"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Huyền: 29 tuổi, lập kỷ lục giành 9 HCV SEA Games

Song Minh Chủ nhật, ngày 15/05/2022 18:40 PM (GMT+7)
Chiều nay (15/5), Nguyễn Thị Huyền đã thi đấu ấn tượng để giành HCV 400m nữ SEA Games 31. Đây là tấm HCV thứ 9 của Nguyễn Thị Huyền sau 4 kỳ SEA Games liên tiếp kể từ năm 2015 đến nay.
Bình luận 0

Nguyễn Thị Huyền và quà mừng sinh nhật ý nghĩa

Trên đường đua 400m nữ SEA Games 31 chiều nay, mọi sự chú ý tập trung vào 2 VĐV Việt Nam là Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan.

Cuối cùng, Nguyễn Thị Huyền một lần nữa chứng minh cô vẫn "vô đối" trên đường chạy 400m nữ SEA Games khi cán đích đầu tiên với thông số 52 giây 83.

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Huyền: 29 tuổi, lập kỷ lục giành 9 HCV SEA Games - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Huyền bứt tốc mạnh mẽ cán đích giành HCV 400m nữ SEA Games 31. Ảnh: Trọng Hải

Trong khoảng 50m cuối, Nguyễn Thị Huyền bứt tốc với những bước chạy thanh thoát mang theo đầy nghị lực, bản lĩnh, niềm tin để bỏ lại phía au Benny (Thái Lan, 54 giây 01), Quách Thị Lan (54 giây 40).

Kết quả này vẫn thua thành tích tốt nhất của chính Nguyễn Thị Huyền giúp chị giành HCV SEA Games 2015 là 52 giây. Nhưng thông số này cũng rất ấn tượng nếu biết rằng Huyền sắp bước sang tuổi 29 (Nguyễn Thị Huyền sinh nhật ngày 19/5) và cô đã có gia đình, sinh con.

Trở lại quá khứ, Nguyễn Thị Huyền ghi dấu ấn đậm nét tại SEA Games 2015 khi giành "hat-trick HCV" 400m, 400m rào, tiếp sức 4x400m.

Thành tích này tiếp tục được duy trì tại SEA Games 2017 (Malaysia). Tới SEA Games 30 năm 2019 (Philippines), Huyền mới sinh con xong vẫn giành 2 HCV 400m, 400m rào.

Với tấm HCV thứ 9 trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Thị Huyền đang là VĐV điền kinh giành nhiều HCV nhất cho ĐT điền kinh Việt Nam sau 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Huyền: 29 tuổi, lập kỷ lục giành 9 HCV SEA Games - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan (trái, HCĐ 400m nữ) cùng nhau tỏa sáng. Ảnh: Trọng Hải

Chia sẻ với Dân Việt, Quách Thị Lan đã bày tỏ sự khâm phục đối với Nguyễn Thị Huyền: "Tôi và chị Huyền là chị em, đồng đội khi khoác áo ĐTQG nhưng cũng là đối thủ khi thi đấu trong nước.

Chúng tôi cạnh tranh tích cực để cùng phát triển. Trong tập luyện cũng như sinh hoạt, chị em biết gì thì chia sẻ lại cho nhau.

Trong thể thao, phải có "người kéo" thì mình mới cố gắng, nỗ lực hơn để cải thiện thành tích được. Cá nhân tôi thực sự nể phục ý chí, nghị lực của chị Huyền. Trước thềm SEA Games 30, chị Huyền vừa sinh con xong được khoảng 3 tháng đã trở lại tập luyện, thi đấu mạnh mẽ và giành HCV 400m, 400m rào nữ. Và hôm nay là tấm HCV SEA Games 31. Điều đó thật tuyệt vời!".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem