Nuôi loài chuột nghiện ăn tre, nứa, không cần uống nước, một nông dân tỉnh Hà Tĩnh phát tài

Thanh Tùng Chủ nhật, ngày 09/08/2020 06:35 AM (GMT+7)
Từ loài động vật hoang dã khó thuần, sống sâu dưới lòng đất, khi đưa con dúi vào nuôi hàng hoá bà Trương Thị Bình, trú tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đã biến vật nuôi này trở thành đặc sản được nhiều người ở Hà Tĩnh biết tới.
Bình luận 0
Hà Tĩnh: Nuôi loài chuột khổng lồ, sống không cần nước, lớn lên bán tiền triệu mỗi cặp - Ảnh 1.

Sau 7 năm miệt mài nuôi dúi-loài vật nghiện ăn tre, nứa, mía, hiện tại mô hình nuôi dúi của bà Bình, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đã có 120 con dúi mẹ, 30 con dúi đực và vài trăm con dúi thịt thương phẩm sắp xuất chuồng. Mỗi cặp dúi của bà Bình bán ra có giá từ 500.000 - 2.000.000 đồng. Ảnh: PV

Clip: Nuôi la liệt con dúi-ví như loài chuột khổng lồ, chỉ ăn tre, nứa, mỗi cặp có giá tiền triệu của gia đình bà thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Nuôi loài chuột khổng lồ, sống không cần nước, lớn lên bán tiền triệu mỗi cặp - Ảnh 3.

Dúi được xếp vào loại con đặc sản hiện nay được nhiều nhà hàng, khách sản ưa chuộng, thịt dúi ngon, ăn có tính mát, giàu đạm. Bà Bình, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, dúi là con nuôi mới, dễ nuôi, chi phí đầu tư không cao (chuồng trại, con giống). Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Nuôi loài chuột khổng lồ, sống không cần nước, lớn lên bán tiền triệu mỗi cặp - Ảnh 4.

Thức ăn của loài dúi chủ yếu là tre, nứa và cây mía. Ảnh: PV

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem