NSƯT Chí Trung: "Tôi suýt ngất trước bàn thắng của Tiến Linh"

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 20/05/2022 13:15 PM (GMT+7)
Như bao người hâm mộ cuồng nhiệt, NSƯT Chí Trung không giấu nổi xúc cảm trước bàn thắng quan trọng của tiền đạo Tiến Linh trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào hôm qua (19/5). Anh đã chia sẻ Dân Việt trước thềm U23 Việt Nam đối đầu với U23 Thái Lan tại trận chung kết sắp tới.
Bình luận 0
NSƯT Chí Trung: "Tôi suýt ngất trước bàn thắng của Tiến Linh" - Ảnh 1.

NSƯT Chí Trung suýt ngất trước pha ghi bàn của cầu thủ Tiến Linh trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: FBNV

Không chỉ là nghệ sĩ được khán giả yêu mến trên sân khấu và nhiều bộ phim nổi tiếng, "Táo Giao Thông" Chí Trung còn được biết đến là fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, thường xuyên bày tỏ tình yêu nồng cháy với môn thể thao vua. Nhất là trong những dịp Đội tuyển Việt Nam ra sân, NSƯT Chí Trung cùng gia đình luôn hòa mình vào không khí cổ vũ sôi nổi của cả nước.

Dân Việt đã có cuộc trò truyện với NSƯT Chí Trung sau trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào hôm qua (19/5) khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Malaysia. 

NSƯT Chí Trung: "Tôi suýt ngất trước bàn thắng của Tiến Linh" - Ảnh 2.

NSƯT Chí Trung và bạn gái. Ảnh: FBNV

Chắc hẳn bây giờ trong anh vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc trước chiến thắng "nghẹt thở" U23 Việt Nam hạ gục U23 Malaysia?

- Phải nói đó là một trận đấu đầy khó khăn, đối thủ Malaysia mang đến một lối chơi đầy bất ngờ, khi chuyển sang chiến thuật phòng ngự phản công, nhất là trong những diễn biến về sau. Họ liên tục áp sát, khiến các cầu thủ của chúng ta gặp rất nhiều trở ngại khi đưa bóng đến gần khung thành đội bạn. Nhưng cuối cùng, Tiến Linh đã tỏa sáng và ghi bàn thắng quyết định, khiến bản thân tôi có lẽ cũng "suýt ngất" trong khoảnh khắc tuyệt vời đó.

Thật không còn gì sung sướng hơn khi cả Đội tuyển bóng đá nam và nữ của chúng ta đều tiến tới trận chung kết. Ở bất cứ cấp độ đội tuyển nào, tôi cũng đều dành tình yêu và sự cổ vũ nồng nhiệt cho các cầu thủ.

NSƯT Chí Trung: "Tôi suýt ngất trước bàn thắng của Tiến Linh" - Ảnh 3.

NSƯT Chí Trung thường xuất hiện trong các chương trình bình luận bóng đá. Ảnh: FBNV

Trong trận bán kết SEA Games 31 "nghẹt thở" với Malaysia, anh ấn tượng với cầu thủ nào nhất?

- Trận đấu hôm qua các cầu thủ của chúng ta đều là những chiến binh. Ngoài khoảnh khắc tỏa sáng của Tiến Linh, Hùng Dũng vẫn đóng vai trò nhạc trưởng, không biết mệt mỏi trên sân, cùng với đó là sự cơ động của Hoàng Đức.

Tuy nhiên, theo cảm cảm nhận của cá nhân tôi, có lẽ các em đặt hơi nhiều áp lực cho bản thân, dẫn tới một số tình huống bóng thể hiện sự căng thẳng, chưa được trơn tru. Nhưng dù sao, các em cũng đã khiến người hâm mộ tự hào khi đặt chân vào chung kết. Cũng không thể không nhắc tới sự chắc chắn của thủ môn Văn Toản trong khung thành, khiến chúng ta yên tâm hơn hơn rất nhiều.

NSƯT Chí Trung: "Tôi suýt ngất trước bàn thắng của Tiến Linh" - Ảnh 4.

Nếu không vướng lịch diễn thì NSƯT Chí Trung thường ra sân cổ vũ bóng đá. Ảnh: FBNV

Anh đánh giá thế nào về cơ hội giành được HCV SEA Games 31 của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Thái Lan?

- Thái Lan thì khỏi cần phải nói nhiều rồi, họ vẫn luôn là đối thủ cực kỳ khó chịu cho đội tuyển chúng ta dù ở bất cứ giải đấu nào. Nền bóng đá của họ ngày càng có sự đầu tư, cầu thủ của Đội tuyển Thái Lan hay được cọ sát và thi đấu ở nhiều giải nước ngoài nên bản thân tôi không khỏi lo lắng.

Dĩ nhiên, trong lần này, chúng ta có khá nhiều lợi thế, như việc được thi đấu ở sân nhà, có cổ động viên cuồng nhiệt và đông đảo. Nhưng dù thế nào cũng không nên có sự chủ quan mà càng phải chắc chắn và cẩn trọng trước những miếng đánh bất ngờ của đội bạn. Sẽ tiếp tục là một trận đấu khó khăn nhưng tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ mang về HCV SEA Games 31 cho người hâm mộ.

Nếu nói đây là kỳ SEA Games đặc biệt chưa từng có ở nước ta thì anh nghĩ sao?

- Dĩ nhiên rồi, không chỉ có môn bóng đá nam mà bóng đá nữ cũng đang ngày càng được quan tâm hơn. Tôi không khỏi bất ngờ trước hình ảnh các khán đài được lấp kín khi đội tuyển nữ thi đấu – một điều có lẽ là hiếm gặp so với ngày trước. Ngoài ra, còn có nhiều môn thể thao khác, người dân tới xem và ủng hộ hết mình cho các vận động viên, tạo ra bầu không khí sôi nổi chưa từng có. 

Tôi muốn tỏ lòng biết ơn tới Chính phủ nước ta, cùng các lãnh đạo ban, ngành đã mang không khí thể thao tới đến từng khu vực, tạo nên một kỳ SEA Games đáng nhớ không chỉ với người dân Việt Nam, mà còn là bạn bè quốc tế khi đặt chân tới nước ta.

Kỳ SEA Games năm nay, gia đình NSƯT Chí Trung chọn cách cổ vũ ra sao, có khác so với mọi năm hay không?

- Gần như chẳng khác là bao, mọi sinh hoạt của gia đình tôi bị "đình trệ" đôi chút, giờ ăn tối cũng muộn hơn để dành thời gian cổ vũ U23 Việt Nam. Cả nhà đều "nín thở", hồi hộp dõi theo từng diễn biến trận đấu. Đáng lẽ nếu không vướng lịch diễn dày đặc thì tôi và gia đình đã có mặt ở sân Việt Trì để cổ vũ khi  đội tuyển tranh tài với Malaysia. Nhưng với trận chung kết gặp Thái Lan, chắc chắn gia đình tôi phải đến sân để cùng với hàng ngàn khán giả tiếp thêm động lực giành chiến thắng cho các cầu thủ.

Xin cảm ơn NSƯT Chí Trung đã chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem