Những phát ngôn làm "nóng" nghị trường Quốc hội

Lương Kết Chủ nhật, ngày 28/10/2018 06:51 AM (GMT+7)
Trong hai ngày 26 và 27.10, Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường, góp ý về báo cáo kinh tế - xã hội. Nhiều đại biểu đã có những phát ngôn làm nóng nghị trường. Dân Việt tổng hợp lại những phát ngôn đó.
Bình luận 0

img

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế (ảnh quochoi.vn).

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bệnh viện nào nhà vệ sinh bẩn là giám đốc bệnh viện đó ở bẩn

Phát biểu trước Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Những vấn đề nhỏ nhưng rất quyết định đối với chất lượng bệnh viện. Nếu bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn là giám đốc bệnh viện đó ở bẩn, nếu khoa nào mà để nhà vệ sinh bẩn, không có xà bông rửa tay, trưởng khoa đó ở bẩn.

img

Bộ trưởng Bộ GD -ĐT Phùng Xuân Nhạ (ảnh quochoi.vn).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tôi tha thiết đề nghị không giảm biên chế giáo viên một cách cơ học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khi phát biểu trước Quốc hội về vấn đề liên quan đến giáo viên đã nói: Tôi cũng đề nghị và tha thiết với các đồng chí lãnh đạo địa phương là ưu tiên bố trí giáo viên, không giảm biên chế giáo viên một cách cơ học.

img

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh (ảnh quochoi.vn).

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh: Không biết bao giờ Trung Quốc sẽ không mua thanh long của Việt Nam

Đại biểu Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã nói: Sẽ không biết bao giờ thì Trung Quốc sẽ không mua quả thanh long của Việt Nam nữa. Theo chúng tôi nắm được thì hiện nay ở tỉnh Quảng Tây, các thành phố như Bắc Sách, Sùng Tả của Trung Quốc đã trồng thanh long, không chỉ thanh long mà các loại cây ăn quả nhiệt đới đã trồng, không biết bao giờ Trung Quốc sẽ không mua nữa.

img

Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (ảnh quochoi.vn).

Đại biểu Nguyễn Bắc Việt: Bối cảnh tình hình đất nước có 6 cặp mừng –lo

Đại biểu Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đã nói như vậy tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 27.10, đồng thời ông cũng phân tích rõ 6 cặp mừng – lo.

img

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (ảnh quochoi.vn).

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Hiện tượng cài cắm có khả năng tạo ra một số kiểu Vũ “nhôm”

Phát biểu trước Quốc hội sáng 26.10, khi nói về vấn đề liên quan đến doanh nghiệp đại biểu Nhưỡng đã nói: Theo nghiên cứu của tôi đang có hiện tượng cài cắm một số nhân cốt vào doanh nghiệp để thôn tính, chỗ này có khả năng tạo ra một số kiểu Vũ “nhôm” khác.

img

Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (ảnh quochoi.vn).

Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng: Việc ông Trần Đại Quang từ trần có nhiều thông tin, hình ảnh xuyên tạc, ác ý

Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (TP.HCM) trong phát biểu trước Quốc hội sáng 27.10, khi nói về vấn đề an ninh mạng, an toàn thông tin đã nêu ví dụ việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, từ ngày 21-27.9 trên mạng xã hội đã có 36.040 bài viết, 174.921 bài bình luận, 198.384 lượt chia sẻ và hàng triệu lượt "like" với nhiều thông tin, hình ảnh xuyên tạc ác ý nhằm nói xấu chế độ và nói xấu lãnh đạo.

img

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (ảnh quochoi.vn).

Đại biểu Hà Sỹ Đồng: Việt Nam có thể thành vịnh tránh bão của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) trong phát biểu sáng 27.10, khi đề cập tới căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc đã nói: Việt Nam cũng có thể có cơ hội nhận được nhiều hơn các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, đón được một phần dòng vốn FDI đang rời khỏi Trung Quốc để né thuế, tức là có thể trở thành vịnh tránh bão trong cuộc chiến này thay vì chỉ chịu tác động tiêu cực.

img

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến (ảnh quochoi.vn).

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến: Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng làm dư luận không đồng tình

Trong phát biểu chiều 27.10, đại biểu Nguyễn Văn Chiến đã nói: Vụ việc vừa qua ở Cần Thơ, người thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng là điển hình trong thiếu quy định, thiếu áp dụng, chưa nghiêm minh trong quản lý nhà nước làm dư luận không đồng tình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem