Nữ kế toán Hội Người mù Thanh Hóa tham ô tiền tỷ

PV BMT Chủ nhật, ngày 06/09/2020 06:24 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam kế toán của Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa về hành vi "tham ô tài sản".
Bình luận 0

Cụ thể, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1986, trú tại số 125 phố Nguyễn Hiệu, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - kế toán của Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa về hành vi "tham ô tài sản".

Vân là người chơi tiền ảo (Bitcoin) và bị thua lỗ, túng quẫn nên nảy sinh ý định lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền của Hội Người mù đang gửi tại Kho bạc Nhà nước.

Kế toán Hội người mù Thanh Hóa tham ô tiền tỉ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Vân.

Vân đã dùng con dấu có khắc chữ ký của ông Phạm Ngọc Quyết - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa để đóng lên các hồ sơ, chứng từ khống (ông Quyết bị mù không ký sống được). 

Sau khi đóng chữ ký, con dấu của ông Quyết vào các tập hồ sơ, chứng từ khống, Vân chuyển hồ sơ cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và bảo Lê Thị Lan là thủ quỹ rút tiền nhưng không nhập vào quỹ Hội Người mù mà chuyển cho Vân sử dụng cá nhân.

Vân còn lập các hợp đồng khống nhờ một số tập thể, cá nhân xuất hóa đơn, chuyển tiền thanh toán và nhờ những cá nhân, tổ chức này rút tiền, chuyển lại cho Vân sau khi đã trừ tiền thuế trên hóa đơn. 

Bằng những thủ đoạn đó, Vân đã tham ô hơn 1,1 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hồng Vân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

- Tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà người phạm tội quản lý. Hành vi chiếm đoạt tài sản đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của người phạm tội, nếu người phạm tội không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó hoặc không thể thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản.

- Người có chức vụ, quyền hạn, phải là người có trách nhiệm quản lý tài sản.

- Người có trách nhiệm đối với tài sản là người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản như: Thủ quỹ, thủ kho, kế toán, người được giao vận chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị mình...

- Người phạm tội tham ô tài sản thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem