NÓNG: Máy bay Trung Quốc chở 132 người rơi trên núi ở Quảng Tây, bốc cháy dữ dội

Phương Đăng (theo CNN/ NY Post) Thứ hai, ngày 21/03/2022 16:06 PM (GMT+7)
Chiếc máy bay Boeing-737 chở 132 người đã bị rơi trên núi ở khu vực Quảng Tây, miền nam Trung Quốc vào chiều thứ Hai 21/3 rồi bốc cháy. Đám cháy có thể nhìn thấy tại sườn núi, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.
Bình luận 0
NÓNG: Máy bay Trung Quốc chở 133 người rơi trên núi ở Quảng Tây, bốc cháy dữ dội - Ảnh 1.

Những hình ảnh lan truyền trên Internet cho thấy cột khói bốc lên trên sườn núi - nơi chiếc máy bay Boeing-737 chở 133 người của hãng China Eastern bị rơi. Nguồn New York Post

CNN dẫn bản tin của CCTV cho biết, các đội cứu hộ đang trên đường tới hiện trường vụ tai nạn nhưng chưa rõ thương vong.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội, chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines từ Côn Minh đến Quảng Châu đã mất tích trước đó cùng ngày.

Video lan truyền trên Twitter được cho là đám cháy liên quan đến vụ máy bay Trung Quốc rơi ở vùng núi Quảng Tây hôm nay 21/3. Nguồn Twitter/New York Post

Máy bay hai động cơ Boeing 737 là một trong những máy bay phổ biến nhất thế giới cho các chuyến bay ngắn và trung bình. Hiện vẫn chưa rõ biến thể nào của Boeing 737 có liên quan đến vụ tai nạn ở Quảng Tây. China Eastern là một trong ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc. Hãng bay này khai thác nhiều phiên bản của loại máy bay này, bao gồm 737-800 và 737 Max. 

Phiên bản 737 Max đã bị ngừng hoạt động trên toàn thế giới sau 2 vụ tai nạn chết người. Cơ quan quản lý hàng không của Trung Quốc đã cho phép loại máy bay này quay trở lại hoạt động vào cuối năm ngoái, biến nước này trở thành thị trường lớn cuối cùng làm như vậy.

Vụ tai nạn máy bay gây tử vong gần đây nhất ở Trung Quốc là vào năm 2010, khi 44 trong số 96 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay Ambraer E-190 của Hãng hàng không Henan Airlines bị rơi khi tiếp cận sân bay Yichun, Giang Tây trong điều kiện tầm nhìn thấp, theo Mạng lưới An toàn Hàng không.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAA) mới đây đã lên tiếng cho biết, trên máy bay gặp nạn có 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Trước đó, CCTV đưa tin máy bay chở 133 người.

NÓNG: Máy bay Trung Quốc chở 132 người rơi trên núi ở Quảng Tây, bốc cháy dữ dội - Ảnh 3.

Trang web của China Eastern Airlines hiển thị màu đen và trắng sau vụ tai nạn. (Ảnh: China Eastern Airlines)

Trang web của hãng hàng không China Eastern Airlines hiện hiển thị 2 màu đen và trắng - hình thức mà các hãng hàng không thường phản ứng trước một vụ tai nạn để thể hiện sự tôn trọng đối với các nạn nhân.

Mức độ an toàn của ngành hàng không Trung Quốc được đánh giá là thuộc hàng tốt nhất thế giới trong thập kỷ qua, theo CNA.

 Năm 1992, một chiếc máy bay thương mại 737-300 của hãng hàng không China Southern bay từ Quảng Châu đến Quế Lâm đã bị rơi khi hạ cánh, khiến toàn bộ 141 người trên khoang thiệt mạng, theo Mạng lưới An toàn Hàng không.

Dân Việt tiếp tục cập nhật!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem