Nóng: Công an Lâm Đồng bắt vợ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

Phong Lâm Thứ ba, ngày 16/06/2020 07:43 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Bùi Thị Mai Liên (46 tuổi, trú TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, vợ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ông Đào Xuân Sơn) vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Chiều tối 15/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thông báo với Sở Tư pháp, nơi bà Liên làm trưởng phòng Hành chính Tư pháp, sau đó khám xét tại Phòng công chứng số 1, đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (số 36 đường Trần Phú, Phường 4, TP.Đà Lạt).

Nóng: Công an Lâm Đồng bắt vợ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Liên tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Theo một nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Liên để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận được nhiều đơn tố cáo về việc bà Liên lợi dụng vị trí công việc của mình và địa vị của chồng, trưng ra nhiều giấy tờ về bất động sản. Từ đó bà Liên mượn tiền của nhiều người nhưng đến hẹn không trả. Đặc biệt, những nạn nhân bị bà Liên quỵt nợ từ vài chục triệu đến trên 53 tỷ đồng.

Nóng: Công an Lâm Đồng bắt vợ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh - Ảnh 2.

Bà Liên bị bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, ông Đào Xuân Sơn có ít nhất 2 lần cùng vợ ký giấy vay nợ. Có những lần vay nợ bà Liên giao dịch ngay tại Sở Tư pháp Lâm Đồng.

Chính vì vay nhưng không trả được nên một số chủ nợ đã đến Sở Tư pháp tìm gặp ông Sơn và bà Liên đòi nợ, gây ồn ào, náo loạn ảnh hưởng đến môi trường công sở. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem