Những thay đổi nhân sự chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM từ đầu nhiệm kỳ tới nay

PVCT Thứ năm, ngày 28/09/2023 09:39 AM (GMT+7)
Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 tới nay, có 3 lãnh đạo giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chuyển công tác. Mới đây ông Nguyễn Phước Lộc đã được bầu và được Bộ Chính trị chuẩn y chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Bình luận 0

Mới đây, ông Nguyễn Phước Lộc (53 tuổi), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện TP.HCM có 4 Phó Bí thư Thành ủy bằng số lượng đầu nhiệm kỳ. Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI (2020-2025), Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã bầu ra 4 Phó Bí thư, gồm: ông Trần Lưu Quang, ông Nguyễn Thành Phong, bà Nguyễn Thị Lệ và ông Nguyễn Hồ Hải.

Những thay đổi nhân sự chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM từ đầu nhiệm kỳ tới nay - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh Thành ủy TP.HCM

Do nhu cầu của công tác nhân sự, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng đã được điều động đi làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng vào tháng 5/2021 (từ tháng 1/2023 tới nay ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ).

Sau khi ông Trần Lưu Quang chuyển công tác, Bộ Chính trị đã có quyết định cho Phan Văn Mãi (sinh năm 1973), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 (nhận quyết định tháng 6/2021).

Đến tháng 8/2021, ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Sau đó ông Phan Văn Mãi được HĐND TP.HCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM thay ông Nguyễn Thành Phong.

Đến tháng 6/2022, ông Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1976)- Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thủ Đức (TP.HCM) nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảm nhiệm cương vị này được gần 1 năm, đến tháng 5/2023, ông Nguyễn Văn Hiếu nhận quyết định của Bộ Chính trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 (thay ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng đã được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội).

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 3 trường hợp cán bộ giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM chuyển công tác. Với việc ông Nguyễn Phước Lộc được chuẩn y, Thành ủy TP.HCM có 4 Phó Bí thư bằng với số lượng đầu nhiệm kỳ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem