NÓNG: 51 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Bạch Dương Thứ hai, ngày 31/05/2021 19:54 PM (GMT+7)
Tối 31/5, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong ngày 31/5, thành phố đã ghi nhận thêm 51 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.
Bình luận 0
NÓNG: 51 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Tất cả 51 trường hợp này đều liên quan tới chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Tổng số ca nhiễm tính từ 27/5 đến nay là 200 ca, trong đó 191 ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Qua hoạt động điều tra truy vết, xét nghiệm mở rộng, đồng thời thành viên của tổ chức trên cũng tự khai báo hoặc được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, tính đến ngày 31/5, tại Thành phố đã có 149 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố có liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng.

Hiện đã xác minh được 55 người trực tiếp sinh hoạt tại Hội thánh, đã có 40 người mắc Covid-19, từ đó lây lan ra cho 151 trường hợp khác trong cộng đồng, trong đó có 104 trường hợp là tiếp xúc gần F1 với các ca bệnh thuộc Hội thánh, 47 trường hợp là tiếp xúc vòng 2 (F2).

Như vậy đến nay đã có tổng cộng 191 trường hợp liên quan đến Hội thánh này, 9 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm 2 vợ chồng cư trú tại Tân Phú được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Ngoài ra ghi nhận thêm 4 ca liên quan đến Hội thánh tại Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắk và Long An. Có tổng cộng 20/22 quận huyện có ca bệnh cư trú trên địa bàn, trừ quận 11 và huyện Cần Giờ.

Liên quan đến chùm ca bệnh Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, tổng số F1: 2.772 người, 2.147 mẫu âm tính, 575 chờ kết quả. Tổng số F2: 148.765 người, 55.812 mẫu âm tính, 92.953 chờ kết quả.

Thành phố hiện đang lưu hành cả 2 biến chủng siêu lây nhiễm trên thế giới là biến chủng Anh B.1.1.7 (chuỗi lây nhiễm tại quán bánh canh quận 3) và biến chủng Ấn Độ B.1.617.2 (chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, Bệnh viện Hoàn Mỹ)

Các ca bệnh đã xuất hiện tại 20/22 quận, huyện trên địa bàn TP, với đặc điểm chủng virus lây nhanh, mạnh nên nguy cơ dịch tiếp tục lây lan là rất cao. Thành phố tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan đến ca nhiễm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem