Ông Kim Jong Un ra lệnh 'mài gươm báu thật sắc', cảnh báo ớn lạnh Mỹ, Hàn Quốc

Phương Đăng (theo The Star) Thứ hai, ngày 01/01/2024 16:15 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh cho quân đội Triều Tiên "mài gươm báu thật sắc", sẵn sàng "tiêu diệt hoàn toàn" Mỹ, Hàn Quốc nếu bị khiêu khích, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Hai 1/1.
Bình luận 0
Ông Kim Jong Un ra lệnh 'mài gươm báu thật sắc', cảnh báo ớn lạnh Mỹ, Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong môt jcuộc họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động ở Bình Nhưỡng năm 2021. Ảnh AP

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra khi ông tuyên bố sẽ tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó với cái mà ông gọi là một cuộc đối đầu chưa từng có do Mỹ dẫn đầu.

Triều Tiên đã tăng cường chỉ trích Mỹ trong những tháng gần đây để đáp trả việc mở rộng các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn. Các chuyên gia dự đoán, ông Kim sẽ tiếp tục leo thang các cuộc thử nghiệm vũ khí và tăng cường chỉ trích vì tin rằng ông có thể lợi dụng căng thẳng gia tăng để giành được sự nhượng bộ từ Mỹ nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Trong cuộc họp hôm Chủ Nhật (31/12) với các sĩ quan chỉ huy quân đội, ông Kim đã ra lệnh khẩn cấp mài giũa “thanh gươm báu thật sắc” để bảo vệ an ninh quốc gia. Cụm từ "gươm báu" ám chỉ rõ ràng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Ông trích dẫn nguyên nhân xuất phát từ “các động thái đối đầu quân sự của Mỹ và các thế lực thù địch khác”, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Ông Kim nhấn mạnh rằng “quân đội của chúng ta nên giáng một đòn chí mạng để tiêu diệt hoàn toàn họ (Mỹ và các thế lực thù địch) bằng cách huy động mọi phương tiện và tiềm lực cứng rắn nhất mà không chút do dự” nếu họ lựa chọn đối đầu quân sự và khiêu khích chống lại Triều Tiên, KCNA cho biết.

Theo KCNA, các quan chức Triều Tiên đã tổ chức các cuộc đàm phán hôm thứ Hai 1/1 để thực hiện các mệnh lệnh của ông Kim.

Trước đó, Trong cuộc họp đảng Lao động kéo dài 5 ngày vào tuần trước, ông Kim cho biết ông sẽ phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự, sản xuất thêm vật liệu hạt nhân và phát triển máy bay không người lái tấn công trong năm nay, điều mà các nhà quan sát cho là nỗ lực nhằm tăng cường đòn bẩy của ông trong chính sách ngoại giao tương lai với Mỹ.

Về phần mình, trong bài phát biểu đầu năm mới hôm thứ Hai, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng cho biết ông sẽ tăng cường khả năng tấn công phủ đầu, phòng thủ tên lửa và trả đũa của quân đội để đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

“Hàn Quốc đang xây dựng nền hòa bình thực sự, lâu dài thông qua sức mạnh chứ không phải một nền hòa bình phục tùng phụ thuộc vào thiện chí của đối phương”, ông Yoon tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm Chủ nhật 31/12 cũng cảnh báo rằng, nếu Triều Tiên cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân, các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ sẽ trừng phạt nước này một cách áp đảo, dẫn đến sự kết thúc của chính phủ Kim.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng, các cuộc đụng độ quân sự quy mô nhỏ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc có thể xảy ra trong năm nay dọc theo biên giới được trang bị vũ khí mạnh mẽ của họ. Chuyên gia cũng cho rằng, Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ và các loại vũ khí mới quan trọng khác.

Các ước tính của chuyên gia nước ngoài về quy mô kho vũ khí hạt nhân hiện có của Triều Tiên đang rất khác nhau, từ khoảng 20-30 quả bom đến hơn 100 quả. Nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng, Triều Tiên vẫn còn một số rào cản công nghệ cần vượt qua để sản xuất các ICBM được trang bị đầu đạn hạt nhân, mặc dù tên lửa hạt nhân tầm ngắn hơn của nước này có khả năng có thể vươn tới Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem