Nông dân Bình Thuận rủ nhau góp tiền làm bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, làm lò đốt rác thải

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 18/07/2024 13:00 PM (GMT+7)
Chiều 16/7, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Văn Luỹ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã vận động bà con hội viên nông dân góp tiền làm bể(bi tròn) chứa vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật giữa đồng để bảo vệ môi trường nông thôn…
Bình luận 0

Thu gom rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng

Theo ông Trần Văn Luỹ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), thực hiện chỉ tiêu về tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Hội Nông dân xã Hàm Trí đã tiếp tục duy trì mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân Bình Thuận rủ nhau góp tiền làm bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, làm lò đốt rác thải- Ảnh 1.

Những hội viên Hội Nông dân xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc) góp tiền làm bi chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường... Ảnh:PV

Hội Nông dân xã Hàm Trí đã phát động cho các chi hội nông dân vận động hội viên thành lập mô hình "Thu gom rác thải vỏ thuốc bảo vệ thực trên cánh đồng ruộng". Mô hình này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nông dân và sáng 10/7, Hội đã lắp đặt 2 bi làm bể đựng rác bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng kênh N3. Những công trình này trị giá 1.300.000 đồng/bể từ nguồn kinh phí đóng góp của bà con hội viên nông dân xã Hàm Trí.

Theo Hội Nông dân xã Hàm trí, mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ. Các thành viên tham gia mô hình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Nông dân Bình Thuận rủ nhau góp tiền làm bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, làm lò đốt rác thải- Ảnh 2.

Hội viên Hội Nông dân xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc) thi công bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường... Ảnh: PV

Nhiều bà con hội viên Hội Nông dân xã Hàm Trí hy vọng mô hình "Thu gom rác thải vỏ thuốc bảo vệ thực trên cánh đồng ruộng" sẽ mang lại hiệu quả tích cực trên cánh đồng ruộng, góp phần nâng cao nhận thức gìn giữ vệ sinh môi trường của người dân.

Mô hình này sắp tới sẽ không còn tình trạng vứt bừa bãi chai lọ, bao bì thuốc BVTV gây ô nhiễm môi trường xung quanh mà bà con nông dân đang tiếp xúc làm việc hàng ngày, cũng như là bảo vệ sức khỏe chính mình. Đặc biệt là đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn vùng sản xuất nông sản an toàn, phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần xây dựng quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp…

Nông dân Bình Thuận rủ nhau góp tiền làm bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, làm lò đốt rác thải- Ảnh 3.

Hội Nông dân xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc) thi công nơi chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường... Ảnh: PV

Lò đốt rác thải tại hộ gia đình

Theo Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), mô hình lò đốt rác thải hộ gia đình của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thời gian qua đã phát huy nhiều quả.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc đã cụ thể hóa nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tập trung tuyên tuyền, nhân rộng mô hình "Xây dựng lò đốt rác thải tại hộ gia đình".

Qua tuyên truyền, đã có 28.155 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng. Song song đó là tổ chức làm các điểm "Xây dựng lò đốt rác thải tại hộ gia đình" ở một số thôn, khu phố và sau đó nhân rộng ra các thôn, khu phố còn lại ở những xe thu gom rác không vào được.

Qua triển khai vận động hộ dân xây dựng lò đốt rác, các hộ đều đồng tình hưởng ứng, mỗi lò đốt rác được xây bằng đá chẻ có thể tích 1 mét khối, kinh phí đầu tư gần 1 triệu đồng/lò. Ngoài ra, nông dân còn được hướng dẫn phân loại rác như: rác hữu cơ sẽ được ủ để làm phân bón cho cây trồng, rác thải rắn như nhôm, nhựa gom lại bán phế liệu, rác thải còn lại mới đem vào lò để đốt.

Nông dân Bình Thuận rủ nhau góp tiền làm bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, làm lò đốt rác thải- Ảnh 4.

Lò đốt rác thải lò đốt rác thải sinh hoạt tại gia đình ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận. Ảnh: HND HTB

Đến nay các hộ nông dân trên địa bàn các xã, thị trấn, của huyện Hàm Thuận Bắc đã xây dựng được 87 lò đốt rác thải với 87 hộ dân ở các thôn, khu phố tham gia. Nổi bật trong công tác xây dựng mô hình trên là Hội Nông dân xã Hồng Liêm 24 lò, Thuận Hòa 20 lò, Hàm Chính 13 lò…

Theo Hội Nông dân Hàm Thuận Bắc, có được kết quả trên, trước tiên cán bộ, hội viên nông dân các xã, thị trấn đi đầu trong thực hiện mô hình, theo đó nông dân thấy được việc thực hiện mô hình là có lợi cho sức khỏe, đảm bảo môi trường xung quanh, nâng cao đời sống cho nông dân nên tích cực tham gia.

Mặc khác, mô hình lò đốt rác, xử lý rác thải tại hộ gia đình là việc làm đơn giản, dễ thực hiện, không tốn diện tích đất, giải quyết tại chỗ rác thải sinh hoạt của các gia đình và hạn chế gây ô nhiễm môi trường, góp phần làm cho bộ mặt khu dân cư thêm sạch đẹp, khang trang, từng bước góp phần bảo vệ môi trường trong lành ở khu dân cư.

Song song với mô hình này, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện cũng đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát động Cuộc vận động "Người dân Hàm Thuận Bắc không xả rác thải bừa bãi". Cuộc vận động này đã có 23.960 hội viên nông dân đăng ký cam kết thực hiện, đạt 81,6% so với hộ hội viên. Hội còn vận động xây dựng 177 tổ nông dân tham gia "Bảo vệ môi trường nông thôn", có 1.922 người tham gia.

Nông dân Bình Thuận rủ nhau góp tiền làm bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, làm lò đốt rác thải- Ảnh 5.

Các sản phâm thanh long của HTX Thanh long sạch Hòa Lệ huyện Hàm thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Thông qua các mô hình trên, ý thức của hội viên, nông dân về giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên, duy trì thường xuyên phong trào vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi không đúng nơi quy định, cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Nhiều người dân ở huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, các mô hình trên rất phù hợp, cần tiếp tục được phổ biến và nhân rộng để người dân khắp nơi cùng chung tay bảo vệ môi trường trong khu dân cư kiểu mẫu của xã nông thôn mới nâng cao…

Tặng thùng đựng rác cho hộ nghèo xã Phú Lạc

Cũng trong chiều 16/7, trao đổi với Dân Việt, chị Qua Thị Kim Vân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong( Bình Thuận) cho biết, Hội Nông dân xã Phú Lạc vừa tổ chức tổ chức trao tặng 60 thùng đựng rác thải sinh hoạt gia đình cho 60 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Lạc. Tổng trị chương trình là 11 triệu 700.000đ do các cơ quan chức năng đóng góp và kinh phí của Hội Nông dân là 3 triệu đồng.

Nông dân Bình Thuận rủ nhau góp tiền làm bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, làm lò đốt rác thải- Ảnh 6.

Hội Nông dân xã Phú Lạc vừa tổ chức tổ chức trao tặng 60 thùng đựng rác thải sinh hoạt gia đình cho 60 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem