Nữ thủ khoa Sư phạm nhận học bổng thạc sĩ trường top ở Pháp: Đi học xa để quay trở về

Tào Nga Thứ năm, ngày 08/02/2024 06:00 AM (GMT+7)
Phạm Ngọc Ánh dự định sẽ học lên tiến sĩ và quay về Việt Nam đóng góp vào nghiên cứu và giáo dục, giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn trong việc tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học.
Bình luận 0

Bí quyết xin học bổng du học Pháp 

Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân xuất sắc với số điểm gần tuyệt đối 3.98/4.0, trở thành thủ khoa đầu ra Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022, ngành Sinh học, mới đây Phạm Ngọc Ánh tiếp tục nối dài con đường học vấn của mình bằng việc đi du học tại Trường ENS Paris-Saclay, thuộc Đại học Paris-Saclay, Pháp. Cách đây 4 năm, Phạm Ngọc Ánh cũng là thủ khoa đầu vào khối B của trường và từng nhận Bằng khen của Hội các ngành Sinh học Việt Nam cho sinh viên đạt giải Nhì trong cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020. Ngoài ra, Ánh có nhiều giấy khen, bằng khen ở các lĩnh vực Sinh học, Tiếng Anh, phong trào tình nguyện, hoạt động thể thao...

Nữ thủ khoa Sư phạm nhận học bổng thạc sĩ trường top ở Pháp: Đi học xa để quay trở về - Ảnh 1.

Phạm Ngọc Ánh đang theo học thạc sĩ tại Pháp. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2024, Ánh cho biết: "Sau khi có nguyện vọng du học, em đã chia sẻ và lắng nghe lời khuyên từ các thầy cô giảng viên trong khoa, cũng như tham gia các nhóm "săn" học bổng trên Facebook để có thêm thông tin và hình dung rõ hơn về những tài liệu mình cần chuẩn bị nộp học bổng du học. 

Em thực sự nghiêm túc với du học sau khi đã tốt nghiệp, nhưng nhờ thành tích học thuật tốt ở bậc đại học nên quá trình chuẩn bị hồ sơ của em tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, việc có ý định du học sau khi đã tốt nghiệp cũng để lại cho em một chút tiếc nuối vì tại thời điểm đó em mới bắt đầu ôn thi chứng chỉ tiếng Anh. 

Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như các bạn có định hướng du học từ sớm, sẽ có thời gian để xây dựng một hồ sơ đẹp, bao gồm cả về mặt học thuật, ngoại ngữ và ngoại khóa (đối với du học bậc cử nhân). Trong hồ sơ du học thường cần phải có CV học thuật, thư động lực, thư giới thiệu và các văn bằng, chứng chỉ tùy thuộc vào chương trình đăng ký. Từ lời khuyên của các anh chị đi trước, em cũng bắt tay vào viết CV học thuật và thư động lực sao cho bật lên được các điểm mạnh của mình và để người đọc thấy được mình phù hợp với chương trình đăng ký như thế nào. Đặc biệt trong thư động lực, xâu chuỗi các sự kiện, các lựa chọn trong quá khứ để thể hiện được các phẩm chất, tư duy của bản thân, cũng là một điều quan trọng".

Kể về ngày đầu sang Pháp du học, Ánh cho biết: "Em sang Pháp vào cuối tháng 8, là thời điểm đẹp nhất trong năm. Vừa bước chân xuống tàu tại bến Le Guichet, em đánh mắt ra xa, nhìn thấy một thảm cỏ và những bụi cây rất xanh, không khí trong lành, trời nắng nhưng lại se lạnh. Em có cảm giác choáng ngợp với thời tiết và cảnh vật không giống ở Việt Nam, đó cũng là những khung cảnh mà em thường thấy trong phim. 

Ở bên này phương tiện đi lại phổ biến là phương tiện công cộng nên muốn đi đâu sẽ hơi mất nhiều thời gian di chuyển, nhưng đổi lại là không khí rất trong lành. Nếu có kế hoạch đi chơi, điều đầu tiên chúng em cân nhắc là giờ bus và tàu. Paris có rất nhiều địa điểm nổi tiếng, em cũng mới khám phá được một vài trong số đó, như là tháp Eiffel, đồi Montmartre, bảo tàng Louvre. Em vẫn còn một nguyện vọng chưa thực hiện được đó là mặc áo dài chụp ảnh ở tháp Eiffel, hi vọng mùa xuân sớm đến để em có thể thực hiện được nó. Ngoài ra, có một điều mà em cảm thấy rất thích đó là dưới sảnh tòa nhà và trường học của em đều có đặt đàn piano, em có thể tới chơi mỗi lúc cảm thấy áp lực cần được giải tỏa".

Nữ thủ khoa Sư phạm nhận học bổng thạc sĩ trường top ở Pháp: Đi học xa để quay trở về - Ảnh 2.

Ánh ấn tượng với thời tiết và cảnh vật ở Pháp. Ảnh: NVCC

Sẽ học Tiến sĩ và quay về Việt Nam cống hiến

Hiện Ánh đang theo học tại Trường ENS Paris-Saclay, thuộc Đại học Paris-Saclay. ENS Paris-Saclay là một trong 4 trường thuộc hệ thống đại học sư phạm tại Pháp, đào tạo sinh viên khoa học cơ bản, kỹ sư và khoa học xã hội và nhân văn. Ngành Monabiphot (viết tắt của Molecular Nano and Bio Photonics, dịch là quang tử sinh học phân tử và nano), là một chương trình liên ngành giữa Vật lý, Hóa học và Sinh học. 

Khi tìm hiểu về các chương trình thạc sĩ của trường, Ánh thấy ngành nào cũng hay và thiết thực. Ánh rất khuyến khích các bạn sinh viên Việt Nam đang có nguyện vọng du học bậc thạc sĩ tìm kiếm cơ hội học tập tại Pháp với một số quỹ học bổng mà các bạn có thể cân nhắc nộp hồ sơ, đó là học bổng France Excellence Eiffel, học bổng France Excellence và học bổng dành cho sinh viên quốc tế (IDEX) của Đại học Paris-Saclay.

Nữ thủ khoa Sư phạm nhận học bổng thạc sĩ trường top ở Pháp: Đi học xa để quay trở về - Ảnh 3.

Cựu thủ khoa Sư phạm Hà Nội được miễn học phí và được cấp tiền sinh hoạt gần 300 triệu cho 10 tháng học tại Pháp. Ảnh: NVCC

Chia sẻ cảm xúc lần đầu tiên xa nhà và đón Tết ở một nơi xa, Ánh cho hay: "Tết Nguyên Đán năm nay may mắn là em đã hoàn thành kỳ 1 nên có một vài ngày nghỉ. Em dự kiến sẽ tới thăm thầy giáo, thăm dì em, tổ chức tiệc cuối năm với bạn bè và không quên chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới. Tết đầu tiên xa gia đình nên em cũng chưa hình dung ra khoảnh khắc gọi điện về cho gia đình sẽ như thế nào nhưng em đoán là sẽ buồn vui lẫn lộn. Vui vì mọi người ở nhà vẫn mạnh khỏe và vui vẻ, buồn vì không được cùng gia đình chuẩn bị cơm và ăn uống cùng nhau.

Kỳ nghỉ Giáng sinh-Năm mới vừa qua kéo dài 2 tuần. Em dành tuần đầu tiên để đi chơi với bạn bè nhưng chỉ quanh ở trong Paris. Tuần thứ hai em có một vài buổi trao đổi online với các em đội tuyển quốc gia Sinh học tỉnh em (Yên Bái) trước khi các em ấy đi thi. Từ khi sang đây, em đã dừng việc dạy học ở Việt Nam để tập trung vào việc học và trải nghiệm. Thi thoảng em cũng thấy nhớ các em học sinh và nhớ việc dạy học, nhưng cũng tự nhủ để giúp học sinh nhiều hơn thì bản thân mình phải tiến bộ nhiều hơn".

Nữ thủ khoa Sư phạm nhận học bổng thạc sĩ trường top ở Pháp: Đi học xa để quay trở về - Ảnh 4.

Ánh dự định học tiếp lên tiến sĩ và quay về Việt Nam cống hiến. Ảnh: NVCC

Tiết lộ kế hoạch sắp tới, Anh chia sẻ: "Với nguyện vọng cải thiện kiến thức liên ngành, em đã và đang đầu tư thời gian để tìm hiểu thêm Vật lý và Hóa học thông qua các khóa học trong chương trình cũng như đề cương nghiên cứu mà em sẽ tham gia vào thời gian tới. Em cố gắng giữ thái độ học tập nghiêm túc, trân trọng và tận dụng tối đa các cơ hội để học thêm nhiều thứ mới, cũng như liên kết nó với nền tảng Sinh học của em. 

Sau khi kết thúc chương trình thạc sĩ này, em sẽ tiếp tục con đường tiến sĩ để trưởng thành hơn về mặt kinh nghiệm nghiên cứu, tư duy và tầm nhìn. Em hi vọng sau đó sẽ có cơ hội quay trở về Việt Nam và công tác tại một cơ sở giáo dục đại học, nơi mà em có thể phát huy thế mạnh của em đóng góp vào nghiên cứu và giáo dục, giúp giáo dục Việt Nam vượt qua những khó khăn trong việc tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học.

Trên con đường em đang đi, em rất biết ơn những thầy cô giáo của em - những người thầy rất có tâm và có tầm, đã sẵn sàng giúp đỡ và truyền động lực cho em. Em hi vọng mình sẽ rèn luyện thật tốt, trở thành một người truyền lửa, tiếp nối những điều tốt đẹp mà thế hệ đi trước đã và đang tạo dựng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem