Nóng: Tổng thống Mỹ Biden gây bất ngờ lớn khi đang ở thăm Kiev, Ukraine

Tuấn Anh (Theo NYT, CNN, Sputnik) Thứ hai, ngày 20/02/2023 17:21 PM (GMT+7)
Truyền thông Ukraine đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở Kiev trong một chuyến thăm gây bất ngờ cho cả thế giới vào ngày 20/2.
Bình luận 0
Nóng: Tổng thống Mỹ Biden gây bất ngờ lớn khi đang ở thăm Kiev, Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky và phu nhân đã đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng 20/2. Ảnh ABCnews

Tổng thống Mỹ Biden đến Kiev lúc 8 giờ sáng giờ địa phương. "Thật tốt khi được trở lại Kiev", ông Biden nói khi đến nơi. Tổng thống Mỹ Biden đã gặp người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky tại Nhà thờ Thánh St. Michael. Cùng ngày, chính quyền Ukraine đã bật cảnh báo không kích ở thủ đô Kiev và nhiều nơi khác trên toàn Ukraine.

Khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ dành cho Ukraine

Báo Mỹ New York Times (NYT) cũng đưa tin, Tổng thống Biden đã bắt chuyến tàu kéo dài hàng giờ đồng hồ từ biên giới Ba Lan để thể hiện quyết tâm của chính quyền Mỹ trước cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã kéo dài 1 năm qua.

Tổng thống Joe Biden cho biết ông đến thăm Kiev để tái khẳng định sự ủng hộ "không lay chuyển" của Mỹ đối với Ukraine, thông báo viện trợ quân sự mới và một loạt biện pháp trừng phạt mới nhân chuyến đi lịch sử.

"Khi thế giới chuẩn bị kỷ niệm một năm cuộc chiến Ukraine, tôi có mặt tại Kiev hôm nay để gặp Tổng thống Zelensky và tái khẳng định cam kết vững chắc và kiên định của chúng tôi đối với nền dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", ông Biden nói trong một cuộc họp báo được Nhà Trắng trích dẫn tuyên bố.

Theo NYT, chuyến thăm Kiev được tiến hành bí mật vì những lo ngại về an ninh, với việc ông Biden rời Washington mà không báo trước sau khi ông và vợ dùng bữa tối hiếm hoi ở nhà hàng vào tối thứ Bảy.

Ông Biden đã được lên lịch công khai đến Warsaw vào sáng thứ Ba trong chuyến thăm hai ngày và các quan chức đã nhiều lần phủ nhận rằng họ có thể thông báo bất kỳ kế hoạch nào khác về chuyến đi đến Ukraine khi ông ở đó. Nhà Trắng vào tối Chủ nhật (19/2) đã công bố lịch trình công khai cho ngày thứ Hai (20/2) cho thấy tổng thống vẫn ở Washington và rời đi vào buổi tối tới Warsaw, trong khi thực tế là ông Biden đã ở cách xa nửa vòng trái đất.

Nóng: Tổng thống Mỹ Biden gây bất ngờ lớn khi đang ở thăm Kiev, Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Nhà thờ St. Sophia cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev, Ukraine, vào ngày 20/2. Ảnh Getty

Nhưng tổng thống đã coi sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine là trọng tâm trong lập luận của ông về một liên minh hồi sinh ở châu Âu, và ông đã nói với các cố vấn rằng ông muốn đánh dấu kỷ niệm một năm cuộc chiến ở Ukraine như một cách để trấn an các đồng minh rằng chính quyền của ông vẫn cam kết, NYT bình luận.

Tổng thống Mỹ Biden nói rằng ông sẽ thông báo về việc chuyển giao "thiết bị quan trọng" mới cho quân đội Ukraine, bao gồm đạn pháo, hệ thống chống tăng và radar. "Cuối tuần này, chúng tôi sẽ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với giới tinh hoa và các công ty đang cố trốn tránh hoặc lấp đầy cỗ máy chiến tranh của Nga", Nhà Trắng dẫn tuyên bố của ông Biden cho biết.

Biden: "Ông Putin đã sai lầm"

Phát biểu trong chuyến thăm Kiev, ông Biden nói thêm rằng: "Khi Putin phát động cuộc chiến gần một năm trước, ông ấy nghĩ Ukraine yếu và phương Tây bị chia rẽ. Ông ấy nghĩ rằng mình có thể tồn tại lâu hơn chúng ta. Nhưng ông ấy đã hoàn toàn sai lầm".

Nóng: Tổng thống Mỹ Biden gây bất ngờ lớn khi đang ở thăm Kiev, Ukraine - Ảnh 3.

Tổng thống MỹJoe Biden (phải) đi cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) khi ông đến thăm Kiev vào ngày 20/2. Ảnh AFP

Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden đã công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá nửa tỷ đô la cho Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine này.

Trong bài phát biểu chung với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Biden cho biết gói này sẽ bao gồm nhiều thiết bị quân sự hơn, bao gồm đạn pháo, nhiều lao và lựu pháo.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông và ông Biden đã nói về "vũ khí tầm xa và những vũ khí có thể vẫn được cung cấp cho Ukraine mặc dù trước đây nó không được cung cấp". 

Trên kênh Telegram, ông Zelensky viết: "Joseph Biden, chào mừng Ngài đã đến Kiev! Chuyến thăm của ngài là một biểu hiện cực kỳ quan trọng thể hiện sự ủng hộ đối với tất cả người dân Ukraine".

Trong bài phát biểu, Biden đã nói về khả năng phục hồi của cuộc kháng chiến Ukraine khi chiến tranh bước sang năm thứ hai.

Chuyến đi diễn ra khi Mỹ và các thành viên NATO khác đang tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, gần đây đã cam kết chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại và các vũ khí hạng nặng bổ sung khác.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine đã báo cáo rằng một trong những đối tác phương Tây "chính" của Ukraine dự kiến sẽ có chuyến thăm tại Kiev. Vào ngày 20/2, một số đường phố ở thủ đô Kiev đã bị phong tỏa, bao gồm cả khu vực gần nhà ga và Đại sứ quán Mỹ, nhưng Bộ Ngoại giao không tiết lộ ai sẽ đến.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nóng lòng đến thăm Ukraine trong nhiều tháng qua, đặc biệt là sau khi một số người đồng cấp của ông ở châu Âu đều thực hiện các chuyến tàu dài để gặp Tổng thống Zelensky ở Kiev.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Anh Rishi Sunak, cũng như cựu lãnh đạo Anh, ông Vladimir Johnson, đều đã đến thăm Ukraine để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Kiev.

Một số phụ tá hàng đầu của ông Biden, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, cũng đã đến thăm thủ đô Ukraine để cam kết hỗ trợ mới. Các quan chức chính quyền cấp cao, bao gồm Giám đốc CIA Bill Burns và các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng cũng đã đến thăm Kiev vào tháng trước.

Chuyên gia nói gì về chuyến thăm bất ngờ đến Kiev của ông Biden?

 Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev chứng minh rằng phương Tây chính là một bên trực tiếp trong cuộc xung đột ở Ukraine, dẫn đến việc chuyển giao vũ khí mới, có thể là bao gồm cả máy bay cho Ukraine, Tiến sĩ chính trị học, Giáo sư Viện hàn lâm khoa học Nga Alexander Gusev nói với Sputnik. 

"Tất nhiên, đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt khi tổng thống của một cường quốc, công bằng mà nói, đã bay tới Ukraine - một quốc gia mà ngày nay không phải là đối tượng của luật pháp quốc tế ... Điều này có nghĩa là cuộc đối đầu sẽ tiếp tục, tập thể phương Tây dẫn đầu là Mỹ sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng và rất có thể là cả máy bay", ông Gusev nói. 

Theo ý kiến của ông, chuyến viếng thăm này chứng tỏ rằng tập thể phương Tây chính là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine. "Chúng ta không có chiến tranh với Ukraine, chứ đừng nói đến người dân Ukraine, và ngày nay chính quyền Kiev hiện thân là công cụ của tập thể phương Tây. Nếu không, ông Biden sẽ không lãng phí thời gian cho các chuyến bay và đàm phán với ông Zelensky. Điều này chứng tỏ tính chất của mối quan hệ căng thẳng giữa Liên bang Nga và Mỹ. Trên thực tế, tập thể phương Tây đã trở thành một bên trong cuộc xung đột và chúng ta phải đáp trả điều này", ông Gusev nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem