Ông Chủ tịch Hội “miệng hay nói, tay giỏi trồng gừng núi”

Thu Trang (Hội ND tỉnh Bắc Kạn) Thứ bảy, ngày 11/01/2020 05:15 AM (GMT+7)
Đó là anh Trịnh Văn Lâm - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Gia đình anh Lâm hiện đang là một trong những hộ trồng gừng núi mang lại hiệu quả kinh tế cao
Bình luận 0

Hơn 8 năm gắn bó với công tác Hội ND, anh Trịnh Văn Lâm được đánh giá là người cán bộ hội tiêu biểu, nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động của Hội và phong trào nông dân, được cán bộ, hội viên nông dân tin yêu, cấp trên tin tưởng.

Nhiệt tình vì công việc chung

img

Anh Trịnh Văn Lâm đi đầu trong việc trồng gừng hàng hóa, cho thu nhập kinh tế cao hơn. Ảnh: Thu Trang

Xuất thân từ nông dân, trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp nên anh Trịnh Văn Lâm thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nông dân và am hiểu về nông nghiệp.

Anh Lâm luôn tích cực trong mọi hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. Theo Lâm cho rằng, muốn thu hút hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt tổ chức Hội và các phong trào, Hội phải đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ để mang lại quyền và lợi chính đáng cho hội viên, nông dân.

Để được như vậy, Hội cần phải có cái gốc là công tác cán bộ. Một đoàn tàu không thể chỉ có đầu kéo, anh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, ban chi ủy các thôn lựa chọn những đồng chí nhiệt tình, tâm huyết với Hội, am hiểu về sản xuất nông nghiệp làm nguồn. Từ đó anh đã xây dựng được đội ngũ Ban chấp hành, chi hội trưởng vững mạnh, vận động xây dựng Quỹ hội.

Không chỉ gương mẫu, tận tụy với hoạt động công tác hội, anh Trịnh Văn Lâm còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động.

Đến nay 100% chi hội có quỹ, bình quân đạt 146.000 đồng/hội viên, xây dựng kế hoạch hoạt động công tác hội hằng năm, chỉ đạo tập trung vào tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội ND xã Ngọc Phái đã vận động kết nạp mới được 13 hội viên đạt 100% kế hoạch giao, phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 8 lớp cho 276 lượt hội viên tham gia; tuyên truyền vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển đổi chăn nuôi theo quy mô và tổ hợp tác, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế…

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở xã Ngọc Phái đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như hộ anh Triệu Tài Dương, Triệu Văn Hoàn, Lường Văn Hải và hộ chị Trịnh Thị Thơm… Từ việc làm thiết thực của bản thân, anh Lâm đã góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp...

Thu hút hội viên vào phong trào hội

Mặt khác, anh Lâm, còn tích cực trong công tác vận động nông dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (hiến đất, ngày công lao động, bảo vệ môi trường…), đảm bảo an ninh quốc phòng, cùng với Ban chấp hành Hội góp phần hoàn thành việc về đích nông thôn mới của xã vào năm 2020.

Để thu hút hội viên tham gia, anh đã cùng Ban chấp hành thành lập các tổ tín chấp với các ngân hàng và Quỹ Hỗ trợ nông dân và đến nay Hội ND xã đã ủy thác, tín chấp trên 2 tỷ đồng cho 70 hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất, thực hiện các chương trình an sinh xã hội ở địa phương.

Với những nỗ lực của tập thể Ban chấp hành, trong đó có cá nhân anh Trịnh Văn Lâm, kết quả công tác hội và phong trào nông dân xã Ngọc Phái nhiều năm liền đạt đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Trung ương Hội ND Việt Nam, Hội ND tỉnh tặng bằng khen, huyện tặng giấy khen. Cá nhân anh Lâm được nhận bằng khen của Trung ương Hội ND Việt Nam và Hội ND tỉnh vào các năm 2015, 2017, 2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem