Nữ bí thư Tỉnh đoàn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 15/03/2021 10:01 AM (GMT+7)
Tỉnh đoàn Bình Dương giới thiệu bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bình luận 0

Mới đây, Tỉnh ủy Bình Dương đã giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Phạm Trọng Nhân – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV. Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND tỉnh Bình Dương đã giới thiệu 2 người ứng cử HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là: Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV, và ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tỉnh đoàn Bình Dương giới thiệu bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026: Bà Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh và ông Thái Kiến Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.

Nữ bí thư Tỉnh đoàn được giới thiệu ứng cử Quốc hội - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương chụp ảnh lưu niệm cùng Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Tuổi trẻ Bình Dương

Bình Dương có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (với 11 đại biểu được bầu, số người được giới thiệu ứng cử là 19 người), và 18 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh (với 72 đại biểu được bầu, số người được giới thiệu ứng cử là 119 người). Cấp huyện có 86 đơn vị bầu cử (với 299 đại biểu được bầu, số người được giới thiệu ứng cử là 528 người); cấp xã có 672 đơn vị bầu cử với 2.394 đại biểu được bầu, số người được giới thiệu ứng cử là 4.062 người.

Bình Dương dự kiến tổng số cử tri là 1.765.088 người; tổng số khu vực bỏ phiếu tại các xã, phường, thị trấn là 1.056 khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem