Nóng: Nga tuyên bố lính biệt kích đã tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của nhóm cực hữu Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ hai, ngày 11/04/2022 21:15 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga cho biết Taras Bobanich, một nhân vật cấp cao trong nhóm Right Sector, đã bị giết bởi biệt kích Nga.
Bình luận 0
Nóng: Nga tuyên bố lính biệt kích đã tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của nhóm cực hữu Ukraine - Ảnh 1.

Taras Bobanich là một nhân vật nổi bật của nhóm Right Sector. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Ngày 11/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lính biệt kích Nga đã giết một thành viên nổi bật của nhóm cực hữu Right Sector của Ukraine.

"Trong quá trình trinh sát và tìm kiếm cách TP Izyum khoảng 5 km về phía Nam, một nhóm đặc nhiệm Nga đã tiêu diệt Taras Bobanich, một trong những thủ lĩnh hàng đầu của nhóm cực hữu Right Sector", Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 cho biết.

Bộ này cũng cho rằng, Taras Bobanich là một phó chỉ huy chịu trách nhiệm về các hoạt động dự bị.

Bộ không tiết lộ hoàn cảnh về cái chết của Bobanich. Phương tiện truyền thông xã hội của Right Sector đưa tin rằng thủ lĩnh Taras Bobanich đã bị giết vào ngày 8/4 gần Izium, đồng thời ca ngợi Taras Bobanich là "người theo chủ nghĩa dân tộc huyền thoại".

Người đàn ông 33 tuổi, có biệt danh là "Hummer", đến từ miền tây Ukraine. Ông đã trở nên nổi tiếng trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình quần chúng và đảo chính vũ trang 2013-2014, trong đó những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine được phương Tây hậu thuẫn hoạt động như một lực lượng đấu tranh đường phố chống lại việc thực thi pháp luật.

Cuộc đảo chính kết thúc với việc lật đổ tổng thống được bầu của Ukraine và một cuộc nổi dậy ở miền đông đất nước, mà chính quyền mới ở Kiev đã cố gắng ngăn chặn bằng lực lượng quân sự. Những người theo chủ nghĩa dân tộc thành lập cái gọi là "tiểu đoàn tình nguyện" để tham gia chiến đấu.

 Nga cho rằng, Bobanich đã đích thân ra lệnh nã pháo bừa bãi vào các thành phố ở miền đông Ukraine trong thời gian xảy ra chiến sự, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Ngoài vai trò là một chỉ huy quân đội, Bobanich còn đóng một vai trò quan trọng trong việc phong tỏa thương mại giữa Ukraine và Crimea vào mùa thu năm 2015. Cuộc phong tỏa được tổ chức bởi các lực lượng dân tộc chủ nghĩa, những người muốn trừng phạt những người sống trên bán đảo vì đã ly khai khỏi Ukraine để gia nhập vào Nga.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Nga.

Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, sau khi Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Nga đối với các nước cộng hòa Donbass ở Donetsk và Lugansk. 

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa bằng vũ lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem