Nới giãn cách, người dân Hà Nội đổ dồn đến Văn phòng Đăng ký đất đai làm thủ tục sổ đỏ

Thứ tư, ngày 22/09/2021 15:40 PM (GMT+7)
Nhiều người đội mưa, đứng san sát nhau để chờ làm thủ tục sổ đỏ tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trên đường Hoàng Minh Giám ngay sau khi Hà Nội mới nới lỏng giãn cách.

Đường dây nóng của Báo Điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân cho biết có hàng trăm người dân xếp hàng, chờ đợi để làm thủ tục cấp, nhận sổ đỏ tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. 

Có người phải xếp hàng hai ngày vẫn chưa thực hiện được xong thủ tục.

Nới giãn cách, người dân Hà Nội đổ dồn đến Văn phòng Đăng ký đất đai làm thủ tục sổ đỏ - Ảnh 1.

Đám đông người dân xếp hàng chờ làm thủ tục sổ đỏ tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Ảnh CTV.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đầu giờ chiều 22/9 tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội trên đường Hoàng Minh Giám vẫn có đông người chen lấn để nộp và nhận hồ sơ đăng ký nhà đất.

Chị B.T, một người dân đến làm thủ tục sổ đỏ sau vài tháng chờ đợi vì giãn cách cho biết: "Tôi đến xếp hàng thì được biết họ chỉ giải quyết đến số thứ tự 60 rồi thôi, hôm sau đến xếp hàng lại. Nếu đến muộn là hôm sau phải xếp tiếp, nhẽ ra Văn phòng cần có số hoặc giấy hẹn".

Nới giãn cách, người dân Hà Nội đổ dồn đến Văn phòng Đăng ký đất đai làm thủ tục sổ đỏ - Ảnh 2.

Dù trời mưa, sáng ngày 22/9 vẫn có nhiều người dân đến xếp hàng chờ làm thủ tục cấp và nhận sổ đỏ. Ảnh CTV.

Chị T cho hay hôm nay đã xếp hàng từ 5 giờ sáng, đợi mấy tiếng đồng hồ không đến lượt. "Nếu họ không thay đổi cách làm thì cứ đến đợi rồi ngưòi khác lại đến, biết khi nào mới đến mình. Trong khi vẫn đang thực hiện giãn cách mà có cả trăm người đứng san sát nhau" - chị T đề nghị.

Còn chị N.T.N (nhà ở phố Trung Kính, Cầu Giấy) đang bận kèm còn học online lớp 1 ở nhà cũng tranh thủ chạy ra làm thủ tục sổ đỏ nhưng hai lần ra đều hết số hoặc đông người quá không dám vào. 

Chị N cho rằng nên thông báo qua điện thoại cho người dân đến lấy sổ, khi phát đủ số trong ngày thì thông báo cho người dân về, tránh tụ tập đông người như hiện nay.

Nới giãn cách, người dân Hà Nội đổ dồn đến Văn phòng Đăng ký đất đai làm thủ tục sổ đỏ - Ảnh 3.

Khu vực chờ tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Hà Đông, tại đây mỗi ngày nhận làm thủ tục cho 60 trường hợp. Ảnh Hoàng Chiên

Còn tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận Hà Đông, khi phóng viên có mặt khoảng 14h00 hầu hết các bộ phận tiếp nhận đã đăng ký hết số.

Được biết, mỗi ngày cũng chỉ giải quyết cho 60 trường hợp (buổi sáng 30, chiều 30 trường hợp). Tại đây có bố trí khu vực cho người dân đến chờ làm thủ tục cấp và nhận sổ đỏ. Đồng thời, người dân cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký, khai báo y tế theo quy định.

Nới giãn cách, người dân Hà Nội đổ dồn đến Văn phòng Đăng ký đất đai làm thủ tục sổ đỏ - Ảnh 4.

Đến chiều cùng ngày, lượng người đến Văn phòng Đăng ký Đất đai trên đường Hoàng Minh Giám đã giảm so với sáng 22/9. Ảnh Hoàng Chiên.

Hoàng Chiên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem