Ở nhà ông bà, hai anh em bỏ đi "mất tích", 2 ngày sau phát hiện thi thể dưới hồ nước

Hoàng Lộc Thứ bảy, ngày 25/06/2022 20:58 PM (GMT+7)
Hai anh em ruột được bố mẹ gửi đến nhà ông bà ngoại để nhờ trông nhưng sau đó cả hai bỏ đi "mất tích". 2 ngày sau, người dân phát hiện hai anh em tử vong dưới hồ nước, cách nhà ông bà ngoại khoảng 10 km.
Bình luận 0

Ngày 25/6, Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vẫn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân 2 anh em ruột là cháu T.Đ.H (11 tuổi) và T.T.H (9 tuổi, em trai T.Đ.H, cùng trú tại thôn Hòa An, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai) tử vong dưới hồ nước.

Trước đó, vào ngày 23/6, T.Đ.H và T.T.H được bố mẹ gửi ở nhà ông bà ngoại ở xã Ia Ròng (huyện Chư Pưh) để nhờ trông giúp. Ông bà ngoại đang làm vườn phía sau nhà đến khi về thì không thấy hai anh em đâu.

Ở nhà ông bà, hai anh em bỏ đi "mất tích", 2 ngày sau phát hiện thi thể dưới hồ nước - Ảnh 1.

Khu vực hồ nước - nơi phát hiện 2 anh em T.Đ.H và T.T.H tử vong. Ảnh: CTV

Phát hiện hai cháu "mất tích", người nhà đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Qua các camera giám sát, cơ quan công an phát hiện vào khoảng 16 giờ ngày 23/6, hai cháu đi bộ trên đường Quốc lộ 14, hướng ra thị trấn Nhơn Hòa. Tuy nhiên, sau đó không xác định hai cháu đi đâu.

Đến ngày 25/6, người dân phát hiện thi thể hai anh em nổi trên một hồ nước ven Quốc lộ 14, cách nhà ông bà ngoại khoảng hơn 10km.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể 2 cháu đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem