Ông Medvedev nói về mục tiêu thực sự của phương Tây đối với Nga

Kiều Anh (theo RT) Thứ hai, ngày 08/08/2022 21:24 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng các cuộc xung đột ở cả Ukraine và Gruzia đều là những mắt xích trong cùng một chuỗi.
Bình luận 0
Ông Medvedev nói về mục tiêu thực sự của phương Tây đối với Nga - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh Guardian

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass ngày 8/8, ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga giai đoạn 2008-2012, tuyên bố phương Tây đã khởi động một "tiến trình địa chính trị" tích cực nhằm tiêu diệt Nga.

Khi được hỏi liệu sự thù địch giữa Nga và Gruzia năm 2008 và cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine có phải là "những mắt xích trong cùng một chuỗi" hay không, ông Medvedev nói rằng không có gì nghi ngờ rằng đó là một phần của cùng một kế hoạch do phương Tây dàn dựng.

"Đây là một quá trình đơn lẻ và một kế hoạch chung nhằm chống lại Nga. Nó bao gồm mong muốn của phương Tây, chủ yếu là Mỹ và các nước Anglo-Saxon khác, làm rung chuyển tình hình ở đất nước chúng ta thông qua các nước láng giềng gần biên giới của Nga", ông Medvedev, hiện Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia lý giải.

Ông lưu ý rằng trước khi cuộc xung đột với Gruzia bắt đầu vào năm 2008, khi lực lượng của Tbilisi bắt đầu pháo kích vào khu vực tranh chấp ở Nam Ossetia và giết chết một số binh lính gìn giữ hòa bình và dân thường của Nga, Mỹ đã tham gia vào việc đào tạo, tài trợ và trang bị vũ khí cho Quân đội Gruzia và Washington tích cực khuyến khích Tổng thống Gruzia khi đó là Mikhail Saakashvili tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào dân thường trong khu vực.

Ông Medvedev cho biết Mỹ đang áp dụng cùng một kịch bản ở Ukraine và lần này tiến trình này đang nhận được sự hỗ trợ tích cực hơn từ EU.

"Nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn không đổi đó là tiêu diệt Nga" ông Medvedev nói, đồng thời lập luận rằng mục tiêu này là nguyên nhân sâu xa của "quá trình địa chính trị cực kỳ hung hăng, hiếu chiến do phương Tây khởi xướng". Ông Medvedev cũng khẳng định rằng, phương Tây hiểu rằng bất cứ điều gì họ thực hiện ở Ukraine hay Gruzia sẽ phải trả giá đắt. Ông  Medvedev cũng lưu ý rằng cả Kiev và Tbilisi sẽ không bao giờ trở thành thành viên của NATO hoặc EU.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem