Nóng: Nổ lớn vang khắp Mariupol, căn cứ Nga bị tấn công, Mỹ yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ hai, ngày 13/02/2023 19:00 PM (GMT+7)
Ông Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol đã báo cáo về những tiếng nổ lớn ở Mariupol, cũng như ở Manhush và Nikolske sáng 13/2, Pravda đưa tin.
Bình luận 0

Trên Telegram, ông Andriushchenko tuyên bố: "Ít nhất 3 tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở Manhush, Nikolske và tất cả các quận của Mariupol. Được biết, một trong những căn cứ của quân Nga tại trường học số 3 ở làng Nikolske đã bị tấn công".

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng ngày cho biết, trong 24 giờ qua, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công của quân Nga tại các khu định cư Hryanikyvka của tỉnh Kharkov; Kreminna và Bilogorivka ở tỉnh Lugansk; Viymka, Fedorivka, Vasyukivka, Bakhmut, Ivanivske và Klishchiivka ở tỉnh Donetsk và Zaliznychne ở Zaporizhzhia.

Quân Nga được cho là đang tập trung nỗ lực chính vào việc tiến hành các chiến dịch tấn công trên các trục Kup'yansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka. Nhưng không có mặt trận nào họ không bị tổn thất đáng kể, nhất là về nhân lực.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cảnh báo thêm rằng, nguy cơ Nga tiếp tục tấn công bằng tên lửa và không quân trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine vẫn còn cao.

Nóng: Nổ lớn vang khắp Mariupol, căn cứ Nga bị tấn công, Mỹ yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ mặt trận Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Ảnh AP

Trong một động thái liên quan, Mỹ vừa nhắc lại lời kêu gọi công dân nước này rời khỏi Nga ngay lập tức do cuộc chiến ở Ukraine và nguy cơ bị các cơ quan thực thi pháp luật của Nga bắt giữ hoặc quấy rối.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow tuyên bố: “Công dân Mỹ đang cư trú hoặc đi du lịch tại Nga nên rời đi ngay lập tức. Hãy tăng cường sự thận trọng do nguy cơ bắt giữ vô lý. Đừng đi du lịch đến Nga".

Mỹ trước đó đã nhiều lần cảnh báo công dân nước này rời khỏi Nga kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ. Cảnh báo công khai gần đây nhất là vào tháng 9 sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh huy động một phần lính nghĩa vụ .

“Các cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ công dân Mỹ với những cáo buộc vô lý đồng thời từ chối đối xử công bằng và minh bạch với họ hoặc không đưa ra bằng chứng đáng tin cậy và xét xử họ trong các phiên xử bí mật”, Đại sứ quán Mỹ tại Moscw cáo buộc.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hồi tháng 1 thông báo, Nga đã mở một vụ án hình sự chống lại một công dân Mỹ vì nghi ngờ hoạt động gián điệp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem