Nổ đường ống dẫn khí đốt gần St. Petersburg, Nga tạo ra quả cầu lửa khổng lồ

Phương Đăng (theo The Sun) Chủ nhật, ngày 20/11/2022 09:18 AM (GMT+7)
Vụ nổ tại một đường ống dẫn khí đốt ở tỉnh Leningrad của Nga mới đây đã tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ có thể nhìn thấy được từ khoảng cách 10km.
Bình luận 0
Nổ đường ống dẫn khí đốt gần St. Petersburg, Nga tạo ra quả cầu lửa khổng lồ - Ảnh 1.

Quả cầu lửa khổng lồ có thể được nhìn thấy từ khoảng cách xa tới 10km sau vụ nổ đường ống khí đốt gần St. Petersburg. Ảnh New Voice of Ukraine

Theo New Voice of Ukraine, một đoạn video về vụ nổ xảy ra hôm 19/11, được quay từ thành phố St. Petersburg, phía bắc nước Nga đã được hãng tin địa phương Fontanka đăng tải. Nhiều video khác về vụ nổ cũng được chia sẻ rầm rộ trên các kênh Telegram của Nga.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cho biết, chính quyền tỉnh Leningrad báo cáo rằng vụ nổ xảy ra tại một đường ống khí đốt ở quận Vsevolozhsky gần làng Bergardovka. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, vụ nổ xảy ra do sự cố đường ống.

Thống đốc khu vực của Nga, Alexander Drozdenko, nói rằng không có mối đe dọa nào đối với người dân và vụ nổ cũng như hỏa hoạn sẽ không lan sang các khu dân cư. Theo ông, các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát ngọn lửa.

“Nhà chúng tôi rung chuyển, chúng tôi tưởng đó là một quả bom, và chiến tranh đã lan đến đây", The Sun dẫn lời một người dân địa phương cho biết.

Theo một báo cáo, các nguồn cung cấp điện địa phương đã phải chuyển sang sử dụng dầu sau vụ nổ để đảm bảo việc sưởi ấm cho các ngôi nhà trong khu vực do nhiệt độ tại đây hiện chỉ -5 độ C.

Các quan chức điện lực đang tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế tại nhà máy điện gần St Petersburg.

Nổ đường ống dẫn khí đốt gần St. Petersburg, Nga tạo ra quả cầu lửa khổng lồ - Ảnh 2.

May mắn vụ nổ xảy ra ở xa khu dân cư. Ảnh The Sun

Một cư dân địa phương tên Andrei nói với 47news rằng, ông đang ở nhà khi vụ nổ xảy ra.

"Nó mạnh đến nỗi các bức tường rung chuyển. Và sau đó có một âm thanh như thể bạn đang đứng ở một sân bay và một chiếc máy bay siêu thanh đang bay qua bạn", người đàn ông cho biết.

Theo The Sun, vụ nổ xảy ra tại đường ống dẫn khí đốt chính của Gazprom Transgaz SPB. Cơ sở hạ tầng khí đốt của Nga, được cho là cũ kỹ và thiếu đầu tư, thường xuyên xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia Nga đã ám chỉ có sự phá hoại khi tuyên bố một vụ nổ ngẫu nhiên là "không thể xảy ra nếu không có tác động từ bên ngoài".

Kênh Telegram của ngành công nghiệp khí đốt Nga - Gaz Batyushka dẫn nguồn chuyên gia ẩn danh nói rằng “không có tác động từ bên ngoài, một vụ nổ là không thể xảy ra”.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem