Ông Trương Minh Tuấn gửi lời xin lỗi tới tập thể Bộ TT&TT

PV Thứ sáu, ngày 03/08/2018 11:52 AM (GMT+7)
Ngày 3.8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng.
Bình luận 0

img

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng và ông Trương Minh Tuấn tại lễ giao nhiệm vụ (ảnh Infonet).

Theo Quyết định số 808-QĐNS/TW ngày 16.7.2018 của Bộ Chính trị về việc phân công Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội giữ chức Quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT, kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, ngày 3.8, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trên con đường phát triển, đất nước ta đã và đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn, nhưng được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, doanh nghiệp, ngành TT&TT đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành quả quan trọng.

Những thành tựu của ngành TT&TT trong thời gian vừa qua có sự đóng góp quan trọng của ông Trương Minh Tuấn; thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Bộ TT&TT, với tình cảm chân thành, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn và chúc ông Trương Minh Tuấn luôn mạnh khỏe và tiếp tục có những đóng góp cho ngành TT&TT, cho đất nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Tuấn cho biết trong hai năm rưỡi vừa qua, Bộ TT&TT đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ông Trương Minh Tuấn tin tưởng, với vai trò của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, ngành TT&TT trong thời gian tới tiếp tục phát triển, có nhiều bước đổi mới, đột phá hơn và tiếp tục có đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, xây dựng xã hội thông tin an toàn, lành mạnh.

Ông Trương Minh Tuấn cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đặc biệt là cảm ơn tình cảm của tập thể Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành TT&TT đã hỗ trợ, giúp đỡ để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dịp này, ông cũng gửi lời xin lỗi tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của ngành TT&TT vì đã để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm đáng tiếc vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem