Những nhà thờ lâu đời ở TP.HCM không thể bỏ lỡ dịp Giáng sinh

Nằm ở trung tâm thành phố, nhà thờ Tân Định hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi màu sơn hồng và nét kiến trúc cổ kính. Nhà thờ Tân Định có tên gọi chính thức là Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đây là một nhà thờ Công giáo tọa lạc trên đường Hai Bà Trưng (quận 3).

Khởi công vào năm 1870 và hoàn thành 6 năm sau đó, nhà thờ mang lối kiến trúc Gothic nhưng các chi tiết lại thể hiện phong cách Roman và Baroque. Dù đã trải qua nhiều lần tu sửa, nhưng nét hồng riêng biệt của nhà thờ vẫn luôn giữ lại đến ngày nay.

Công trình có một tháp chính và hai tháp phụ. Đỉnh tháp chính có độ cao 52,6m; bên trên đỉnh có gắn một cây thánh giá cao 3m, bên trong là 5 quả chuông có tổng trọng lượng là 5,5 tấn. Hai tháp phụ có nhiều cửa sổ với hoa văn tinh xảo.

Nhà thờ mở cửa tự do cho du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Nhất là dịp Giáng sinh này sẽ thu hút đông đảo người dân đến vui chơi.

Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM) được xây dựng năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959 (tên gọi chính thức là Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội). Đây là công trình do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế, mang lối kiến trúc Roman và Gothic, bao gồm có thánh đường, tháp chuông và công viên bên ngoài.

Qua hơn 100 năm tồn tại, năm 2017 nhà thờ có dấu hiệu xuống cấp và bắt đầu được trùng tu. Ban đầu, công trình dự kiến xong trong năm nay nhưng Covid-19 kéo dài hơn hai năm làm đứt gãy nguồn cung cấp vật tư từ châu Âu, giá tăng 30-40%. Do đó, việc trùng tu dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Nhà thờ Đức Bà không chỉ là điểm đến tham quan lý tưởng cho người dân và du khách, nơi đây còn là biểu tượng của TP.HCM mỗi khi nhắc đến.

Ngày thường hay dịp lễ nơi đây luôn thu hút mọi người đến check in lưu niệm.

Nhà thờ Chợ Quán (đường Trần Bình Trọng, Quận 5) khánh thành vào năm 1896, là thánh đường cổ nhất TP.HCM. Do bị chiến tranh tàn phá, nhà thờ phải xây lại nhiều lần và được xây mới năm 1882, sau 14 năm thì hoàn thành.

Nhà thờ bố trí theo lối kiến trúc cổ Gothic. Tổng diện tích khu đất nhà thờ khoảng 16.000m2.

Các cánh cửa đều theo cấu trúc mái vòm cong

Nhà thờ Cha Tam (đường Học Lạc, Quận 5) có tên chính thức Saint Francisco Xavier, xây dựng năm 1900 và hoàn thành sau 2 năm. Nhà thờ này là sự giao hòa giữa 2 lối kiến trúc Gothic và Trung Hoa.

Cổng nhà thờ xây kiểu tam quan, mái lợp ngói âm dương, các đầu đao cong, hai bên cây thánh giá có hai con cá chép. Trên nóc nhà thờ còn gắn hoa sen, hai bức liễn ở hai bên cửa ra vào cũng viết bằng chữ Hán, bốn cây cột nơi chính điện sơn đỏ là màu không phổ biến trong nhà thờ Công giáo. Nơi đây cũng là một điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách tham quan dịp Giáng sinh này.

Nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc hay còn gọi là Nhà thờ Ngã Sáu, nằm trên đường Hùng Vương, quận 5. Nơi đây được xây từ năm 1922 và hoàn thành năm 1928. Tổng thể nhà thờ mang lối kiến trúc Romanesque. Mặt chính nổi bật với tháp chuông, phía sau là dãy nhà làm lễ kéo dài với sảnh chính có dạng hình giật cấp, những đường kẻ chỉ. Ở hai bên tháp chuông chính còn có hai tháp phụ thấp và nhỏ hơn. Phần phía trên của các tháp có những dãy lam gió theo hình chữ nhật đứng, tạo nên một độ rỗng cần thiết cho bề mặt công trình.

Nơi đây cũng đã trang hoàng hang đá chuẩn bị chào đón Giáng sinh 2023.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.