Ông Trump chính thức lên tiếng sau vụ Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq

Nguyễn Thái - Independent Thứ tư, ngày 08/01/2020 10:42 AM (GMT+7)
Sáng nay (8/1), Iran đã trút "mưa tên lửa" vào căn cứ Mỹ tại Iraq nhằm trả đũa sau vụ tướng Soleimani bị giết hại. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng trên Twitter sau vụ việc.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau vụ Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq?

Tờ Independent hôm 8/1 đưa tin, Iran đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu Mỹ tại Iraq trong động thái trả đũa sau vụ tướng Soleimani bị giết hại trong cuộc không kích của quân đội Mỹ hôm 3/1. 

Các tên lửa của Iran chủ yếu nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad, ở phía tây thủ đô Baghdad. Ngoài ra, các khu vực ở Erbil, Iraq cũng bị trúng tên lửa. 

Phản ứng sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Twitter: "Mọi thứ vẫn ổn! Các tên lửa được phóng từ Iran nhắm vào 2 căn cứ quân sự tại Iraq. Đánh giá thương vong và thiệt hại đang được thực hiện. Hiện tại, mọi thứ vẫn tốt. Nước Mỹ có quân đội mạnh nhất và được vũ trang tốt nhất thế giới. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố vào sáng mai (giờ địa phương)".

Video mới vụ Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq. Nguồn: Daily Mail

Iran và các đồng minh thân cận tuyên bố sẽ trả đũa cho tướng Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds - thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bị giết hại hôm 3/1. 

Trên Twitter, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết Tehran không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện với Mỹ. 

 "Chúng tôi không muốn căng thẳng leo thang hoặc chiến tranh nhưng nếu bị xâm lược, chúng tôi sẽ tự vệ đến cùng", ông Zarif chia sẻ. 

Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ, ông Trump nói ”Mọi thứ vẫn tốt đẹp!”

“Chúng ta vẫn có quân đội mạnh nhất và được vũ trang tốt nhất so với bất cứ nơi đâu trên thế giới!“, ông Trump nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem