Ông Nguyễn Đức Chung nói không đáng phải ra tòa trong vụ gói thầu số hóa

Phạm Hiệp - Gia Bình Thứ hai, ngày 11/07/2022 19:28 PM (GMT+7)
Trình bày ở phiên phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét lại hành vi của mình trong vụ can thiệp trái pháp luật vào các gói thầu số hóa.
Bình luận 0

Chiều nay (11/7), cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung được gọi lên bục bị cáo để trình bày những thông tin kháng cáo của mình.

Trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị tòa sơ thẩm xử phạt 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau phiên sơ thẩm, vị cựu lãnh đạo UBND TP.Hà Nội kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Đức Chung giữ nguyên quan điểm đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm để có quyết định thấu tình đạt lý.

Theo bị cáo Nguyễn Đức Chung, ông đã có bản giải trình dài gần 60 trang để gửi tới Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sau khi nhận bản án sơ thẩm.

Ông Nguyễn Đức Chung nói không đáng phải ra tòa trong vụ gói thầu số hóa - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn tòa phúc thẩm xem xét lại những hành vi mà ông bị cáo buộc. Ảnh: BT

Về phía các luật sư bào chữa cho ông Chung, ông này cho biết họ cũng thu thập thêm nhiều tài liệu chứng minh, gỡ tội cho mình; nhiều tài liệu về nhân thân, các bằng khen khi còn công tác tại ngành công an, UBND thành phố gửi Hội đồng xét xử (HĐXX) làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Tóm tắt lại nội dung giải trình gửi HĐXX phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phủ nhận mọi cáo buộc về việc gọi điện thoại chỉ đạo ông Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội để đình chỉ mở gói thầu số hóa quản lý doanh nghiệp, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường dự thầu và trúng 2 gói thầu vào các năm 2016 và 2017.

Theo bị cáo Nguyễn Đức Chung, lý do đình chỉ gói thầu là do hồ sơ mời thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đạt yêu cầu; trước đó đã rất nhiều lần yêu cầu Sở này phải dừng các dự án về công nghệ thông tin.

Bị cáo Chung cho khai, trong cuộc họp ngày 18/2/2016, ông đã nêu kết quả của toàn bộ việc số hóa phải đạt được 2 điều: Tích hợp toàn bộ kết quả số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn TP.Hà Nội; toàn bộ dữ liệu này phải được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu chung của Hà Nội.

Tuy nhiên trên thực tế ông Chung cho rằng không như vậy. Ông Chung nói một ngày trước khi Sở Kế hoạch và Đầu tư mở thầu, khi gọi điện cho ông Tứ thì nhận câu trả lời vẫn "chưa bổ sung hai nội dung này vào hồ sơ mời thầu".

Do đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng đây mới chính là nguyên nhân quan trọng số 1 để ông yêu cầu ông Tứ phải đình chỉ mời thầu vào sáng 16/5/2016.

Vị cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, hành vi của ông trong vụ án này không đáng bị đưa ra truy tố, đưa ra xét xử. Ông mong muốn tòa phúc thẩm xem xét lại, để ông được xử bình đẳng như nhiều người khác trước pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc, mặc dù gói thầu số hóa năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư, người có thẩm quyền với gói thầu là Giám đốc Sở nhưng ông Chung đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định của pháp luật.

Sau khi dừng thầu, ông Chung đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố, trong khi tới thời điểm hiện nay thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống này.

Cùng với đó, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa để cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Đồng thời, Công ty Minh Hoa do vợ ông Chung làm Giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường (cơ sở xác định là hợp đồng khống) để liên danh Nhật Cường – Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem