Người dân TP.HCM dỡ nhà, bàn giao mặt bằng mở rộng đường ven công viên tưởng niệm Covid-19
Hàng chục hộ dân trên đường Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài) chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để mở rộng tuyến đường lên gấp gần 5 lần.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Sau những ngày tất bật của đợt bầu cử, ĐBQH Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu lại tiếp tục với khối công việc đồ sộ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Chị đã thu xếp dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện cởi mởi vào buổi trưa. Nữ ĐBQH này đã có 31 năm công tác tại cơ quan của Quốc hội, với 26 năm trực tiếp tham gia công tác bầu cử, như chị nói vui “làm cả vai phụ, vai chính”. Đó là một hành trình khá dài để thấu hiểu từng nhịp đập, từng chi tiết của ngày hội toàn dân.
Phía sau một kỳ bầu cử, công tác hậu trường là một khối lượng công việc khổng lồ từ xây dựng kế hoạch, tập huấn hiệp thương đến in ấn hàng triệu phiếu bầu. Đặc thù của công việc này là sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ đến mức tuyệt đối không được phép sai sót. Chỉ một nhầm lẫn nhỏ trong danh sách cử tri hay lỗi in ấn cũng có thể dẫn đến hệ lụy khó lường. Vì vậy, dưới áp lực thời gian gấp gáp, từng khâu đều phải được rà soát hàng chục lần với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Chính sự tận tụy, chuyên nghiệp của đội ngũ hậu trường ấy đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI. Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, ĐBQH Tạ Thị Yên không chỉ nhìn lại cuộc bầu cử vừa qua mà còn chia sẻ về những kỳ vọng, những trăn trở cho một nhiệm kỳ mới đầy hứa hẹn.


Thưa bà, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Nhìn vào danh sách những người trúng cử, bà có nhận định thế nào về đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ này? Những kỳ vọng về cơ cấu, thành phần và đặc biệt là chất lượng đại biểu đã đạt được như mong muốn hay chưa?
- Có thể thấy đa số người trúng cử có trình độ trên đại học rất cao, tỷ lệ 83,60%, cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy chúng ta có cơ sở đánh giá đội ngũ đại biểu lần này có chất lượng được nâng lên rõ rệt và cơ bản đáp ứng các mục tiêu cũng như kỳ vọng đặt ra.

Trước hết, về cơ cấu thành phần và kết quả bầu cử, tiếp tục bảo đảm sự hài hòa giữa các nhóm đại biểu: đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số và đại biểu ngoài Đảng. Điều này thể hiện rõ tính đại diện rộng rãi của Quốc hội, phản ánh tính đa dạng của các tầng lớp, lĩnh vực trong xã hội. Một điểm đặc biệt nổi bật là tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Theo quy định là 40%, những lần trước thường không đạt được con số này, nhưng kỳ này đã bầu đủ số lượng theo cơ cấu dự kiến ban đầu. Điều này cho thấy định hướng xây dựng một Quốc hội chuyên nghiệp đã được cụ thể hóa rất rõ ràng.
Đồng thời, sự tham gia ngày càng rõ nét của đại biểu đến từ các ngành nghề khoa học, doanh nhân, quản lý thực tiễn cũng góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và quyết định chính sách. Về chất lượng đại biểu, quy trình hiệp thương lựa chọn ứng cử viên được thực hiện bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan; qua đó lựa chọn được những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và uy tín. Tuy nhiên, kỳ vọng của cử tri và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới rất cao, nên việc đáp ứng mong muốn không phải là điểm dừng, mà là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là trong nhiệm kỳ tới, mỗi đại biểu phải tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, phát huy vai trò để thực sự đáp ứng niềm tin nhân dân đã gửi gắm.

- Việc tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong khóa XVI là bước tiến rất quan trọng. Tôi cho rằng tính chuyên nghiệp của Quốc hội sẽ được thể hiện rõ ngay từ những kỳ họp đầu tiên, đặc biệt là kỳ họp thứ Nhất tới đây. Trước hết cần nhấn mạnh kỳ họp thứ Nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mà còn thực hiện kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao.
Chúng ta đã đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong khóa XVI này. Với một lực lượng chuyên trách hùng hậu hơn, tính chuyên nghiệp của Quốc hội sẽ được thể hiện như thế nào ngay trong những kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, thưa bà?
Do đó, tính chuyên nghiệp trước hết thể hiện ở chất lượng xem xét, quyết định về công tác nhân sự. Các đại biểu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất, uy tín của từng nhân sự, từ đó đưa ra quyết định thận trọng, khách quan và có trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, với lực lượng đại biểu chuyên trách đông hơn, Quốc hội cũng sẽ thể hiện rõ sự chuyên nghiệp ở chất lượng thảo luận và tranh luận tại nghị trường. Các ý kiến sẽ đi sâu hơn, có phân tích và lập luận rõ ràng; không chỉ nêu vấn đề mà còn có các đề xuất giải pháp cụ thể.
Tính chuyên nghiệp cũng thể hiện ở chất lượng công tác lập pháp khi đại biểu chuyên trách có điều kiện tham gia xuyên suốt quá trình xây dựng luật, góp phần nâng cao tính ổn định và tính khả thi của hệ thống pháp luật. Đồng thời, trong hoạt động giám sát, đại biểu chuyên trách có điều kiện theo dõi, đeo bám vấn đề đến cùng, qua đó nâng cao tính thực chất và hiệu quả giám sát. Ngoài ra, điều này còn thể hiện ở cách thức tổ chức, điều hành kỳ họp khoa học, kỷ luật và kỷ cương hơn, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả làm việc.



Thưa bà, khi số lượng đại biểu chuyên trách tăng lên, áp lực về việc "định lượng" hiệu quả hoạt động cũng sẽ lớn hơn. Ủy ban Công tác đại biểu có kế hoạch giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đại biểu chuyên trách như thế nào để đảm bảo họ thực sự là "đầu tàu" trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước?
- Có thể thấy, việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đặt ra yêu cầu phải đánh giá hiệu quả hoạt động một cách thực chất, không chỉ định tính mà từng bước có thể định lượng. Về phía Ủy ban Công tác đại biểu, chúng tôi xác định việc theo dõi đánh giá đại biểu, đặc biệt là đại biểu chuyên trách, sẽ được thực hiện theo hướng kết hợp nhiều kênh, nhiều tiêu chí.
Trước hết là đánh giá thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ: nhìn vào mức độ tham gia của đại biểu trong các hoạt động của Quốc hội như xây dựng pháp luật, số lượng và chất lượng các ý kiến phát biểu tại nghị trường, tham gia các đoàn giám sát hay hoạt động thẩm tra, kiến nghị chính sách. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở số lượng, quan trọng hơn là chất lượng, tính trúng, đúng và giá trị đóng góp thực tế.
Thứ hai là đánh giá thông qua hoạt động gắn với cử tri: việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri là thước đo rất quan trọng, bởi đại biểu chuyên trách phải thực sự là cầu nối hiệu quả giữa Quốc hội và nhân dân. Thứ ba là cơ chế giám sát nhận xét đa chiều, bao gồm ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là phản hồi của cử tri. Đây là một trong những kênh giúp bảo đảm việc đánh giá khách quan, toàn diện.
Bên cạnh đó, chúng tôi đang từng bước nghiên cứu hoàn thiện các tiêu chí, chỉ số đánh giá phù hợp với đặc thù hoạt động của đại biểu để bảo đảm vừa có thể đo lường, vừa phản ánh đúng bản chất hoạt động nghị trường. Mục tiêu không phải là chấm điểm đại biểu một cách hình thức mà là tạo động lực để đại biểu chuyên trách thực sự phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong cả lập pháp, giám sát cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.


Cử tri đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào những gương mặt ưu tú vừa trúng cử. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, bà mong đợi gì về việc các đại biểu không chỉ phản biện mà còn chủ động đề xuất chính sách, hiến kế để giải quyết những "điểm nghẽn" về thể chế của đất nước?
- Cử tri hôm nay không chỉ kỳ vọng đại biểu nói đúng mà còn mong muốn đại biểu đề xuất đúng và thúc đẩy được sự thay đổi. Vì vậy, trong nhiệm kỳ khóa XVI, chúng tôi mong đội ngũ đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu chuyên trách, sẽ chuyển mạnh từ vai trò phản biện sang vai trò chủ động kiến tạo chính sách.
Trước hết, đại biểu cần đi sâu vào thực tiễn để nắm bắt đúng những điểm nghẽn của thể chế, từ môi trường đầu tư kinh doanh, tổ chức bộ máy cho đến các lĩnh vực như đất đai, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Khi hiểu đúng vấn đề, đại biểu mới có thể đề xuất trúng giải pháp. Thứ hai, chúng tôi kỳ vọng đại biểu chủ động hơn trong việc đề xuất sáng kiến lập pháp, không chỉ góp ý vào các dự án luật do Chính phủ trình mà cần mạnh dạn đề xuất xây dựng luật, sửa luật hoặc các cơ chế chính sách mới để tháo gỡ vướng mắc, mở đường cho phát triển.
Thứ ba là nâng cao chất lượng phản biện gắn với đề xuất giải pháp cụ thể. Phản biện không dừng ở việc chỉ ra hạn chế mà cần đi kèm kiến nghị rõ ràng, khả thi, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng các đại biểu tăng cường phối hợp với chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp để có thêm thông tin luận cứ trong quá trình đề xuất chính sách. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội không chỉ là người đại diện mà còn là người góp phần kiến tạo thể chế. Nếu làm tốt điều này, Quốc hội khóa XVI sẽ thực sự đóng vai trò dẫn dắt, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước.
Để sự bản lĩnh, quyết liệt không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, theo bà, cần có cơ chế gì để bảo vệ những đại biểu dám nói thẳng, dám đấu tranh vì lợi ích chung, nhất là trong những vấn đề nóng, nhạy cảm mà cử tri đang bức xúc?
- Đây là vấn đề rất quan trọng. Để đại biểu thực sự bản lĩnh, dám nói thẳng, nói đúng và đấu tranh vì lợi ích chung thì ngoài yếu tố cá nhân, cần có cơ chế bảo đảm và bảo vệ phù hợp.
Trước hết là cơ chế bảo đảm quyền của đại biểu Quốc hội theo Hiến pháp và pháp luật. Đây là nền tảng rất quan trọng để đại biểu yên tâm thể hiện chính kiến, nhất là đối với những vấn đề lớn, nhạy cảm. Thứ hai là cơ chế công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội. Khi các phiên thảo luận, chất vấn được truyền hình và công khai rộng rãi, chính sự giám sát của cử tri và xã hội là lá chắn bảo vệ những ý kiến thẳng thắn vì lợi ích chung. Thứ ba là môi trường nghị trường dân chủ, tôn trọng tranh luận và sự khác biệt chính kiến. Các cơ quan của Quốc hội cũng như đoàn đại biểu Quốc hội cần tạo điều kiện để đại biểu được phát biểu đầy đủ mà không có áp lực nào, đồng thời tiếp nhận các ý kiến phản biện trên tinh thần xây dựng.
Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh rằng đại biểu Quốc hội khi phát biểu không chỉ cần bản lĩnh, mà phải bám sát đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, phát huy tư duy độc lập để phản biện, hoàn thiện các chính sách đúng đắn. Nói thẳng, nói đúng không có nghĩa là nói khác, mà phải nói trúng vấn đề trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu phải chịu trách nhiệm về phát biểu của mình, bảo đảm thông tin chính xác, lập luận chặt chẽ, tránh cực đoan hoặc cảm tính. Khi có sự kết hợp giữa cơ chế bảo vệ phù hợp, môi trường dân chủ và bản lĩnh chính trị vững vàng, những tiếng nói thẳng thắn, xây dựng sẽ được phát huy đúng hướng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và củng cố niềm tin của cử tri.

Với các đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Công tác đại biểu có định hướng gì để nâng cao năng lực giám sát thực tiễn tại địa phương, tránh tình trạng hình thức trong hoạt động của cơ quan dân cử ở cơ sở?
- Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chúng tôi xác định rõ yêu cầu phải nâng cao tính thực chất cũng như hiệu quả giám sát để khắc phục tình trạng hình thức ở một số nơi.
Trước hết, về định hướng chung, Ban Công tác đại biểu sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân. Đặc biệt là kỹ năng giám sát, khảo sát thực tế, chất vấn và theo dõi việc thực hiện sau giám sát. Mục tiêu là giúp đại biểu không chỉ nắm quy trình mà còn biết cách đi sâu vào các vấn đề, phát hiện đúng và trúng nội dung cử tri quan tâm. Thứ hai là đổi mới cách thức tổ chức giám sát theo hướng lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, trọng điểm gắn với những vấn đề nóng, những lĩnh vực còn nhiều vướng mắc trong quản lý ở địa phương. Giám sát phải đi đến cùng, không chỉ dừng ở kiến nghị mà phải theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và đánh giá lại kết quả.
Thứ ba là tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan chịu sự giám sát; phát huy vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân cũng như các Ban của Hội đồng nhân dân trong việc tổ chức các phiên giải trình, chất vấn. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của Mặt trận Quốc hội và nhân dân trong việc giám sát, gắn với hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng những ý kiến phản ánh từ cơ sở để bảo đảm giám sát xuất phát từ thực tiễn đời sống. Chúng tôi cũng hướng tới ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính công khai, minh bạch để cử tri có thể theo dõi và tham gia giám sát. Khi kết hợp giữa nâng cao năng lực đại biểu, đổi mới phương thức giám sát và tăng cường trách nhiệm giải trình, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri và nhân dân.

Thưa bà, bây giờ nói về chuyện cá nhân một chút, xin chúc mừng bà vừa tái cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Lần trúng cử này bà có cảm xúc thế nào so với lần đầu 5 năm trước?
- Việc tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với tôi là một niềm vinh dự rất lớn. Cảm xúc lần này có nhiều điểm khác so với lần trúng cử đầu tiên cách đây 5 năm.
Nếu lần đầu trúng cử là sự xúc động, tự hào xen lẫn bỡ ngỡ khi lần đầu bước vào nghị trường, thì lần này, bên cạnh niềm vinh dự, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm nặng nề và yêu cầu cao hơn đối với bản thân. Sau một nhiệm kỳ công tác, tôi có điều kiện hiểu rõ hơn về hoạt động của Quốc hội, yêu cầu của cử tri cũng như những vấn đề lớn của đất nước. Chính vì vậy, sự tín nhiệm của cử tri lần này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự kỳ vọng cụ thể về việc mình phải làm gì tốt hơn để đóng góp nhiều hơn.
Tôi nhận thức rõ hơn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu rất cao, mỗi đại biểu Quốc hội, đặc biệt là những người tái cử, cần thể hiện rõ hơn vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm. Nếu lần đầu là tâm thế học hỏi, làm quen thì lần này là tâm thế chủ động, trách nhiệm và phải hành động hiệu quả hơn để xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã trao gửi.

Khác với đa số các ứng cử viên, bà vừa làm công tác nhân sự, tham mưu tổ chức cho cuộc bầu cử, vừa tham gia ứng cử. Điều này chắc hẳn gây ra rất nhiều áp lực, ví dụ như có đạt được phiếu bầu cao hay không, bà có chia sẻ gì về điều này?
- Chuyện người ứng cử đạt phiếu cao hay thấp là do cử tri tín nhiệm. Đúng là trong kỳ bầu cử vừa qua, khi vừa tham gia công tác tham mưu tổ chức bầu cử, lại vừa là người ứng cử, áp lực đối với tôi là có, thậm chí áp lực lớn hơn thông thường.
Trước hết là áp lực về trách nhiệm công việc. Tôi xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải đảm bảo tuyệt đối chặt chẽ, khách quan và tuân thủ đúng quy định. Trong vai trò tham mưu và tổ chức, tôi luôn phải giữ nguyên tắc cao nhất là không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Thứ hai là áp lực về giữ gìn tính khách quan, minh bạch. Khi bản thân cũng là người ứng cử, tôi càng phải tự đặt ra yêu cầu nghiêm khắc hơn là tuyệt đối tuân thủ các quy định, không để xảy ra bất kỳ sự hiểu lầm nào nhằm bảo đảm công bằng giữa các ứng cử viên.
Bên cạnh đó là áp lực về thời gian và khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn. Trong cùng một thời điểm vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chung, vừa thực hiện trách nhiệm của người ứng cử, tham gia tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động... đòi hỏi mình phải sắp xếp công việc khoa học. Tuy nhiên, chính những áp lực đó là động lực để tôi làm việc cẩn trọng, trách nhiệm hơn và luôn giữ được sự công tâm, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thể hiện đúng trách nhiệm của một người ứng cử trước cử tri. Khi đặt lợi ích chung lên trên hết, áp lực sẽ trở thành động lực để tôi hoàn thành tốt cả hai vai trò. Kết quả cuộc bầu cử vừa rồi là minh chứng rõ nét.
Kỳ bầu cử này diễn ra sớm hơn các kỳ trước, tạo ra nhiều áp lực cho những người tham gia tổ chức. Bà có thể chia sẻ về những khó khăn trong công tác tổ chức và những câu chuyện phía sau hậu trường?
- Với trách nhiệm của cơ quan thường trực tham mưu thường xuyên giúp việc cho Hội đồng bầu cử Quốc gia, công tác hậu trường thực sự là một khối lượng công việc rất lớn. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ và không được phép sai sót; có rất nhiều khó khăn, vất vả không phải lúc nào cũng nhìn thấy hết được từ bên ngoài.
Khối lượng công việc đồ sộ và dàn trải trên phạm vi toàn quốc: từ việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tập huấn hiệp thương, lập danh sách cử tri, in ấn và phân phối phiếu bầu đến việc tổ chức ngày bỏ phiếu, kiểm phiếu, tổng hợp kết quả... Tất cả đều phải được triển khai đồng bộ, chính xác, đúng tiến độ và đúng pháp luật. Thứ hai là yêu cầu bảo đảm tuyệt đối chính xác và an toàn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong danh sách cử tri, in phiếu bầu hay trong quy trình tổ chức cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung. Vì vậy từng công đoạn đều phải được kiểm tra, rà soát rất nhiều lần.
Thứ ba, điều kiện thực tế rất khác nhau giữa các địa phương. Ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, đi lại rất khó khăn, thời tiết phức tạp nhưng vẫn phải bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử. Bên cạnh đó là áp lực về thời gian, nhiều công việc đan xen triển khai trong thời gian gấp gáp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các cấp, các ngành. Dù ở vị trí nào, đội ngũ làm công tác bầu cử đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, âm thầm ngày đêm để bảo đảm cuộc bầu cử thành công, dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Chính sự tận tụy, chuyên nghiệp của công tác hậu trường đã góp phần quyết định vào thành công chung này.
Có người ví một nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội như một trường đại học lớn. Bà đã vừa tham gia nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, bà rút ra được điều gì cho mình? Và trong 5 năm ấy có những kỷ niệm nào bà ấn tượng trong vai trò đại biểu Quốc hội?
- Tôi nghĩ đó là phương pháp cũng như kinh nghiệm thực tiễn của bản thân cộng với việc tiếp cận tài liệu và các nội dung liên quan. Mình tích lũy kiến thức rất nhiều qua các dự án luật cũng như đời sống thực tiễn. Khi gần dân, sát dân, mình nắm được các vấn đề thực tiễn để phản ánh vào nghị trường Quốc hội. Đây là một trường đại học rất lớn, không chỉ tôi mà nhiều đại biểu khác cũng có suy nghĩ như vậy.
Đây là môi trường rất tốt bởi chúng ta phải tiếp cận ngay với chính sách, những thứ có tác động lớn đối với đời sống xã hội. Qua đây, tôi học hỏi được rất nhiều về bản lĩnh, trí tuệ từ các đại biểu khác, từ các cơ quan trình, cơ quan tham mưu. Quốc hội đại diện cho nhiều tầng lớp, thành phần nên việc học hỏi lẫn nhau và học từ thực tiễn cử tri giúp tích lũy được phương pháp, kỹ năng và kiến thức rất quan trọng.
Về kỷ niệm, tôi ấn tượng sâu sắc với hình ảnh người dân khi đi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Điện Biên, là địa bàn tôi ứng cử. Khi đi tiếp xúc cử tri, ngoài hội trường, tôi thường trực tiếp vào tận nhà dân. Thực sự khi đi đến đấy mình cảm thấy thương người dân lắm vì người ta còn quá nghèo và khó khăn. Tôi luôn mong mình làm được những gì tốt nhất để người dân bớt khó khăn, mong Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho cử tri, nhân dân có một cuộc sống ấm no nơi phiên dậu của Tổ quốc. Người dân rất cần những đại biểu tâm huyết và những người lãnh đạo quan tâm chăm lo. Và thực tế, người dân vùng biên nghèo nhưng cũng được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm chăm lo cuộc sống. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và điều kiện khó khăn, để làm giàu là điều rất khó, nên người dân có cuộc sống đủ đầy cũng đã là tốt lắm rồi.
Với tư cách là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, bà có cam kết gì về việc đồng hành, hỗ trợ để mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đều thực sự là những đại biểu “của dân, do dân, vì dân”?
- Với tư cách Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu, tôi nhận thức rõ để mỗi đại biểu thực sự của dân, do dân, vì dân thì không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân mà cần có sự đồng hành, hỗ trợ bài bản từ các cơ quan của Quốc hội và hệ thống chính trị.
Trước hết, chúng tôi cam kết tham mưu hoàn thiện các cơ chế, quy định liên quan hoạt động của đại biểu, bảo đảm rõ chức năng, trách nhiệm, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đại biểu chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đại biểu, đặc biệt là đại biểu trúng cử lần đầu. Nội dung đi sâu vào kỹ năng thực tiễn như xây dựng pháp luật, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri... để đại biểu có thể làm được việc ngay.
Thứ ba là bảo đảm thông tin, dữ liệu và điều kiện làm việc cho đại biểu. Chúng tôi sẽ tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, có phân tích, giúp đại biểu có cơ sở vững chắc khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, tổng hợp, đánh giá hoạt động của đại biểu khách quan; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc lắng nghe phản hồi từ cử tri để kịp thời tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ để mỗi đại biểu phát huy tốt nhất vai trò của mình, góp phần xây dựng Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng gần dân, sát dân và vì dân.
Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này! Chúc bà một nhiệm kỳ mới thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong trọng trách mà nhân dân giao phó.

Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 5 thành công nổi bật của cuộc bầu cử, trong đó điểm nổi bật nhất của cuộc bầu cử lần này là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Theo báo cáo, đã có 76.198.214 trên 76.423.940 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,70% - mức cao nhất từng được ghi nhận.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động và có tinh thần phụng sự nhân dân.
Thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng vị đại biểu trúng cử là rất lớn: phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước.
Trong lúc triển khai lực lượng xử lý vụ cháy rừng tại khu vực xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), người dân phát hiện hai thi thể trong khu vực xảy ra cháy. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hàng chục hộ dân trên đường Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài) chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để mở rộng tuyến đường lên gấp gần 5 lần.
Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền chia sẻ loạt hình ảnh về bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự trị giá 2 triệu USD ở Mỹ nhằm chúc mừng con gái lớn Hà Tiên tốt nghiệp.
Từ ngày 1/7/2026, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi đi ô tô phải được sử dụng thiết bị an toàn (ghế trẻ em trên xe ô tô) phù hợp, tuy nhiên, tuy nhiên, Cục Đăng kiểm cho biết, vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm, chứng nhận thiết bị này đủ điều kiện hoạt động.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu và phục hồi hoạt động từ ngày 20/6.
Sau khi nhận phiếu báo điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng để đảm bảo quyền lợi xét tuyển.
Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân, sáng 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba cho nhà trường, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và bảo vệ an ninh quốc gia.
Trao đổi với PV Dân Việt, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, các chính sách đãi ngộ nhân lực y tế mà HĐND TP Hà Nội vừa thông qua, cùng với Nghị định số 192/2026/NĐ-CP của Chính phủ về một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, là những bước đi rất kịp thời, đúng hướng và có ý nghĩa thực tiễn rõ rệt. Muốn y tế cơ sở đủ sức “giữ cửa” cho hệ thống y tế thì phải có cơ chế đủ mạnh để thu hút, giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế gắn bó với địa bàn.
Kubi, con trai của Khánh Thi và Phan Hiển, vừa hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị bước vào một hành trình học tập mới. Từ nhỏ, cậu bé đã nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp dancesport của bố mẹ.
Sau trận hòa 0-0 trước Ecuador tại lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2026, thủ môn kỳ cựu Eloy Room đã dành màn trình diễn xuất thần của mình để tưởng nhớ người đồng đội cũ Jairzinho Pieter, người đột ngột qua đời trong màu áo ĐT Curacao vào tháng 9/2019.
DJ Koo Jun Yup gây tranh cãi khi liên tục xuất hiện trên truyền thông với những câu chuyện về nữ diễn viên bạc mệnh Từ Hy Viên.
Hành khách đi 135 tuyến xe buýt nội tỉnh tại TP.HCM dự kiến được miễn vé hoàn toàn trong 3 tháng đầu không cần định danh, trước khi chuyển sang bắt buộc xác thực điện tử vào cuối năm.
Với việc phong tỏa cơ sở hạ tầng và các cuộc tấn công trực tiếp vào các trung tâm hậu cần ở eo biển Kerch, Ukraine đã áp dụng chiến lược tiêu thổ. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 21 tháng 6 đã làm tê liệt tuyến đường huyết mạch nối Crimea với đất liền. Không chỉ các tàu dân sự mà toàn bộ nguồn cung cấp nhiên liệu của bán đảo cũng bị đe dọa.
Sử dụng vốn sai mục đích huy động vốn lô trái phiếu mệnh giá 600 tỷ đồng, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG, sàn HOSE) bị phạt 175 triệu đồng và buộc hoàn trả tiền cho trái chủ.
Từng đi vào lịch sử với tư cách đội bóng châu Phi đầu tiên tham dự World Cup, 7 lần vô địch châu Phi nhưng Ai Cập chưa thắng trận nào ở các VCK World Cup... Cho đến sáng 22/6/2026, đội bóng này mới có trận thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự các VCK World Cup.
Công an xã Bà Điểm, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng có hành vi đập phá ô tô của doanh nghiệp thực phẩm nông sản khu vực ngã tư Phan Văn Hớn – Nguyễn Ảnh Thủ.
CLB CAHN chiêu mộ tuyển thủ ĐT Iraq đang dự World Cup 2026?; Neymar hoàn thành buổi tập đầu tiên với ĐT Brazil; HLV Thomas Tuchel áp dụng kỷ luật sắt đá tại ĐT Anh.
Becamex (trực thuộc UBND TP.HCM) dự kiến làm Lễ khởi công cụm dự án nhà ở xã hội với tổng số 6.229 căn vào ngày 26/6, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).
Nhiều người tò mò về nguồn gốc và cấu tạo thực sự của chiếc vòng kim cô của Tôn Ngộ Không.
Kể từ lần đầu tham dự năm 1934, trận thắng trước New Zealand hôm nay chính là khoảnh khắc lịch sử, mang về chiến thắng đầu tiên cho Ai Cập tại sân chơi World Cup. Một khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi 92 năm.
Xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long mới (địa phận huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cũ) vừa tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định giải quyết chế độ nghỉ việc cho 18 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, chế độ, chính sachhưởng theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Bộ Công Thương vừa khởi động đợt rà soát cuối kỳ đối với biện pháp chống bán phá giá áp dụng cho thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để xem xét việc tiếp tục duy trì hay chấm dứt biện pháp phòng vệ thương mại này trong thời gian tới.
Theo AP, Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp với các biện pháp tự do kinh tế chưa từng có tiền lệ, nhằm mở cửa nền kinh tế đang gặp khó khăn của hòn đảo này.
Bệnh nhân nam, 37 tuổi (Phú Thọ) bị dị vật lớn, là thanh xà beng dài khoảng 1,5 mét đâm xuyên vùng đùi trong quá trình lao động.
Thành phố Hà Nội vừa khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân và 1 dự án do doanh nghiệp chủ động đề xuất đầu tư với quy mô lớn.
Với quyết tâm đua vô địch Giải Futsal HDBank 2026 ở giai đoạn lượt về, các tuyển thủ futsal đành "nhịn" xem World Cup 2026 để đảm bảo sức khỏe để tập luyện và thi đấu.
Quân đội Nga đã xâm nhập thành phố chiến lược Kostyantynivka ở miền đông Ukraine và hiện đang tìm cách bao vây thành phố này.
Từ 22/6, 3 con giáp đón vận may rực rỡ khi công việc thuận lợi, tài lộc khởi sắc, dễ gặt hái thành công, thu nhập tăng nhanh trong tuần mới.
Không chỉ mở rộng danh mục thuốc y học cổ truyền được bảo hiểm y tế chi trả, Bộ Y tế còn đang sửa đổi các quy định về đấu thầu, mua sắm nhằm tạo điều kiện cho tuyến cơ sở tiếp cận thuốc thuận lợi hơn, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.
Nhiều người sau khi uống cà phê cảm thấy tim đập nhanh, tay run, bồn chồn khó chịu. Đây không chỉ là phản ứng với caffeine mà còn có thể là dấu hiệu hệ thần kinh đang quá nhạy cảm.
Dù rất hận mẹ nhưng em khao khát mong ước mẹ sẽ trở về để gia đình em lại được sum vầy như bao gia đình khác, để em không phải chịu tai tiếng đứa con không có mẹ. Em biết mơ ước đấy không dễ thành hiện thực, nhưng em vẫn luôn tin và cố gắng mỗi ngày. Vì em tin rằng, chỉ cần không bỏ cuộc, một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ mỉm cười với gia đình em. Dù cuộc sống có lấy đi của em nhiều thứ, em vẫn giữ lại cho mình một ước mơ về gia đình trọn vẹn.
4