Ông Nguyễn Đức Chung trình bày gần nửa tiếng những nội dung gì để kêu oan?

Phạm Hiệp Thứ sáu, ngày 10/12/2021 19:16 PM (GMT+7)
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói bị oan, mong được đối chất với 2 bị cáo còn lại. Ông Chung trình bày không hề chỉ đạo lãnh đạo Công ty Thoát nước mua Redoxy 3C qua Công ty Arktic (nhà chức trách cáo buộc là công ty gia đình ông Chung).
Bình luận 0

Ông Nguyễn Đức Chung nói về thông tin tạo điều kiện cho Tổng giám đốc Arktic

Cụ thể, trong ngày đầu tiên xét xử 3 bị cáo Nguyễn Đức Chung, Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước), Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) ở vụ mua bán Redoxy 3C, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi các bị cáo về những cáo buộc mà Viện Kiểm sát quy kết.

Như Dân Việt đã đưa tin, ông Nguyễn Đức Chung đã giành gần nửa tiếng đồng hồ để trình bày về những nội dung ông cho rằng bị quy kết không đúng, thậm chí ông này còn nói bị oan.

Cựu Chủ tịch Hà Nội cho rằng có những nội dung trong bản cáo trạng, kết luận điều tra không đúng sự thật.

Có gì ở nội dung kêu oan mà ông Nguyễn Đức Chung trình bày đến gần nửa tiếng? - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung nói ông kết nối cho nhiều doanh nghiệp nhỏ, vừa trên địa bàn Thành phố tiêu thụ sản phẩm, hoặc kết nối với doanh nghiệp nước ngoài trước thông tin tạo điều kiện cho Công ty Arktic của Nguyễn Trường Giang. Ảnh: PH

Thứ nhất, cáo trạng viện dẫn Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội, phê duyệt đề án các biện pháp xử lý cấp bách về môi trường đến năm 2010. Ông Chung cho biết, ông hiểu văn bản này, đề án này chỉ có giá trị đến hết năm 2010.

Thứ hai, cáo trạng viện dẫn 4 quy trình do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bàn giao cho Công ty Thoát nước vào năm 2012; 6 quy trình bàn giao vào năm 2014.

Theo ông Chung, các quy trình này đáp ứng được tiêu chuẩn về quy chuẩn chất lượng mặt nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tuy nhiên không đạt yêu cầu theo quy chuẩn 08, năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2015, Bộ này đã ban hành bộ quy chuẩn mới, có nghĩa các quy trình này hoàn toàn không đạt quy chuẩn.

Thứ ba, cáo trạng nêu Thông báo 308 ngày 22/8/2016, kết luận ông Chung có giao cho Công ty Thoát nước đàm phán mua trực tiếp Redoxy 3C của Công ty Watch Water.

Có gì ở nội dung kêu oan mà ông Nguyễn Đức Chung trình bày đến gần nửa tiếng? - Ảnh 2.

Ông Chung nói không giao cho Công ty Thoát nước do ông Võ Tiến Hùng (ảnh) làm giám đốc mua Reodoxy 3C với Công ty Watch Water. Ảnh: Thành An.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị HĐXX cho công bố công khai thông báo này. Ông Chung nói trong thông báo ông hoàn toàn không có nội dung nào giao cho Công ty Thoát nước phải mua Redoxy 3C từ công ty nước ngoài.

Thứ tư, cáo trạng nêu ông Chung tạo mọi điều kiện cho Nguyễn Trường Giang nhằm giành được quyền đại lý của Công ty Watch Water.

Về nội dung này, ông Chung cho rằng ông là Chủ tịch UBND TP, trong quá trình điều hành ông đã kết nối cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa bàn Thành phố để tiêu thụ hàng hóa, kết nối doanh nghiệp nước ngoài.

Clip bị cáo Nguyễn Đức Chung kêu oan. PH

Trong toàn bộ quá trình Giang đi nước ngoài, ông Chung nói không nắm được Giang liên hệ với Công ty Watch Water thế nào. Việc lựa chọn đại lý của mình thuộc quyền của công ty nước ngoài kia, không nằm trong khả năng của ông.

Cựu Chủ tịch nói không cử người đón hoặc tiếp cận công ty nước ngoài

Thứ năm, việc ông Deepak Chopra – Tổng giám đốc Công ty Watch Water vào Hà Nội theo thư mời của ông Chung, ông đã giao Sở Nội vụ cố gắng liên hệ chi tiền vé, tiền ăn ở cho ông này nhưng ông không nhận.

Ông Chung cho biết, ông Deepak Chopra thông qua một công ty du lịch vào Hà Nội; giám đốc công ty du lịch đó đã chắp nối Giang lái xe, phiên dịch cho ông Deepak Chopra.

"Cho nên là anh Giang đi cùng với ông Chopra với tư cách do ông Chopra thuê, ông trả tiền chứ không hoàn toàn phải là do tôi bảo anh Giang đi đón hoặc tiếp cận" – cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trình bày.

Thứ sáu, việc Giang xuất hiện tại phiên hội thảo của Công ty Thoát nước vào sáng ngày 20/8/2016, ông Chung nói hôm đó ông đến muộn, khi đến thì thấy Giang ngồi cùng ông Chopra để phiên dịch.

Có gì ở nội dung kêu oan mà ông Nguyễn Đức Chung trình bày đến gần nửa tiếng? - Ảnh 4.

Cựu Chủ tịch Hà Nội nói không nhờ Nguyễn Trường Giang (ảnh) đi đón hoặc tiếp cận ông Deepak Chopra. Ảnh: BCA

Ông Chopra lên thuyết trình về Redoxy 3C, sau đó Giang ngồi sau ghé tai dịch cho ông nghe trực tiếp. Ông Chung nói không phải điều khiển, chủ trì hội thảo mà chỉ là khách mời.

Thứ sáu, liên quan đến việc kết luận ông Chung chỉ đạo, điều hành ở như nội dung nêu trong vụ án. Ông Chung cho rằng, những gì Giang và Võ Tiến Hùng khai chưa đúng với những diễn biến mà ông biết, ông Chung mong được đối chất với 2 người này.

Thứ bảy, cáo trạng kết luận ông Chung chỉ đạo tại buổi chiều ngày 31/7/2016 Võ Tiến Hùng mua Redoxy 3C qua Công ty Arktic. Ông Chung khẳng định, ngày đó là chủ nhật, khi ông ra thăm không quá 10 phút, chỉ hỏi một số nội dung.

Sau đó ông Hùng bảo việc thử nghiệm ở hồ Hoàn Kiếm phục vụ cho dự án của Công ty Thoát nước đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt từ năm 2015. Ông Hùng đề nghị được mua Redoxy 3C để xử lý, cần mua để thử nghiệm.

Ông Chung và 1 Phó Chủ tịch khác nói ông Hùng không nên thực hiện dự án ở hồ Hoàn Kiếm vì đây là di tích lịch sử đặc biệt, nhạy cảm. Dù đã được duyệt từ năm ngoái nhưng sang nhiệm kỳ mới cũng phải báo cáo lại Thường trực…

Bị cáo Hùng sau đó đề nghị cứ để Công ty Thoát nước mua, thử nghiệm trên diện rộng và nhờ ông Chung điện cho Giang liên hệ hộ.

"Sau đó mọi người mua bán, đàm phán thế nào, tôi nói thực với HĐXX tôi không biết, thực sự là như vậy" – ông Chung khai.

Thứ tám, cáo trạng có nêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Giang đi vào đoàn công tác, đoàn công tác làm việc với ông Chopra, khi đó có đàm phán để có Redoxy 3C. Ông Chung nói đoàn đi không hề liên hệ gì tới Redoxy 3C. Võ Tiến Hùng đi với Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội để tìm hiểu công nghệ xử lý bùn, nước sạch, các công nghệ liên quan môi trường nói chung… hoàn toàn không đề cập đến Redoxy 3C.

Ngoài ra, ông Chung còn trình bày nhiều về các vấn đề khác mà ông cho rằng mình bị oan.

Trình bày trước tòa, ông Nguyễn Đức Chung không đồng tình với cáo buộc của Viện Kiểm sát trong cáo trạng cho rằng ông đã chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic.

Sự việc được cho là xảy tại buổi thí nghiệm ở bè quây trên hồ Hoàn Kiếm ngày 31/7/2016. Ông Chung cho rằng, giả sử ông có chỉ đạo thật thì sau đó ông Võ Tiến Hùng cũng phải thực hiện theo đúng quy trình, phải có báo cáo đề xuất trình UBND TP; ông sẽ cho ý kiến phê duyệt để giao cho các Sở tham mưu cho UBND TP hoặc sẽ giao cho một Phó chủ tịch chỉ đạo.

Trước những lời khai của bị cáo Võ Tiến Hùng, ông Chung nói muốn đối chất với ông Hùng để làm rõ.

Cũng tại tòa hôm nay, bị cáo Võ Tiến Hùng khai nhận, buổi thử nghiệm ngày 31/7/2016 có mặt bị cáo và ông Chung, ông Nguyễn Thế Hùng (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội), một số cán bộ UBND Thành phố và cán bộ Công ty Thoát nước Hà Nội, trong đó có ông Trần Trọng Văn (nguyên Phó Tổng Giám đốc).

Về việc mua chế phẩm Redoxy 3C, ông Hùng khẳng định, tại buổi thử nghiệm ở hồ Hoàn Kiếm, bị cáo Chung đã chỉ đạo Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm của Công ty Watch Water thông qua Công ty Arktic.

Được yêu cầu lên bục đối chất, ông Trần Trọng Văn cho biết, ông có mặt tại 2 buổi thử nghiệm ngày 29 và 31/7/2016.

Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định, có nghe bị cáo Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, giao cho Công ty Thoát nước liên hệ với Công ty Arktic để mua chế phẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem