Ninh Thuận: Nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, TP Phan Rang - Tháp Chàm nâng lên mức nguy cơ cao

Đức Cường - Bùi Phụ Thứ tư, ngày 03/11/2021 11:40 AM (GMT+7)
Sau nhiều ngày liên tiếp phát hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã nâng cấp độ dịch từ mức 2 lên mức 3 (mức nguy cơ cao).
Bình luận 0

Ninh Thuận quyết tâm chặn nguồn lây trong cộng đồng

Sau khi nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm cũng đã ban hành quy định áp dụng các biện pháp hành chính để kiểm soát dịch Covid-19. Trong đó, có quy định hạn chế tập trung đông người, ngưng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn.

Ninh Thuận: Nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, TP.Phan Rang-Tháp Chàm nâng lên mức nguy cơ cao - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Đức Cường)

Sáng 3/11, ghi nhận của PV Dân Việt, các quán ăn, nhà hàng, các quán vỉa hè đều để bảng bán mang về; các chợ đầu mối, cảng cá chỉ hoạt động 50% công suất. Còn các chợ truyền thống đều vắng bóng người mua vì quy định phát thẻ đi chợ 2 lần/tuần/hộ gia đình. Riêng các cơ sở dịch vụ vật lý trị liệu, karaoke, trò chơi điện tử, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo đều đã ngưng hoạt động.

Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích vẫn duy trì hoạt động nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và Bộ Y tế.

Cũng trong sáng 3/11, lực lượng chức năng TP Phan Rang - Tháp Chàm đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh mặt hàng ăn uống.

Ninh Thuận: Nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, TP.Phan Rang-Tháp Chàm nâng lên mức nguy cơ cao - Ảnh 3.

Người dân ra vào chợ Thanh Sơn được kiểm soát nghiêm ngặt bằng phiếu đi chợ. (Ảnh: Đức Cường)

Theo ông Hoàng Minh Khánh, chủ tịch UBND phường Thanh Sơn, hiện nay lực lượng kiểm tra phòng chống dịch phường đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở đối với gần 100 cơ sở kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn phường. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo nghi nhận của PV, hầu hết người dân trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm đều chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ca nhiễm cộng đồng tăng, một số phường thành "vùng đỏ"

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Phan Rang - Tháp Chàm, tính đến tối 2/11, toàn thành phố đã ghi nhận 497 ca mắc Covid-19. Trong đó, liên tiếp từ ngày 29/10 đến nay, số ca nhiễm liên tục tăng, với 95 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện toàn TP Phan Rang - Tháp Chàm có 6 khu phố mở mức độ dịch cấp 4, mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Ninh Thuận: Nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, TP.Phan Rang-Tháp Chàm nâng lên mức nguy cơ cao - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tổ chức test cộng đồng tại phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Hiện, khu phố 4 phường Mỹ Bình được xác định là vùng đỏ, cấp 4, có nguy cơ rất cao. (Ảnh: TN.Mỹ Bình)

Tính đến tối 2/11, tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận 1.522 ca nhiễm Covid-19. Riêng ngày 2/11 ghi nhận 89 ca. Trong đó có nhiều ca nhiễm được phát hiện ngoài cộng đồng tại phường Mỹ Hương (TP Phan Rang - Tháp Chàm). Toàn tỉnh ghi nhận mức độ dịch Covid-19 cấp 2.

Trước đó, tại xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn) đã phát hiện ổ dịch Covid-19 mới liên quan đến ca F0 đến dự đám tang tại địa phương này. Cơ quan chức năng đã cách ly gần 300 học sinh và giáo viên ở thôn Tâm Ngân 1, trong đó có trên 40 em là học sinh mẫu giáo. Liên tiếp từ ngày 30/10 đến nay đã có 27 ca nhiễm mới được công bố tại địa phương này, trong đó có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng tại thôn Tầm Ngân 1 và thôn Gòn 2.

Học sinh các xã trên địa bàn huyện Ninh Sơn như: Lâm Sơn, Quảng Sơn, Lương Sơn, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn và thị trấn Tân Sơn phải chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ninh Thuận: Nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, TP.Phan Rang-Tháp Chàm nâng lên mức nguy cơ cao - Ảnh 5.

Các mạnh thường quân tham gia hỗ trợ học sinh đang cách ly tập trung tại thôn Tầm Ngân 1, xã lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. (Ảnh: T.S)

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận-Trần Quốc Nam đã ký ban hành kế hoạch tổ chức cao điểm kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng, linh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo các ngành, các cấp phải thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống dịch Covid-19. Phải kiểm tra tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương; các trường học, bệnh viện, công ty, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 là từ 2/11 đến hết ngày 11/11/2021.

Bình Thuận:

TP Phan Thiế nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nên lập lại các chốt kiểm soát ở vùng đỏ

Ngày 3/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, từ ngày 20/10 đến 2/11, trên địa bàn TP Phan Thiết đã có 557 trường hợp mắc Covid-19 (chiếm gần ¼ số ca nhiễm) trong đó có 411 ca cộng đồng.

Tính đến nay, TP Phan Thiết có 2.097 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó đã có 1.629 trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện, 18 trường hợp tử vong, hiện còn 450 trường hợp F0 đang điều trị tại bệnh viện.

Ngành chức năng đã truy vết được 2.564 trường hợp F1 có liên quan đến các ca nhiễm và hiện đang tiếp tục rà soát. Tính đến ngày 2/11, trên địa bàn thành phố có 175.784 người đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Phan Thiết đang diễn biến phức tạp, với hơn 2/3 số xã phường trên địa bàn thành phố được đánh giá cấp độ 3 (vùng vàng) và cấp độ 4 (vùng đỏ) và khó kiểm soát. Nếu không có biện pháp quyết liệt đồng bộ, hiệu quả thì nguy cơ dịch sẽ bùng phát mạnh hơn trong những ngày tới.

Ông Lê Tuấn Phong chỉ đạo: Tập thể lãnh đạo TP Phan Thiết, thủ trưởng các cơ quan, bí thư, chủ tịch các xã phường phải quyết tâm từ trên xuống dưới triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp. Từ nay đến giữa tháng 11, tình hình dịch bệnh phải có chuyển biến tốt hơn. Nếu diễn biến xấu, ngày càng mất kiểm soát thì trước hết Chủ tịch UBND TP Phan Thiết phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Ông Lê Tuấn Phong yêu cầu TP Phan Thiết triển khai một số giải pháp: Lập lại các chốt kiểm soát chặt chẽ vùng đỏ không được buông lỏng quản lý. Khẩn trương việc xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân vùng phong tỏa cứng và sàng lọc tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán, tiểu thương…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem