sinh nếu muốn được tiêm chủng sẽ phải được sự đồng ý của phụ huynh. Các phụ huynh sẽ ký vào tờ khai tiêm chủng của các học sinh.

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Khắc Hưng, một phụ huynh, chia sẻ: "Chúng tôi đã mong đợi để các em được đi tiêm từ rất lâu, nay rất phấn khởi khi các con được tiêm, mong sao sau khi được tiêm chủng các con sẽ được trở lại trường học sớm nhất".

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 6.

Hơn 1.000 học sinh của trường THPT Đống Đa sẽ được tiêm đầy đủ trong ngày 23 và ngày 24. Sau đó 3 tuần các em sẽ được tiêm mũi 2 nhắc lại theo đúng thời gian quy định.

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 7.

Được biết, trong lần tiêm chủng này quận Đống Đa được nhận 19.188 liều; huyện Đông Anh 15.894 liều; quận Cầu Giấy 15.665 liều; huyện Ba Vì 12.414 liều; quận Nam Từ Liêm 12.312 liều; quận Hà Đông 11.478 liều; các quận, huyện, thị xã còn lại tiếp nhận từ hơn 5.000 đến 11.000 liều.

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 8.

Cùng ngày, trường THPT Green City Academy (Đan Phượng, Hà Nội) cũng tổ chức tiêm chủng cho học sinh từ 15-17 tuổi.

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 9.

Ngành y tế sử dụng 304.140 liều trong số 502.980 liều vaccine Pfizer vừa được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cấp chiều 22/11, để tiêm mũi một cho trẻ. Số vaccine này được Hà Nội phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm cho trẻ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn.

Những mũi tiêm vaccine đầu tiên cho trẻ dưới 18 tại Hà Nội - Ảnh 10.

Chiến dịch tiêm sẽ thực hiện theo lộ trình hạ dần độ tuổi (có thể sử dụng để tiêm trả mũi hai cho trẻ 15-17 tuổi sau khi đã hết nhóm tiêm mũi một trên địa bàn), đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là ba tuần. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25/11.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem