Ông Trump đọc thông điệp liên bang: Ai được vắng mặt đề phòng thảm họa với toàn nội các?

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ tư, ngày 05/02/2020 14:55 PM (GMT+7)
Quan chức cấp cao duy nhất trong nội các Mỹ được đưa đến một nơi bí mật khi Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang 2020 là Bộ trưởng Nội vụ Mỹ.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ David Bernhardt. Ảnh: AP

Theo tờ The Hill, mỗi năm một thành viên của nội các Mỹ sẽ được lựa chọn và đưa tới một địa điểm bí mật trong suốt thời gian Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang để đề phòng trường hợp xấu nhất (tấn công khủng bố, thảm họa tự nhiên) xảy ra với toàn bộ thành viên chính phủ Mỹ ở tòa nhà Quốc hội, nơi Tổng thống Mỹ cùng nhiều thành viên nội các tham dự sự kiện hôm 4/2 (giờ địa phương).

Thành viên đặc biệt này được gọi là "người sống sót được chỉ định". Nếu có thảm họa xảy ra tại khiến giới lãnh đạo của Mỹ thiệt mạng, "người sống sót chỉ định" sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng thống nhằm duy trì hoạt động của chính phủ.

Năm nay, "người sống sót được chỉ định" là Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt, tờ Washington Times hôm 4/2 đưa tin. Ông Bernhardt là thành viên nội các duy nhất không tới tham dự buổi đọc thông điệp liên bang 2020 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một bài đăng trên Twitter hôm 4/2, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ nói rằng đang rất háo hức để được "lắng nghe" ông Trump đọc thông điệp liên bang.

Ông Bernhardt làm việc trong nội các của ông Trump kể từ tháng 4/2019. Bộ trưởng Nội vụ Mỹ là người thứ 8 trong danh sách "những người sống sót được chỉ định".

Năm 2019, Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry là "người sống sót được chỉ định", trong khi người giữ vai trò này năm 2018 là Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue.

Trong thông điệp liên bang năm nay, Ông Trump nhấn mạnh "nước Mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết", với việc đạt được nhiều thành tựu kinh tế, bao gồm tạo thêm hàng triệu việc làm cho người Mỹ, mở thêm 12.000 nhà máy trong 3 năm ông cầm quyền, so với 60.000 nhà máy biến mất dưới thời 2 người tiền nhiệm. Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến việc đầu tư số tiền kỷ lục hơn 2.000 tỷ USD cho quân đội để mua những khí tài tốt nhất gồm máy bay, tên lửa, tàu chiến và mọi loại trang bị quân sự khác.

Nói tới Iran, ông Trump nhắc đến vụ tướng Qasem Soleimani bị giết hại và khẳng định Tehran phải từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.

Một trong những điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của ông Trump là việc ông kết thúc mà không nhắc tới việc mình bị luận tội. Báo giới cho rằng đây là "động thái kiềm chế" khác lạ của một Tổng thống Mỹ khó đoán như ông Trump.

Ông Trump đọc thông điệp liên bang: Đụng đến công dân Mỹ sẽ phải đền mạng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4.2 đã đọc thông điệp liên bang, đề cao những thành tựu mà chính quyền do ông lãnh đạo...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem