Ô nhiễm tại làng giấy Phong Khê: Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đóng cửa 97 doanh nghiệp vi phạm

Khương Lực Thứ bảy, ngày 19/06/2021 09:43 AM (GMT+7)
Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã và đang rà soát, xử lý vi phạm đối với 97 cơ sở sản xuất giấy ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh sử dụng đất sai mục đích từ nhiều năm qua.
Bình luận 0

Thông tin trên được ông Vương Quốc Tuấn thông báo tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Bắc Ninh diễn ra ngày 18/6. Theo đó, tới đây tỉnh sẽ rà soát, xử lý 97 cơ sở sản xuất giấy ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh sử dụng đất sai mục đích (đất nông nghiệp, đất công trình thủy lợi, đất hành lang cây xanh xây lấn chiếm...).

Sử dụng đất sai mục đích, tỉnh Bắc Ninh sẽ cắt điện, rút giấy phép kinh doanh đối với 97 doanh nghiệp giấy Phong Khê - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh tháo dõ công trình của các cơ sở xản xuất giấy vi phạm hành lang giao thông. (Hình cắt từ clip)

Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là những vi phạm "tồn tại lịch sử" từ nhiều năm qua, chứ không phải mới phát sinh. "Tuần vừa rồi, chúng tôi đã cắt điện 14 cơ sở và trong tuần tới sẽ cắt tiếp 16 cơ sở nữa" - ông Tuấn thông tin.

Đối với những cơ sở chưa thực hiện xử lý theo việc cắt điện, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu để rút giấy phép đầu tư, rút giấy phép kinh doanh. "Rút giấy phép kinh doanh là hình thức có thể nói mạnh mẽ nhất đối với doanh nghiệp" - ông Tuấn nói.

Sử dụng đất sai mục đích, tỉnh Bắc Ninh sẽ cắt điện, rút giấy phép kinh doanh đối với 97 doanh nghiệp giấy Phong Khê - Ảnh 2.

Trực tiếp đi kiểm tra tại phường Phong Khê ngày 27/4, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu lực lượng chức năng cắt bỏ, tháo dõ những đường ống lấy nước mặt trái phép trên sông Ngũ Huyện Khê. Ảnh: Nguyễn Chương.

Như Dân Việt đã thông tin liên tục, trong thời gian vừa qua, bất chấp lệnh cấm xả thải nước chưa qua xử lý ra môi trường của UBND tỉnh Bắc Ninh, song các doanh nghiệp sản xuất giấy phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) và cụm công nghiệp Phú Lâm vẫn ngang nhiên xả thải ra môi trường. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất giấy còn sử dụng đất sai mục đích từ nhiều năm qua.

Từ sau buổi kiểm tra xử lý vi phạm nguồn xả thải gây ô nhiễm vào công trình thuỷ lợi tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh của ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh diễn ra ngày 27/4, đến nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính 23 doanh nghiệp, cơ sở vi phạm trong lĩnh vực môi trường với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Việc xử phạt doanh nghiệp, cơ sở vi phạm thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh nhằm ngăn chặn, tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du.

Mới nhất, ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải ký, ban hành các Quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) với tổng số tiền 1,38 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất từ 4,5-9 tháng.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty TNHH giấy Phương Hà 350 triệu đồng, Công ty TNHH giấy Tân Hoàng Nga 520 triệu đồng và Công ty TNHH sản xuất giấy Hưng Thịnh Bắc Ninh 510 triệu đồng.

Ba doanh nghiệp trên có có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định. Đặc biệt, cả 3 doanh nghiệp không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Ngoài phạt tiền, các doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 4,5-9 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo gửi về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, cùng với 23 doanh nghiệp đã bị xử phạt, đình chỉ sản xuất trước đó, việc xử lý tiếp 97 doanh nghiệp này sẽ nâng tổng số doanh nghiệp bị xử lý vi phạm tại Phong Khê lên tới 120 doanh nghiệp. Hiện tại Phong Khê đang có 290 doanh nghiệp sản xuất giấy. Với việc xử lý vi phạm, đóng cửa sản xuất tới 120 doanh nghiệp sẽ dần dần xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây.

Ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, vừa qua, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí đã tạo động lực rất nhiều để UBND tỉnh Bắc Ninh quyết tâm xử lý ô nhiễm môi trường. "Về tổng thể, những giải pháp vừa rồi mang tính chất quyết liệt, nhưng để xử lý triệt để thì phải có giải pháp lâu dài và tiếp tục thực hiện theo đề án tổng thể bảo vệ môi trường, đề án để giải quyết ô nhiễm môi trường cho từng làng nghề cụ thể" - ông Tuấn nói.

Để thực hiện được những giải pháp trên, ông Tuấn cho biết, UBND tỉnh Bắc Ninh phải thông qua HĐND về mặt cơ chế, chính sách, trong đó tỉnh dự kiến sẽ quy hoạch cụm công nghiệp chuyên ngành về các làng nghề này với điều kiện đặt ra rất cao, khắt khe về môi trường.

"Đối với những cơ sở mà không có đáp ứng được năng lực thì không thể vào được khu này. Như vậy, rất nhiều cơ sở sẽ phải chuyển đổi ngành nghề kinh doanh hoặc đi địa bàn khác có yêu cầu về môi trường thấp hơn" - ông Tuấn nhận định.

Trong định hướng, khu vực sản suất giấy ở Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và cụm công nghiệp giấy Phú Lâm, huyện Tiên Du sẽ chuyển đổi sang chức năng khác, ví dụ như phát triển đô thị, công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và logistic...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem