Nóng Mariupol: Lệnh của Tổng thống Zelensky đã được thực hiện ở nhà máy thép Azovstal

Thu Dung (Theo CNN) Chủ nhật, ngày 08/05/2022 06:10 AM (GMT+7)
Ukraine cho biết tất cả phụ nữ, trẻ em và dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol bị phá hủy, nơi các lực lượng Ukraine đang chống lại quân đội Nga.
Bình luận 0
Nóng Mariupol: Lệnh của Tổng thống Zelensky đã được thực hiện ở nhà máy thép Azovstal - Ảnh 1.

Dân thường được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đến một trung tâm lưu trú tạm thời ở làng Bezimenne, Ukraine vào ngày 6 tháng 5. Ảnh Reuters

"Lệnh của Tổng thống đã được thực hiện: tất cả phụ nữ, trẻ em và người già đã được sơ tán khỏi Azovstal. Một phần của sứ mệnh nhân đạo Mariupol đã được hoàn thành ", Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Trong một bình luận ngắn với CNN từ bên trong nhà máy Azovstal vào tối thứ Bảy 7/5 theo giờ địa phương, Mykhailo Vershynin, cảnh sát trưởng Mariupol nói rằng một cuộc sơ tán dân thường đã được tiến hành mà không xảy ra sự cố, song không cho biết chi tiết về con số những người đã rời khỏi nhà máy théo.

Trong khi đó, Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc, các lực lượng Nga tiếp tục phong tỏa quân đội Ukraine bên trong nhà máy và sử dụng hỏa lực pháo binh và xe tăng khi họ tiến hành các chiến dịch tấn công.

Tính đến sáng thứ Bảy theo giờ địa phương, hơn 100 thường dân - bao gồm cả trẻ em - vẫn được cho là bị mắc kẹt bên trong nhà máy thép rộng lớn, cùng với vài trăm binh sĩ, nhiều người trong số họ bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem