Những nội dung đáng chú ý nhất tuần đầu Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV

Quỳnh Nguyễn Chủ nhật, ngày 26/05/2024 10:39 AM (GMT+7)
Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an... trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Bình luận 0

Quốc hội đã kết thúc tuần làm việc bận rộn đầu tiên với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội; Quốc hội bầu ông Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước.

Những nội dung đáng chú ý nhất tuần đầu Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Media Quốc hội

Bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước 

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã nghe Tờ trình giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội. Với 475/475 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định nguyện phụng sự cho Tổ quốc và nhân dân, đồng thời thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình.

Ngày 22/5, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chính thức được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thứ 13 của Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong phát biểu sau lễ nhậm chức, tân Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

"Tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"", ông nói và khẳng định sẽ thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương.

Liên quan đến công tác nhân sự, trong tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội thảo luận về 4 dự án luật

Bên cạnh công tác nhân sự, trong tuần đầu tiên Quốc hội có 9 phiên làm việc ở Hội trường để nghe trình bày 21 tờ trình, báo cáo; tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV...

Thảo luận về dự thảo Luật Đường bộ, tại hội trường, các ý kiến cơ bản tán thành với bố cục, nội dung của dự thảo Luật Đường bộ và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: phạm vi điều chỉnh; phân loại đường bộ theo cấp quản lý, chức năng phục vụ; quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ; hành lang đường bộ và đất sử dụng cho an toàn đường bộ; thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ; thanh tra đường bộ; các hành vi bị nghiêm cấm... 

Đối với dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đề cập là quy định liên quan nồng độ cồn với lái xe và được thảo luận rất sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc, phân tích, làm rõ các nội dung liên quan mà người dân quan tâm. Bên cạnh đó quy định trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng CSGT cũng được nhiều đại biểu phân tích, đưa ra ý kiến...

Những nội dung đáng chú ý nhất tuần đầu Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV- Ảnh 4.

Các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Ảnh: Media Quốc hội

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, các đại biểu thảo luận tập trung về các nội dung: phạm vi sửa đổi Luật; tài sản đấu giá; các hành vi bị nghiêm cấm; chứng chỉ hành nghề đấu giá viên; việc bổ nhiệm và miễn nhiệm giám đốc trung tâm đấu giá; việc lưu trữ hồ sơ đấu giá; đấu giá trực tuyến; chế tài xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá; hủy kết quả đấu giá tài sản và hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá...

Trong khi đó, đối với dự thảo Luật Lưu trữ, nội dung nguồn lực về con người và cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ được đại biểu quan tâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã làm rõ các nội dung đại biểu nêu.

Cạnh đó, Quốc hội cũng thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch khoáng sản, tín dụng, kinh doanh vàng; chính sách hỗ trợ học sinh phổ thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; chính sách khoanh nuôi, bảo vệ rừng; chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2021-2025; giải pháp đối với tình trạnh lừa đảo trực tuyến...

Trong quá trình Quốc hội thảo luận, Bộ trưởng các Bộ: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội... đã tiếp thu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem