Nóng chiến sự: Ukraine tuyên bố tiêu diệt một nhóm trinh sát Nga

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 02/08/2022 20:16 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đã tiêu diệt một nhóm trinh sát người Nga trên mặt trận Sloviansk, đồng thời đẩy lùi cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Bakhmut. Giao tranh vẫn tiếp tục ở mặt trận Avdiivka.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Ukraine tuyên bố tiêu diệt một nhóm trinh sát Nga - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố tiêu diệt một nhóm trinh sát Nga. Ảnh Ukrainska Pravda

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trên Facebook cho biết, tại mặt trận Sloviansk, lực lượng Nga đã bắn vào các khu vực Nortsivka, Chepil, Hrushuvaha, Ridne, Virnopillia, Husarivka, Dibrivne, Dolyna và Adamivka bằng cách sử dụng súng, xe tăng và pháo cỡ nòng khác nhau.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine  nêu chi tiết: Gần Mazanivka, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiếp xúc và tiêu diệt một nhóm trinh sát Nga. Ở mặt trận Bakhmut, lực lượng  Nga đã sử dụng xe tăng và pháo binh gần Berestovo, Soledar, Bakhmut, Kostiantynivka, Vesela Dolyna, Zaitsevo, Vershyna, Kodema, Vesele và Travneve. Họ thực hiện các cuộc không kích vào Pokrovske, Novoluhanske, Soledar, Vershyna, Yakovlivka, Bakhmut và Kodema.

Tại khu vực Yakovlivka, lực lượng Nga đã cố gắng tiến hành trinh sát tuy nhiên đã bị phía Ukraine phát hiện và bị tổn thất. "Các thành viên sống sót của nhóm trinh sát chạy trốn trong hoảng loạn", Bộ Tổng tham mưu UKraine cho biết.

Các lực lượng Nga đã cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở các khu vực Soledar, Vershyna và Bakhmut bằng các cuộc tấn công, nhưng họ không thành công và phải rút lui.

Trên mặt trận Avdiivka, lực lượng Nga đã pháo kích gần Novokalynove, Novobakhmutivka, Pisky và Krasnohorivka. Họ đã thực hiện một cuộc không kích gần New York. Họ đã tiến hành các cuộc tấn công vào mặt trận Avdiivka và Pisky mà không thành công, và các cuộc chiến tiếp tục diễn ra.

Trên mặt trận Kramatorsk, trước những thiệt hại đáng kể về nhân lực và trang thiết bị quân sự, cùng với tinh thần và trạng thái tâm lý thấp của quân nhân Nga, các lực lượng Nga đã không tiến hành các hành động tấn công tích cực.

Các lực lượng Nga pháo kích vào các vị trí đóng quân và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine ở các khu vực Siversk, Kryva Luka, Serebrianka, Ivano-Darivka, Hryhorivka, Zvanivka, Verkhnokamianske và Spirne bằng cách sử dụng pháo và xe tăng. Các cuộc không kích đã được thực hiện gần Serebrianka và Hryhorivka. Với mục đích trinh sát các tuyến đường hỗ trợ hậu cần và các đối tượng cơ sở hạ tầng quan trọng, họ đã tiến hành trinh sát trên không bằng cách sử dụng UAV.

Nga không thực hiện các hoạt động tác chiến tích cực trên mặt trận Novopavlivka hoặc Zaporizhzhia. Họ đã tiến hành pháo kích có hệ thống vào cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự ở các khu vực Marinka, Pavlivka, Novosilka, Novopil, Malynivka, Huliaipole, Huliaipilske, Orikhiv và Kamianske.

Trên mặt trận Kharkiv, lực lượng Nga đã tiến hành pháo kích vào các quận Kharkiv, Prudianka và Nove cùng 14 thị trấn và thành phố khác. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem