Công an Hà Nội gửi danh sách hơn 2.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Công an TP Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm nay 17.6, hàng loạt tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt công bố điểm thi và tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2013.
Sáng nay 17.6, theo số liệu mới được công bố, Nam Định tạm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp với THPT là 99,87%, GDTX là 95,36%.
Một số tỉnh, thành phố mới công bố điểm thi cho thí sinh là Phú Thọ, Quảng Nam, Hòa Bình, Hải Phòng.
Quảng Nam: Tỷ lệ tốt nghiệp 97,92% ở hệ THPT. Trong đó, xếp loại giỏi là 168 thí sinh (tỉ lệ: 0,83%); xếp loại khá là 2.155 (tỉ lệ 10,7%). Đối với hệ GDTX: Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 85,81%.
Thí sinh đỗ thủ khoa là Phan Nguyễn Thu Sương, học sinh lớp chuyên Anh (Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) với 58 điểm. Thí sinh có điểm thi cao thứ hai là Mai Lệ Huyền, học sinh lớp 12/1 Trường THPT Sào Nam với 57 điểm.
![]() |
Hiện tại, Nam Định đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2013 (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Phú Thọ: Sở GD-ĐT cho biết tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,4% (năm 2012 là 99,54%) và 91,78% hệ GDTX (năm 2012 là 97,05%).
Hải Phòng: Sở GD-ĐT cho biết tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2013 đạt 97,37% hệ THPT (giảm 2,45% so với năm 2012) và 94,74 hệ GDTX (giảm 4,28%).
Hòa Bình: Sở GD-ĐT cho biết tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT đạt 95,93%, giảm so với năm 2012 (99,76%); 91,82% hệ GDTX (năm 2012 là 98,62%).
(Chi tiết về các tỉnh, thành phố đã công bố điểm thi tốt nghiệp, bạn đọc có thể xem ở bảng cập nhật cuối bài viết)
Trong chiều nay 16/6, đã có thêm 3 tỉnh, thành phố công bố điểm thi tốt nghiệp THPT là Đà Nẵng, Đồng Nai, Sóc Trăng.Hiện nay, cả nước đã có 25 tỉnh, thành phố công bố điểm thi tốt nghiệp cho các thí sinh.
Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết năm 2013 toàn thành phố có 10.916 thí sinh thi đỗ tốt nghiệp ở khối THPT, đạt tỷ lệ 98,68% so với số thí sinh dự thi, thấp hơn tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2012 (99,53%). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ giáo dục thường xuyên chỉ đạt 63,85% (so với năm 2012 giảm hơn 23%).
Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Đà Nẵng có hai thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn. Đó là Nguyễn Trần Thục Nhi (trường THPT Phan Châu Trinh) và Nguyễn Thị Bích Ly (trường THPT Hoàng Hoa Thám).
Theo thống kê của Sở GD - ĐT Đà Nẵng ở môn Văn có 76,39% thí sinh thi đạt từ 5 điểm trở lên, phổ điểm từ 5 -7.
Thủ khoa của kỳ thi năm nay là thí sinh Lương Thùy Vy, lớp 12C2 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt tổng điểm 57 điểm (không tính điểm cộng). Điểm cụ thể môn Văn: 8,5 điểm; Hóa: 10 điểm; Địa: 8,5 điểm; Sinh: 10 điểm; Toán: 10 điểm, Ngoại ngữ: 10 điểm.
Ở khối THPT, có 3 trường có tỷ lệ thí sinh thi đỗ tốt nghiệp đạt 100% là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Phan Châu Trinh và THPT Hòa Vang. Trường có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp thấp nhất là THPT Quang Trung (91,81%).
Đồng Nai: Tỷ lệ đỗ hệ giáo dục THPT của địa phương này đạt 99,68%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 68,41% (giảm 12,34% so với năm 2012). Trong đó, hai thí sinh thủ khoa đạt số điểm 58 là Đức Khánh Linh, lớp 12 chuyên Anh 1 và Chu Thị Ngọc Hương, lớp 12 chuyên Văn (trường THPT chuyên Lương Thế Vinh).
Sóc Trăng: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,94%, trong đó có 223 thí sinh đạt loại giỏi. Hai thí sinh thủ khoa là Lim Minh Phương và Sơn Hùng Phong, đều đạt 57 điểm, là học sinh của trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (TP Sóc Trăng).
![]() |
Hiện tại cả nước đã có 25 tỉnh, thành phố công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013 |
Sáng nay 16.6, Lâm Đồng đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh này đạt 98,9%.
Thủ khoa của hệ giáo dục THPT là thí sinh Bùi Ngọc Huyền Trang (trường THPT Chuyên Thăng Long, TP.Đà Lạt) với 56,5 điểm.
Ở hệ GDTX, Lâm Đồng có 2 thủ khoa là Lưu Trọng Nghĩa và Trần Thị Thanh Thúy (Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng) cùng đạt tổng điểm 50,5.
Toàn tỉnh có 18/58 trường THPT tốt nghiệp đạt 100%; còn THPT Đạ Sar (huyện Lạc Dương) có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất với 84,15%.
Hiện tại, Đồng Tháp cũng đã chính thức công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,76%; hệ giáo dục thường xuyên là 87,91%.
Thủ khoa hệ giáo dục THPT là thí sinh Ngô Ngọc Anh, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (TP.Cao Lãnh) với tổng điểm là 57,5. Hệ giáo dục thường xuyên, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Võ Quốc Huy (Trung tâm GDTX huyện Châu Thành) với tổng điểm là 54,5.
Đến thời điểm này, Đồng Tháp là tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất cả nước.
Đến chiều tối nay 15.6, cả nước đã có 19 tỉnh, thành phố công bố điểm thi cho thí sinh và tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2013. Hiện tại, đến thời điểm này Thanh Hóa vẫn là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất cả nước.
Cập nhật mới nhất, chiều nay 15.6 Thanh Hóa đã công bố điểm thi tốt nghiệp và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,42% (hệ giáo dục THPT và 88,33% (hệ giáo dục thường xuyên).
Cũng trong chiều nay 15/6, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM vừa cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn thành phố là 97,19% , trong đó tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT 98,94%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ GDTX là 85,91%.
Sáng nay 15/6, trao đổi với báo chí, ông Đỗ Hiệp Thống - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT năm 2013 là 97,12%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ bổ túc THPT là 74,59%.
Như vậy, so với năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở cả hai hệ đều thấp hơn. Năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội là 98,24%, tỷ lệ tốt nghiệp hệ bổ túc THPT là 92,48%.
Được biết, dự kiến trong chiều nay 15/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT cho các thí sinh.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hiện tại công tác chấm thi đã hoàn tất. Đến chiều 15/6, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm thi rộng rãi cho các thí sinh. Được biết, dự kiến tỷ lệ tốt nghiệp của TP.HCM đạt khoảng 98%.
Năm 2012 tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT của TP.HCM là 98,18%; trong khi đó hệ GDTX chỉ đạt 80,25%.
Tại tỉnh Đồng Tháp, ông Hồ Văn Thống, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay từ 98- 99%, con số này cũng tương đương năm 2012. Năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Đồng Tháp là 97%.
Tại Quảng Trị, Trần Văn Quốc, Trưởng phòng khảo thí Sở GD-ĐT Quảng Trị cũng thông tin, tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh là 83,2%, trong đó THPT đạt 95,6%, còn giáo dục thường xuyên là 70,75%.
Trong khi đó, ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên cho hay: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT giảm so với năm trước. Đối với hệ bổ túc THPT thì giảm đến 20%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT của Điện Biên là trên 94% còn hệ bổ túc THPT là gần 64%.
Chiều nay, thêm một số tỉnh công bố tỷ lệ tốt nghiệp THPT như sau:
Bắc Giang: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 96,62%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 87,81%. So với năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở cả hai hệ của tỉnh đều giảm. Đặc biệt, hệ giáo dục thường xuyên giảm hơn 10%.
Bắc Kạn: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 98,7% (giảm 1%); hệ giáo dục thường xuyên đạt 65,6% giảm gần 30%.
Điện Biên: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 94,19% (giảm 3%); hệ giáo dục thường xuyên đạt 63,47% (giảm hơn 20%).
Hải Dương: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 99,18%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 97,16 (giảm gần 2%)
Ninh Thuận: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đat 98,43%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 73,3% (giảm gần 20%)
Quảng Bình: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 99,05%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 75,49% (giảm gần 20%).
Quảng Trị: Tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh là 83,2%, trong đó THPT đạt 95,6%, giáo dục thường xuyên đạt 70,75%.
Tây Ninh: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 94,10%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 45,95% (giảm gần 10%).
Thanh Hóa: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,42% (hệ giáo dục THPT và 88,33% (hệ giáo dục thường xuyên).
Tuyên Quang: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 94,84%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 92% (giảm 8%).
Chiều qua 14.6, Ông Thái Huy Vinh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết tỉnh này đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Nghệ An là 95,9%. Tỷ lệ này là con số chung của cả hai hệ giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên.
Năm học 2011-2012, Nghệ An có tỷ lệ tốt nghiệp ở hệ THPT đạt 98,9% và hệ giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 90,77%. Đây là tỉnh đầu tiên công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013.
Cũng trong chiều 14.6, tỉnh Hà Nam và Khánh Hòa cũng đã hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm cho thí sinh.
Ông Pham Văn Dũng - Phó giám đốc Sở GD - ĐT Khánh Hòa cho biết: "Thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua là một học sinh của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 57,5 điểm. Đối với môn văn, điểm cao nhất là 9,5".
Được biết, hôm nay 15.6, hàng loạt các tỉnh Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên, Lào Cai, Hậu Giang, Đồng Tháp sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Ngày 16.6, dự kiến các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, Điện Biên,Hưng Yên, Lai Châu, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cần Thơ sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Sau đó đến ngày 18.6, các tỉnh còn lại sẽ lần lượt công bố điểm thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh và gửi kết quả về Bộ GD-ĐT.
Bà Rịa Vũng Tàu: Khối THPT đạt tỷ lệ 99,25%, khối giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 89,37%. .
Bắc Giang: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 96,62%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 87,81%.
Bắc Kạn: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 98,7% (giảm 1%); hệ giáo dục thường xuyên đạt 65,6% giảm gần 30%.
Bến Tre: Tỷ lệ tốt nghiệp năm 2013 khối THPT đạt 99,05% (tăng hơn năm ngoái 0,93%). Trong đó có 705 TS tốt nghiệp loại giỏi, đạt 6,73%, 2.270 TS loại khá (21,68%). Khối GDTX đạt tỷ lệ 83,46% (tăng hơn 10% so với năm 2012). Trong đó có 6 TS tốt nghiệp loại giỏi, đạt 0,57%, 37 TS loại khá, đạt 3,55%.
Có 5 trường THPT tại tỉnh Bến Tre có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% gồm: Trường THPT Lê Hoàng Chiểu, Trường THPT Lê Quý Đôn (cùng trên huyện Bình Đại), Trường THPT Phan Thanh Giản (huyện Ba Tri), Trường THPT Trần Tường Sinh (huyện Thạnh Phú) và Trường THPT Chuyên Bến Tre. Thủ khoa tốt nghiệp năm nay của tỉnh đạt 57 điểm.
Bình Định: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,37% ( năm 2012 tỉnh Bình Định đạt 99,6 %)
Đắk Lắk: Tỷ lệ tốt nghiệp khối THPT đạt 95,71%, trong đó tỉ lệ học sinh tốt nghiệp loai giỏi: 0,55% (115 học sinh), loại khá kha 8,24% (1700 em), còn lại là trung bình.
Ở khối GDTX, tỉ lệ tốt nghiệp 55,15%; chỉ có 15 học sinh khối GDTX tốt nghiệp loại khá (tỉ lệ 1,01%) không có thí sinh tốt nghiệp loại giỏi. So với năm trước tỉ lệ này giảm 15,25%. Năm 2012 khối này có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 70,4%.
Đà Nẵng: Tỷ lệ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 98,68% và hệ giáo dục thường xuyên chỉ có 63,85% (so với năm 2012 giảm hơn 23%).
Đắc Lắc: Tra cứu điểm thi tại website Sở GD-ĐT Đắc Lắc
Điện Biên: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 94,19% (giảm 3%); hệ giáo dục thường xuyên đạt 63,47% (giảm hơn 20%)
Đồng Nai: Tỷ lệ đỗ hệ giáo dục THPT của địa phương này đạt 99,68%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 68,41%.
Hà Nội: Tỷ lệ đỗ khối giáo dục THPT đỗ tốt nghiệp là 97,12%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 74,59%.
Hải Dương: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 99,18%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 97,16 (giảm gần 2%)
Hải Phòng:Sở GD-ĐT cho biết tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2013 đạt 97,37% hệ THPT (giảm 2,45% so với năm 2012) và 94,74 hệ GDTX (giảm 4,28%).
Lâm Đồng: Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,9%
Khánh Hòa: Tỷ lệ đỗ hệ TP.HCM đạt 99,4%; hệ GDTX đạt 85,92%.
Ninh Thuận: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đat 98,43%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 73,3% (giảm gần 20%). Tra cứu điểm thi ở Ninh Thuận
Nghệ An: Tỉnh đầu tiên công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 95,9%.
Nam Định tạm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp với THPT là 99,87%, GDTX là 95,36%.
Quảng Bình: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 99,05%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 75,49% (giảm gần 20%).
Quảng Trị: Tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh là 83,2%, trong đó THPT đạt 95,6%, giáo dục thường xuyên đạt 70,75%.
Quảng Nam: Tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 97,02%.
Sóc Trăng: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,94%
Phú Thọ: Sở GD-ĐT cho biết tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,4% (năm 2012 là 99,54%) và 91,78% hệ GDTX (năm 2012 là 97,05%).
Tây Ninh: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 94,10%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 45,95% (giảm gần 10%).
Thanh Hóa: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,42% (hệ giáo dục THPT và 88,33% (hệ giáo dục thường xuyên).
Tuyên Quang: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục THPT đạt 94,84%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 92% (giảm 8%).
TP.HCM: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn thành phố là 97,19% , trong đó tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT 98,94%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ GDTX là 85,91%.
Hòa Bình: Sở GD-ĐT cho biết tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT đạt 95,93%, giảm so với năm 2012 (99,76%); 91,82% hệ GDTX (năm 2012 là 98,62%).
Công an TP Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.
Một vụ án về an toàn thực phẩm vừa chính thức được Viện KSND TP. HCM hoàn tất cáo trạng, hé lộ những tình tiết kinh hoàng về đường dây nhập lậu thịt động vật quy mô "khủng" từ các quốc gia bị cấm ở Châu Âu.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp đột phá sau Đông hí, năm 2026 sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu, sự nghiệp phát triển, của cải đầy tay.
Các nhà khoa học đã giải mã được những đoạn văn mới của bản thảo Qumran, một hiện vật đã mãi mãi chia rẽ giới học giả Kinh Thánh thành hai trường phái trước và sau. Trong gần một thế kỷ, các chuyên gia trên khắp thế giới đã tranh luận sôi nổi về bản thảo này. Nhưng chìa khóa để hiểu chúng nằm ở một từ duy nhất.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gặp lãnh đạo Cao Bằng, đề xuất giải pháp xử lý sạt lở và phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho tỉnh.
Tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh diện tích trồng rau gia vị (rau thơm) được nhân rộng qua từng năm. Hiện có hơn 2,5 ha các loại rau gia vị các loại, phổ biến như rau kinh giới, rau tía tô, húng quế… được trồng theo hướng hữu cơ, tập trung nhiều trong các hộ gia đình và vùng trồng rau tập trung ở tổ dân phố La Xá.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam gọi tác giả Peter Pho là người đi qua đời sống này với bản chất và tinh thần của nước và gió.
Xã Mường Đun cũ, nay là xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên) từ lâu đã được biết đến là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm bản địa. Trong đó, giống vịt bầu cổ ngắn không chỉ gắn bó với đời sống sản xuất của người dân, mà còn từng bước khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý hai hộ kinh doanh lưu trữ hơn 1,2 tấn thực phẩm đông lạnh gồm nội tạng lợn, chân gà, thịt bò...không rõ nguồn gốc và đã quá hạn sử dụng.
Tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định, trên cương vị mới sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khiêm tốn học hỏi để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Đô vật Cấn Tất Dự được xem là “vô đối” ở đấu trường SEA Games. Suốt 6 kì Đại hội, anh đã 6 lần lên đỉnh SEA Games tạo kỷ lục khó vượt qua với bất kỳ đô vật nào.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân, trong đó làm rõ đối tượng, tiêu chí xét duyệt và thứ tự ưu tiên.
Mục tiêu chính của Mỹ là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và khôi phục sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Nga, cựu chuyên gia phân tích của CIA, Ray McGovern nhận định.
Mới đây, những video và hình ảnh về đồi hoa hướng dương ở Nghệ An trở nên viral khắp mạng xã hội với số lượt xem lên tới hàng chục nghìn. Thậm chí, có người xuýt xoa rằng khung cảnh chẳng khác gì được tạo nên từ AI (trí tuệ nhân tạo), hoặc từ thiên đường bước ra.
Chỉ sau hai ngày "Avatar 3: Lửa và tro tàn" đã nhanh chóng tiến sát mốc 100 tỷ đồng doanh thu, bao gồm cả suất chiếu sớm và lượng vé đặt trước.
Sau 57 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - tiền thân là Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương) đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử của nền nông nghiệp Việt Nam. Cuộc gặp của các thế hệ lãnh đạo không dừng ở việc nhìn lại chặng đường đã qua, mà là dịp để doanh nghiệp xác lập rõ hơn con đường phát triển trong giai đoạn mới.
Ngày 21/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại tỉnh Ninh Bình nhằm rà soát Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An - Tam Cốc - Bích Động đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.
Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh chia sẻ lý do không cho học trò Nguyễn Phương Anh tham gia các cuộc thi ca hát trong nước ở thời điểm sớm hơn.
AFC họp về cầu thủ nhập tịch “lậu” của Malaysia; HLV Liverpool cập nhật chấn thương của Isak; ĐT futsal Việt Nam về nước sau SEA Games 33, hướng tới VCK futsal châu Á 2026; Trở lại châu Âu, Thiago Silva cập bến đỗ bất ngờ; M.U nợ hơn 1 tỷ USD.
HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, quyết định tổng số 9.046 người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn, đồng thời tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành về mức phụ cấp và giao UBND TP tổ chức triển khai, điều chỉnh phù hợp thực tế.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2006; thường trú tại: xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ).
HLV Kim Sang-sik thừa nhận "muốn độn thổ" khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn 0-2. Ông hé lộ bí quyết tâm lý giúp học trò ngược dòng giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc.
Tổng thống Zelensky tuyên bố, các đối tác châu Âu của Ukraine đang bắt đầu “giữ lại” tên lửa phòng không cho chính mình thay vì viện trợ cho Ukraine vì bị Nga đe dọa, theo Ukrinform.
Thời gian gần đây, Lê Trung Khoa bị cáo buộc móc nối, câu kết với nhiều đối tượng phản động khác như Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Văn Đài... công khai tiến hành các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam.
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở được giảm 70% chỉ áp dụng đối với trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.
Nữ NSƯT Minh Trang vừa đăng bài viết chúc mừng thành tích học tập của con gái duy nhất.
Quy hoạch vùng trồng bài bản, lựa chọn cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ là cách xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) đưa nông sản thoát khỏi cảnh "được mùa, mất giá". Với hàng nghìn hecta chè, dứa, chuối, vùng đất biên giới này đang khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp hàng hóa.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết của Bộ Công Thương mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các khâu sản xuất của tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI; tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài.
Trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông TP Đà Nẵng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã triển khai nhiều mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước hướng đến nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.