Ninh Thuận: Xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, số ca mắc tăng gần 5 lần so với cùng kỳ

Quang Đăng Thứ năm, ngày 29/09/2022 16:47 PM (GMT+7)
Số ca bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng tại Ninh Thuận, tính đến cuối tháng 9/2022 đã ghi nhận là 864 ca mắc, tăng gần lần so với cùng kỳ năm rồi.
Bình luận 0

Sốt xuất huyết ở Ninh Thuận tăng nhanh

Theo ghi nhận của PV Dân Việt ngày 29/9 tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, có nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện do sốt xuất huyết. Trong đó, có những ca bệnh đang diễn biến phức tạp, do bệnh nhân tự điều trị tại nhà thời gian dài trước khi nhập viện.

Ninh Thuận: Xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, số ca mắc tăng gần gấp 5 lần  - Ảnh 1.

Số ca bệnh nhập viện điều trị sốt xuất huyết ở Ninh Thuận đang có chiều hướng gia tăng. (Ảnh: V.P)

Đại diện bệnh viện này cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay đã tiếp nhận hơn 260 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Cao điểm thời gian gần đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 15 ca mắc sốt xuất huyết.

Bác sĩ Lương Việt Phùng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, bệnh viện cũng đã ghi nhận rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt trẻ em mắc bệnh diễn biến nặng, nhất là đối với trẻ thừa cân, béo phì. Khi bệnh diễn biến phức tạp có thể làm tổn thương đến nhiều sức khỏe bệnh nhi nên quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu của ngành y tế Ninh Thuận cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay (22/9), tỉnh này đã ghi nhận 864 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 7 huyện, thành phố. Trong đó, bệnh xuất hiện nhiều nhất ở các địa phương ven biển ở TP Phan Rang-Tháp Chàm 249 ca, huyện Ninh Phước 233 ca, huyện Ninh Hải 162 ca, huyện Ninh Sơn 170 ca…

Ninh Thuận: Xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, số ca mắc tăng gần gấp 5 lần  - Ảnh 3.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: V.P)

Tuy chưa có trường hợp tử vong nhưng đến nay toàn tỉnh Ninh Thuận cũng đã ghi nhận 27 ổ dịch sốt xuất huyết tại 57/65 xã, phường  của 5/7 huyện thành phố đều có trường hợp mắc sốt xuất huyết, chiếm 87,7%.

Một số địa phương có nhiều ổ dịch sốt xuất huyết như Ninh Hải 10 ổ dịch, TP Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước có 8 ổ dịch được ghi nhận…

Hiện số ca bệnh tại các địa phương này vẫn đang có chiều hướng tăng do đang hiện nay tỉnh Ninh Thuận đang bước vào mùa mưa nên muỗi và lăng quăng (bọ gậy) phát triển mạnh. Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại các khu vực ven biển chưa đảm bảo, người dân còn lơ là các biện pháp phòng dịch bệnh dẫn đến tình trạng ca nhiễm sốt xuất huyết tăng cao.

Diệt lăng quăng để phòng bệnh

Là một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tại Ninh Thuận với gần 250 ca, những ngày này Trung tâm y tế TP Phan Rang-Tháp Chàm đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Một trong những biện pháp là tổ chức cán bộ đến từng hộ dân ở tất cả các địa phương đang có dịch sốt xuất huyết để phun hóa chất diệt muỗi. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền để người dân phòng bệnh bằng cách diệt lăng quăng. Trong đó, tập trung ở các địa phương ven biển và ngoại ô thành phố có ca mắc cao như Văn Hải, Mỹ Đông, Đông Hải, Phủ Hà, Phước Mỹ, Thành Hải…

Ninh Thuận: Xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, số ca mắc tăng gần gấp 5 lần  - Ảnh 4.

Phun xịt hóa chất diệt muỗi tại phường Mỹ Đông, TP Phan Rang-Tháp Chàm. (Ảnh: Q.Đ)

Theo ông Đào Văn Thanh, Phó giám đốc Trung tâm y tế TP Phan Rang-Tháp Chàm, ngành y tế đã cùng 16 phường xã trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó là tập huấn cho cán bộ y tế về công tác truyền thông, giám sát, chẩn đoán, điều trị để hạn chế ca mắc. Tuy nhiên, hiện nay đang vào mùa mưa nên muỗi vằn gây bệnh sẽ có điều kiện phát triển rất nhanh nên nguy cơ gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tiềm ẩn.

"Người dân cần nâng cao ý thức tự phòng dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám khi có các dấu hiệu như sốt cao liên tục, mệt mỏi… Song song đó là chú trọng việc diệt lăng quăng (bọ gậy) để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, không để dịch bùng phát, lây lan...", ông Thanh cho hay.

Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, không để bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn, tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành Chỉ thị số 13 ngày 22/9/2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Ninh Thuận: Xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, số ca mắc tăng gần gấp 5 lần  - Ảnh 5.

Đoàn kiểm tra Sở y tế đến tận nhà dân ở huyện Ninh Phước để kiểm tra, kết hợp tuyên truyền về diệt lăng quăng (bọ gậy). (Ảnh; T.M)

UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở y tế tăng cường phối hợp với các ngành và UBND các địa phương giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại tất cả các bệnh viện và ở cộng đồng. Bên cạnh đó là chuẩn bị cơ sở để sẵn sàng thu dung, cách ly điều trị, hạn chế tử vong khi có dịch bệnh xảy ra.

Đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng, thuốc, hóa chất diệt muỗi, vật tư y tế cho các cơ sở đảm bảo kịp thời khoanh vùng, xử lý dịch triệt để, không để dịch lan rộng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem