Ninh Bình: Hội Nông dân “giải cứu” 10 tấn cam sành cho nông dân Hà Giang

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 09/03/2021 07:05 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc tiêu thụ cam sành của nông dân Hà Giang kém hơn mọi năm nên Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tổ chức "giải cứu" 10 tấn cam đặc sản này.
Bình luận 0

Trong 2 ngày 7-8/3, 10 tấn cam sành do nông dân Hà Giang được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình kêu gọi, "giải cứu" với giá bán 8.000 đồng/kg.

Hội Nông dân Ninh Bình “giải cứu” 10 tấn cam sành cho nông dân Hà Giang - Ảnh 1.

10 tấn cam sành được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình "giải cứu" giúp nông dân Hà Giang.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã triển khai bán cam sành tại 16 điểm phường, xã, cửa hàng an toàn Kim Anh, Hồng Sơn… trên địa bàn toàn tỉnh. Cam sành Hà Giang được đóng túi 10 kg, đây là nguồn cam sành đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Hội Nông dân Ninh Bình “giải cứu” 10 tấn cam sành cho nông dân Hà Giang - Ảnh 2.

Cam sành Hà Giang được bày bán tại các cửa hàng nông sản an toàn tại tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Xuân Trường, người dân thành phố Ninh Bình chia sẻ với phóng viên Dân Việt: "Sau khi đón con đi học về, tôi thấy Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình treo biển bán cam sành Hà Giang, tôi đã dừng xe mua 10kg về nhà. Cam Hà Giang nổi tiếng từ lâu, chất lượng ngon, ngọt nên tôi đã giới thiệu cho nhiều gia đình ở gần cạnh nhà đến mua".

Hội Nông dân Ninh Bình “giải cứu” 10 tấn cam sành cho nông dân Hà Giang - Ảnh 3.

Việc vận chuyển, thuê địa điểm bày bán cam sành Hà Giang được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lo kinh phí.

Hiện nay, cam sành tỉnh Hà Giang đã vào cuối vụ nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covi-19 nên việc tiêu thụ giảm, hiện mới có khoảng 30.000 tấn cam được bán, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng cam toàn tỉnh.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình chia sẻ với phóng viên Dân Việt: "Trong hai ngày kêu gọi, Hội đã "giải cứu" 10 tấn cam sành cho nông dân Hà Giang. Mọi công tác lo địa điểm, vận chuyển cam sành… được Hội Nông dân Ninh Bình chủ động lên kế hoạch".

Nhận thấy ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động lên sản xuất của bà con nông dân rất rõ, nông sản tiêu thụ chậm nên Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân Hà Giang "giải cứu" cam sành cho bà con nông dân. Hiện chúng tôi đang bán giá cam sành 8.000 đồng/kg tại 16 điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình rất thuận lợi, được người tiêu dùng ủng hộ" - ông Thái nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem