Nóng chiến sự: Tình báo Ukraine tiết lộ thời kỳ then chốt của cuộc chiến

Tuấn Anh (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 28/08/2022 20:08 PM (GMT+7)
Tổng cục trưởng Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine tin rằng mùa thu năm nay sẽ là thời kỳ then chốt của cuộc chiến, và mùa đông sẽ khó khăn nhưng các kế hoạch của Ukraine sẽ được thực hiện thành công và người Nga sẽ bị chặn đứng.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Tình báo Ukraine tiết lộ thời kỳ then chốt của cuộc chiến - Ảnh 1.

Cuộc chiến ở Ukraine dự báo sẽ gặp khó khăn vào mùa đông. Ảnh Pravda

Vadym Skibitskyi, đại diện của Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RBK-Ukraine cho biết: "Mùa thu có khả năng là một thời kỳ quyết định. Dựa theo điều kiện khí hậu, đó sẽ là tháng 9-10. Sau đó, sẽ có thời tiết xấu vào tháng 11 và sau đó là mùa đông nhưng chiến đấu sẽ tiếp tục…

Vì vậy, dù bằng cách nào, mùa đông cũng sẽ khó khăn vì người Nga sẽ tiếp tục các hành động quân sự để gây áp lực lên Lực lượng vũ trang Ukraine. Một điều khác cần được xem xét là nguồn năng lượng, thứ mà Nga chắc chắn sẽ sử dụng để gây bất ổn cho tình hình trong nước của chúng ta. Trong bối cảnh đó, người Nga sẽ chuẩn bị cho mùa xuân, cho cuộc chiến tích cực ".

Tình báo Ukraine cho rằng vào mùa đông, giao tranh có thể không quá sôi động. Đồng thời, lực lượng Nga sẽ giữ các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của họ gần biên giới với các tháp pháo Sumy và Chernihiv để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine, đánh lạc hướng Lực lượng vũ trang Ukraine, làm kiệt quệ quân đội của họ…

Đồng thời, Skibitskyi bày tỏ hy vọng rằng các biện pháp do Ukraine lên kế hoạch sẽ được thực hiện thành công và quân đội Ukraine sẽ ngăn cản các kế hoạch của Nga liên quan đến việc chiếm đóng thêm, đặc biệt là Donetsk.

"Mặc dù thực tế là chúng tôi không có đủ nguồn lực vào lúc này, nhưng chúng tôi đang lên kế hoạch hành động quân sự vì chúng tôi đang nhận được viện trợ quân sự. Chúng tôi đang tấn công các điểm kiểm soát, kho đạn và loại bỏ nhân lực của họ.

Tinh thần của các lực lượng Nga đang thay đổi - hoàn toàn khác với tinh thần mà họ đã có vào đầu tháng 3 khi họ hành quân trên lãnh thổ của chúng tôi ".

Tổng cục tình báo cho biết biên chế của một số đơn vị Nga tham gia chiến đấu kể từ tháng 2 đến nay là khoảng 30%. Con số này thấp hơn bất kỳ chỉ số nào có thể chấp nhận được.

Do đó, Moscow đang không thực hiện các kế hoạch liên quan đến hợp đồng và tuyển dụng dịch vụ tự nguyện; tỷ lệ thành công của họ chỉ là 50%.

Skibitskyi nhận định rằng có lẽ một thời điểm nào đó sẽ đến khi Nga phải tuyên bố huy động toàn bộ lực lượng để đạt được mục tiêu của mình.

Vào giữa tháng 8, Tổng cục trưởng Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine dự đoán rằng "những sự kiện quan trọng" sẽ xảy ra trên mặt trận trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem