NSƯT Chí Trung: "Chính tôi đã chủ động đề nghị được đóng Táo Giao thông"

Yến Linh Thứ bảy, ngày 05/02/2022 07:30 AM (GMT+7)
"Đây là vai diễn gắn bó với tôi trong nhiều năm. Tôi được nhiều khán giả yêu mến qua vai Táo Giao thông, và vì vậy năm nay tôi đã dành 100% năng lượng cho nhân vật" - NSƯT Chí Trung chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Chí Trung sinh năm 1961 ở Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. Trên sân khấu kịch, anh từng tham gia các vở diễn Romeo và Juliet, Lời thề thứ 9, Trò đời... Nghệ sĩ cũng góp mặt trong phim Tết này ai đến xông nhà, Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi... 

Ngoài ra, anh nổi tiếng qua chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Nghệ sĩ Chí Trung được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997, được bổ nhiệm chức quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 2017.

NSƯT Chí Trung: "Tôi biết mình có tố chất hài bẩm sinh" - Ảnh 1.

NSƯT Chí Trung và nam diễn viên Trung Ruồi trên sân khấu Táo Quân năm 2022. (Ảnh: VTV)

Chia sẻ với PV Dân Việt, nghệ sĩ Chí Trung cho biết, anh đã thành danh trên sân khấu từ rất lâu, trước  khi được khán giả truyền hình cả nước biết đến rộng rãi trong Táo Quân: "Khán giả truyền hình quen nhìn tôi với vai Táo Giao thông chứ không biết rằng những năm 1980, tôi đã thành danh với rất nhiều vai diễn như Romeo, Hamlet, Othelo, Ê-dốp, Nguyễn Trãi… Tôi cũng đóng vai chính hầu như tất cả những tác phẩm kịch của tác giả Lưu Quang Vũ".

Nam nghệ sĩ sinh năm 1963 khẳng định, anh biết  mình có tố chất hài bẩm sinh từ khi còn rất trẻ: "Lúc đó, ngồi với đám đông tôi rất ít khi mở miệng, nhưng chỉ cần cất tiếng nói là ai cũng cười lăn cười bò. Bản thân tôi cũng là người đọc nhiều, thích đọc và chịu khó đọc. Tôi tìm hiểu sâu những vấn đề của xã hội, biết suy xét và có chính kiến riêng của mình. 

Trải nhiều thời kỳ của đất nước, từ chiến tranh đến cái đói nghèo thời bao cấp, rồi đất nước hội nhập, mở cửa thị trường, tôi có trong mình nhiều trải nghiệm.  Cùng với khả năng suy xét và óc tổng hợp, tôi  đã tạo ra một thứ hài sâu và ẩn, như nhiều khán giả nhận định. Tôi nghĩ đó cũng là cái duyên trời cho mà tôi may mắn có được".

NSƯT Chí Trung: "Tôi biết mình có tố chất hài bẩm sinh" - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Chí Trung tiết lộ, anh chủ động xin vào vai Táo Giao thông năm nay. (Ảnh: FBNV)

NSƯT chính thức diễn hài kịch từ năm 1992, khi Nhà hát Tuổi trẻ dựng vở "Trò đời" của tác giả Nguyễn Khắc Phục, với vai ông chủ cửa hàng thịt chó Tạ Quay: "Vào những năm 1980, các nhà hát chỉ tập trung vào chính kịch, với các vở diễn về việc xóa bao cấp, chống tiêu cực. 

Đến thập kỷ 90, chúng tôi mới nhận ra rằng mình bỏ quên hài kịch - thứ vũ khí dễ tiếp cận và được nhiều khán giả yêu thích. Vở "Trò đời" vừa ra mắt đã thành công vang dội, được diễn mấy trăm đêm trên khắp cả nước, tôi cùng các nghệ sĩ được khán giả tại tỉnh, thành phố mến mộ. Cũng từ đó, đạo diễn Phạm Thị Thành (nguyên Giám đốc Nhà hát  Tuổi trẻ - pv) khai thác tôi ở cả khả năng hài với nhiều vở diễn khác nhau".

Năm 2003, chương trình Táo Quân ra đời, nghệ sĩ Chí Trung ngay lập tức được mời tham gia và cũng chính bởi vậy, không ít khán giả lầm tưởng rằng anh là nghệ sĩ hài từ trước đó. 

Giống như Xuân Bắc – Công Lý, nghệ sĩ Chí Trung đã có 20 năm gắn bó với Táo Quân, kể từ năm đầu tiên lên sóng. Táo Quân năm Nhâm Dần, anh phá lệ khi trực tiếp đề nghị với đạo diễn Đỗ Thanh Hải được đảm nhận tiếp vai diễn Táo Giao thông: "Đây là vai diễn gắn bó với tôi trong nhiều năm. Tôi được nhiều khán giả yêu mến qua vai Táo Giao thông, và vì vậy năm nay tôi đã dành 100% năng lượng cho nhân vật".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem