Ông Lưu Ngọc Hà giữ chức Bí thư Quận uỷ Bắc Từ Liêm

Song An Thứ tư, ngày 20/09/2023 21:02 PM (GMT+7)
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa chuẩn y ông Lưu Ngọc Hà – Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giữ chức vụ Bí thư Quận uỷ Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Bình luận 0

Chiều 20/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ tại quận Bắc Từ Liêm.

Cụ thể, theo Quyết định số 5.612-QĐ/TU, ngày 18/9/2023, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y ông Lưu Ngọc Hà – Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giữ chức vụ Bí thư Quận uỷ Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lưu Ngọc Hà giữ chức Bí thư Quận uỷ Bắc Từ Liêm - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Lưu Ngọc Hà. Ảnh: Báo KTĐT

Tại buổi trao quyết định, bà Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, ông Lưu Ngọc Hà đã luôn chủ động, trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ Bắc Từ Liêm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính tại địa phương. Từ đó góp phần thực hiện toàn diện các lĩnh vực hoạt động của địa phương, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của quận luôn được giữ vững và phát triển.

Ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác của ông Lưu Ngọc Hà trong quá trình xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm trong suốt thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng, trên cương vị công tác mới, ông Lưu Ngọc Hà sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được của quận trong thời gian qua; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành của Quận đoàn kết, thống nhất, tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Quận đã đề ra. Xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của TP và quận như: Đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng; đường từ đường vành đai 3,5 đến đường nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến KCN Nam Thăng Long; các dự án hạ tầng các khu đất dịch vụ; các dự án đường giao thông đã được TP cho phép chuẩn bị đầu tư; dự án đầu tư Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn 1)...

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị quận Bắc Từ Liêm sớm cụ thể hoá Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy "về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy, địa phương, đơn vị thuộc TP Hà Nội", triển khai trong toàn bộ hệ thống chính trị của quận. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác quản lý về nhà ở và phòng chống cháy nổ. Rà soát lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra…

Ông Lưu Ngọc Hà sinh ngày 17/7/1976; Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Chức vụ: Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm.

Trước đó, ngày 28/3/2021, UBND phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lưu Ngọc Hà khi ấy là Phó Bí thư Quận Ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm được các cử tri đánh giá là cán bộ, đảng viên gương mẫu, có phẩm chất đạo đức chuẩn mực, chăm lo đời sống nhân dân, gần dân, có những đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế, xã hội của phường, quận, xứng đáng là ứng cử tại HĐND TP, HĐND quận Bắc Từ Liêm.

Cử tri mong muốn, ông Lưu Ngọc Hà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết sức mình đưa địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Đặc biệt, cử tri mong muốn đại biểu sẽ mang tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đến với TP để phục vụ cho Nhân dân được tốt hơn.

Với tinh thần dân chủ, công khai, khách quan và đúng quy định của pháp luật, tại hội nghị, các cử tri đã biểu quyết nhất trí tán thành 100% đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP, đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem