'Nước cờ' sai của phương Tây giúp Nga 'giành lại thế chủ động' trên chiến trường Ukraine

Minh Nhật (theo Newsweek) Thứ tư, ngày 01/02/2023 06:01 AM (GMT+7)
Theo một đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), sự chậm trễ của các nước phương Tây để cung cấp viện trợ quân sự quan trọng, chẳng hạn như xe tăng cho Kiev đã mở ra cơ hội cho các lực lượng Nga "giành lại thế chủ động" trong cuộc chiến ở Ukraine.
Bình luận 0
'Nước cờ' sai của phương Tây giúp Nga 'giành lại thế chủ động' trên chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine đang đứng phía trước xe tăng. Ảnh IT

Theo Newsweek, ISW cho biết cuộc chiến kéo dài 11 tháng ở Ukraine đã phát triển thành ba giai đoạn và "mô hình cung cấp viện trợ của phương Tây đã định hình mạnh mẽ" tiến trình của cuộc chiến.

Giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến được nhóm chuyên gia cố vấn xác định là từ ngày 24/2/2022, khi các lực lượng Nga bắt đầu tấn công Ukraine cho đến ngày 3/7/2022.

Trong giai đoạn đầu tiên này, các lực lượng Nga đã tấn công mạnh mẽ, nhưng sau đó các lực lượng kháng chiến Ukraine "đã giành được thế chủ động và bắt đầu các cuộc phản công quy mô lớn vào tháng 8".

ISW cho biết, mặc dù Ukraine đã thành công trong việc đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi phần phía tây của khu vực Kherson vào giữa tháng 11, nhưng họ đã không thể tiến hành một cuộc phản công mới sau giai đoạn thứ 2 của cuộc chiến.

Các lực lượng của Moscow sau đó có "cơ hội giành lại thế chủ động nếu họ tăng cường phòng thủ vững chắc để chống lại các cuộc phản công trong tương lai của người Ukraine".

Tuy nhiên, khả năng của Ukraine để tiến hành bất kỳ cuộc phản công nào trong giai đoạn thứ ba này bị hạn chế bởi "phương Tây đang miễn cưỡng trong việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí cao cấp hơn, đặc biệt là xe tăng, hệ thống tấn công tầm xa và hệ thống phòng không".

Theo ISW, dù những thách thức nội bộ cũng là yếu tố cản bước quân đội Ukraine, nhưng "vũ khí và vật tư luôn là trọng tâm trong việc lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch hiệu quả".  

Do ngành công nghiệp quốc phòng yếu kém, Kiev phụ thuộc rất nhiều vào các đồng minh phương Tây để trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine các thiết bị cần thiết, vừa để đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Nga vừa để tiến hành các cuộc phản công giành lại lãnh thổ. 

Nhưng sự chậm trễ của các nước phương Tây để cung cấp viện trợ quân sự quan trọng, chẳng hạn như xe tăng cho Kiev đã mở ra cơ hội cho các lực lượng Nga "giành lại thế chủ động" trong cuộc chiến ở Ukraine. 

Theo ISW, nếu các nước phương Tây ủng hộ Ukraine các hệ thống vũ khí tối tân vào mùa hè năm 2022,Ukraine sẽ được trang bị tốt hơn để tiếp tục các cuộc phản công lớn sau khi giành lại được các khu vực ở Kharko và Kherson từ tay Nga.

Ví dụ, nếu phương Tây gửi xe bọc thép cho Ukraine vào thời điểm hè năm ngoái, Kiev đã có thể "tước đi khả năng tái thiết lực lượng của Nga và cố gắng giành lấy thế chủ động".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem