Ông Lê Minh Hoan "nhìn thẳng, nói thật" những gì khi phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp?

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 18/10/2020 11:15 AM (GMT+7)
Ông Lê Minh Hoan "nhìn thẳng, nói thật" rằng, một số lĩnh vực trong tỉnh Đồng Tháp vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém, việc quản lý của các cấp chính quyền vẫn chưa theo kịp sự vận động của xã hội, tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng thu nhập của người dân chưa được cải thiện rõ rệt.
Bình luận 0

Sáng nay (18/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được khai mạc. Đại hội có gần 350 đại biểu đại diện cho trên 60.000 đảng viên của tỉnh Đồng Tháp tham dự.

Ông Lê Minh Hoan "nhìn thẳng, nói thật" những gì khi phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp? - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hoan - Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sáng nay (18/10)

Phát biểu tại Đại đội, ông Lê Minh Hoan - Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, giành được những thành quả đáng ghi nhận.

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp chuyển dần từ "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "tư duy kinh tế nông nghiệp", gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, từng bước chuyển từ nền kinh tế truyền thống đến kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số ở cả ba trụ cột: Chính quyền, kinh tế và xã hội.

"Tỉnh Đồng Tháp đã thu hút đa dạng các nguồn lực, nâng cao thu nhập của nhân dân. Về quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, gần dân, sát cơ sở" - ông Lê Minh Hoan nói.

Ông Lê Minh Hoan "nhìn thẳng, nói thật" những gì khi phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp? - Ảnh 2.

Có gần 350 đại biểu đại diện cho trên 60.000 đảng viên của tỉnh Đồng Tháp tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỷnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Lê Minh Hoan nói thêm: "Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp không ngừng đào tạo nguồn nhân lực, từng bước gắn với nhu cầu của xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của tỉnh nhà. Ngoài ra, Đồng Tháp còn thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội của Trung ương. Với nỗ lực trên, Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, mở ra thời kỳ phát triển mới".

Đặc biệt, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 cho rằng, thời gian qua, tỉnh này còn kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen", khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi người dân đất sen hồng, đưa hình ảnh đặc trưng, khác biệt vượt ra khỏi địa giới hành chính của địa phương.

Ông Lê Minh Hoan cũng "nhìn thẳng, nói thật" rằng, một số lĩnh vực trong tỉnh vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém, cụ thể là việc quản lý của các cấp chính quyền vẫn chưa theo kịp sự vận động của xã hội. Tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng thu nhập của người dân chưa được cải thiện rõ rệt.

"Một số định hướng chiến lược mang tính đột phá nhưng trong triển khai thực hiện vẫn thiếu tính đồng bộ, đôi khi còn chần chừ, làm chậm đà phát triển, làm mất đi cơ hội" - ông Lê Minh Hoan nhìn nhận.

Do đó, tại Đại hội lần này, các đại biểu tham dự phải tích cực đóng góp ý kiến, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học thực tiễn trong thời gian qua, trên cơ sở đó, quyết định phương hướng lãnh đạo phát triển tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà trong 5 năm tới.

Đồng thời, bầu ra những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, năng lực lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ, có tinh thần đoàn kết, có tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc tới đây.

Theo báo cáo chính trị Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 6,44%. Ước tính đến cuối năm 2020, giá trị GRDP ước đạt hơn 87.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh và toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 3,57%, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến theo định hướng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Đặc biệt, tỉnh thu hút gần 50 dự án đầu tư, với hơn 5.300 tỷ đồng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỷnh (PCI) luôn đứng ở thứ hạng cao và 12 năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước, góp phần thu hút 178 dự án đầu tư trên địa bàn. Tổng vốn đăng ký hơn 18.000 tỷ đồng (có 08 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 1.889 tỷ đồng), nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 4.200 doanh nghiệp…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem