Obama bất ngờ thừa nhận có điểm chung với Trump

Phương Đăng Thứ hai, ngày 09/01/2017 09:58 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ, công bằng mà nói, ông và Tổng thống mới đắc cử Donald Trump là kiểu người đối lập nhau nhưng thừa nhận giữa họ có một điểm chung rất đặc biệt, đó là sự tự tin.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Barack Obama  và Tổng thống mới đắc cử Donald Trump

Chưa đầy 2 tuần nữa là kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, ông Obama nhận lời phỏng vấn độc quyền với ABC News và tại đây, ông chia sẻ nhiều điều chưa từng nói về Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Ông Obama cho rằng, công bằng mà nói thì ông và ông Trump là dạng người đối lập nhau nhưng giữa họ vẫn chia sẻ một điểm chung đặc biệt, đó là sự tự tin.

"Đây có lẽ là điều kiện tiên quyết cho công việc (làm tổng thống Mỹ), hoặc ít nhất bạn phải đủ điên rồ để cho rằng bạn có thể làm được công việc này…", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền, ông Obama cũng tiết lộ sâu hơn về các cuộc trò chuyện riêng tư của ông với Tổng thống đắc cử Trump. Ông Obama tiết lộ, cuộc nói chuyện giữa đôi bên diễn ra "thân mật" và ông Trump đã lắng nghe những đề nghị của ông.

"Các cuộc hội thoại rất thân thiện. Ông ấy rất cởi mở trước những lời đề xuất, và điều chủ yếu mà tôi cố gắng truyền tải là có sự khác biệt giữa quản trị nhà nước và vận động tranh cử", ông Obama nói trong chương trình được  ABC News phát sóng vào ngày 8.1. “

Về hoạt động mạng xã hội Twitter của ông Trummp, ông Obama bình luận: “Rõ ràng cách thức này có hiệu quả đối với ông ấy và nó mang lại cho ông ấy một sự kết nối trực tiếp đến rất nhiều người đã bỏ phiếu cho ông ấy. Tôi đã nói với ông ấy, và tôi nghĩ rằng những người khác cũng đã nói với ông ấy rằng,  vào ngày ông ấy trở thành Tổng thống Mỹ, chính quyền các nước, các thị trường tài chính và người dân trên toàn thế giới sẽ nhìn nhận rất nghiêm túc những gì ông nói".

Ông Obama cho rằng, ông không tin Trump đã dành đủ thời gian để tìm hiểu về việc trở thành Tổng thống và đây có thể là điểm mạnh, nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu của Tổng thống mới đắc cử, phụ thuộc vào cách ông tiếp cận và giải quyết các vấn đề.

Trước đó, trong cuộc gặp với ông Obama tại Nhà Trắng sau bầu cử, ông Trump đã gọi là tổng thống đương nhiệm là “một người đàn ông tốt.”

Nhưng sau đó Trump chỉ trích ông Obama trên Twitter, nói rằng tổng thống Mỹ thứ 44 đã có những phát biểu “gây kích động” và sẽ làm hỏng quá trình chuyển đổi quyền lực. Trong chiến dịch tranh cử, ông Obama từng tuyên bố rằng ông Trump “không phù hợp” với cương vị tổng thống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem