Nông dân Bình Định vượt khó, giúp nhau làm giàu

Thăng Bình Thứ năm, ngày 22/09/2022 06:01 AM (GMT+7)
Điều dễ nhận thấy, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại tỉnh Bình Định phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, họ giúp nhau làm giàu và thu hút nhiều hộ nông dân tham gia.
Bình luận 0

Gần 69.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Anh Nguyễn Xuân Ánh, thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) đã vượt khó vươn lên làm giàu bằng trồng cây công nghiệp, cây keo lai đất cát. 

Nông dân Nguyễn Xuân Ánh là một trong 100 nhà nông tiêu biểu được bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".

Hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại nông nghiệp tổng hợp của gia đình nông dân Nguyễn Xuân Ánh đang trồng điều, keo lai, nuôi bò gà…, mỗi năm lãi ròng khoảng 350 triệu đồng.

Anh Ánh sở hữu 6,2ha điều cho năng suất 12 tấn/năm, 3ha keo lai cho năng suất 50 tấn/năm và số lượng lao động thường xuyên mùa vụ là hàng chục người tại địa phương.

Là hộ nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi của xã với mô hình nuôi gà, bò dưới tán điều, thu nhập bình quân 350 triệu đồng/năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Ánh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với người dân địa phương, giúp bà con cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

"Gia đình tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, cùng Hội Nông dân các cấp đã giúp cho tôi có kinh nghiệm để thành công trên mô hình trang trại này. Vì vậy, tôi mong muốn nhân rộng mô hình cho bà con và các hộ dân khác cùng xây dựng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống", nông dân Nguyễn Xuân Ánh chia sẻ.

Nông dân Bình Định vượt khó, giúp nhau làm giàu - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Xuân Ánh, thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. Ảnh: TB.

Theo Hội Nông dân tỉnh Bình Định, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/UBND, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo động lực, khích lệ, thu hút nông dân phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là lực lượng đi đầu trong ứng dụng KH&CN, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị hàng hóa.

Thúc đẩy việc thành lập, củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. 

Đến nay, toàn tỉnh Bình Định có 68.533 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, cấp cơ sở có 57.557 hộ, cấp huyện có 9.579 hộ, cấp tỉnh có 1.336 hộ, cấp Trung ương có 61 hộ.

Kết quả đạt được của phong trào đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Nông dân Bình Định vượt khó, giúp nhau làm giàu - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cùng Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đặng Hoài Tân xem sản phẩm do nông dân làm ra. Ảnh: TB.

Tạo chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm của nông dân

Hội Nông dân tỉnh Bình Định vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/UBND ngày 17.8.2017 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổng kết 5 năm Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 – 2022, vào ngày 20/9. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao kết quả đạt được qua thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thời gian qua. Hiệu quả của phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm của nông dân.

Nông dân Bình Định vượt khó, giúp nhau làm giàu - Ảnh 3.

Sản phẩm trưng bày của Hội Nông dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Ảnh: TB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị, các cấp Hội nông dân trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào theo hướng tổ chức lại sản xuất, hình thành và phát triển các mô hình liên kết sản xuất lớn, các chi, tổ, hội nghề nghiệp, các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, xây dựng thương hiệu nông sản đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 

Nông dân Bình Định vượt khó, giúp nhau làm giàu - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 3 bên trái) trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: TB.

"Huy động mọi nguồn lực và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia để Phong trào có  bước phát triển mới về chất lượng, thiết thực, hiệu quả, nhằm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người nông dân và xây dựng tổ chức hội vững mạnh", ông Hoàng đề nghị.

Cũng tại hội nghị lần này, UBND tỉnh Bình Định đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 24 cá nhân; Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 54 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem